Đến nội dung chính

Chương 67: chiến sự ba

admin 1.405 Chữ Cài Đặt

Cố Ân về đến phủ, điều đầu tiên làm là thông báo cho Tổ mẫu cùng muội muội của mình. Trong đại sảnh của Cố gia lúc này vô cùng im lặng. Vì tất cả mọi người điều hướng mắt nhìn đến Cố Ân.

Cố Mẫn chính là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “nhị ca có phải huynh uống nhầm thuốc? Sao tự nhiên lại muốn đi tòng quân a?”

Lão thái bà còn kích động hơn. Không phải vì bà vui mừng mà kích động. Nam nhân của Cố gia điều chết trên chiến trường. Hiện tại bà thà rằng Cố Ân an phận. Cũng không muốn cháu trai yêu quý của mình, ra chiến trường chịu cực khổ. Nghĩ đến đó bà không kìm được nước mắt.

Nhìn thấy tâm trạng lão thái bà không tốt. Cố Ân liền lên tiếng chấn an: “Tổ mẫu Ân nhi đã quyết định rồi. Sáng mai sẽ vào triều xin bệ hạ. Tổ mẫu người đừng lo lắng Ân nhi sẽ bình an trở về.”
“Thôi được rồi nếu lòng con đã quyết. Thì bà già này cũng không ngăn cản được. Chiến trường tàn khốc. Con hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Không còn sớm nữa trở về nghỉ ngơi đi.” Lão thái bà vừa nói vừa lấy khăn tay lau nước mắt.

Cố Ân nghe vậy liền vội vàng hành lễ: “Tổ mẫu người cũng nghỉ ngơi sớm ạ.”

Sau khi Cố Ân rời đi, mọi người ở đại sảnh cũng tản đi.

Sáng hôm sau, Cố Ân liền vội vàng tiến cung. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng trước cửa cung.

Cố Ân bước xuống ngựa. Trước mặt mình là các văn võ bá quan. Họ cũng đang lần lượt tiến vào cung. Trên người họ điều mặc quan phục chỉnh tề.

Nhìn lại bộ quần áo trên người mình liền vội vàng chỉnh sửa cho ngay ngắn.

Trong đám đông Cố Ân cũng đã nhìn thấy được người quen. Người đó chính là Sở Cảnh.
Sở cảnh vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Cố Ân. Liền vội vàng tiến đến chào hỏi.

“Sở huynh vẫn khỏe chứ?” Cố Ân lên tiếng hỏi.

Sở cảnh nhìn thấy Cố Ân cũng không khỏi ngạc nhiên: “Vẫn rất tốt á, Cố công tử vào hoàng cung là có việc sao?”

Thế là Cố Ân đem chuyện mình sắp tòng quân kể cho Sở Cảnh nghe.

Lính canh cửa thấy người lạ liền ngăn cản Cố Ân bước vào trong. Cố Ân đưa ra lệnh bài Cố gia. Binh lính mới để Cố Ân tiến vào.

Nói chuyện một lúc hai người cũng phải tách ra. Tuy là vào triều sớm, nhưng mọi người điều phải xếp hàng, chờ đợi để đến giờ vào triều.

Cố Ân nhìn thấy cảnh tượng như trong phim không khỏi rùng mình. Liền vội vàng đứng qua một bên.

Trời dần sáng, diện mạo con người cũng dần hiện rõ. Hai chân cố Ân lúc này sắp nhũng ra. Mồ hôi trên trán cũng xuất hiện. Bên kia các vị đại nhân vẫn đứng nghiêm trang. Có lẽ họ đã vô cùng quen với cảm giác này.
Một lúc sau, cửa điện bắt đầu mở ra. Bên trong có hai thị vệ mở cửa đi ra. Bên người họ điều mạng theo kiếm.

Các đại thần lẫn lượt theo thứ tự tiến vào trong đại điện. Cố Ân thấy người vào hết liền vội vàng bước theo.

Đúng lúc này hai lính canh cửa tiến đến ngăn cản: “không có lệnh của Bệ hạ không được vào trong. Ngươi là ai? Nếu nhận lệnh vào yết kiến thì xin xuất trình thư.”

Cố Ân lùi trở lại vài bước: “ta không có lệnh yết kiến. Xin hỏi làm sao để vào trong được.”

Hai thị vệ trở về vị trí ban đầu nói: “Nếu không có lệnh ngươi phải khai báo danh tính. Sẽ có người báo lại với bệ hạ. Trước lúc đó ngươi phải ở đây chờ.”

Cố Ân đưa ra lệnh bài xác nhận dang tính. Cùng với tên của mình. Sau đó đứng qua một bên.

Thị vệ để lại một người canh cửa một người tiến vào trong đại điện truyền tin. Không lâu sau đó liền quay trở lại.”

Bên trong đại điện, tiếng của công công vang lên: “bệ hạ giá đáo.”

Ngay sau đó bên trong đồng thành hô lên: “bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tô Hoàng vừa ngồi xuống long ỷ đã nghe thông báo Cố Ân xin yết kiến. Liền vội vàng cho truyền.

Cố Ân từ ngoài theo công công bước vào. Trái tim trong lòng ngực muốn bay ra ngoài.

Cố Ân đi đến nơi liền quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân, không biết Cố công tử vào cung có việc gì?” Tô Hoàng trực tiếp vào vấn đề. Vì ngày hôm nay, có rất nhiều chính sự cần giải quyết.

Cố Ân chấp tay cuối người đáp: “thưa bệ hạ, thần có nghe nói phía Nam đang có chiến sự. Thần xin phép bệ hạ cho thần được ra phía Nam góp sức.”

Tô Hoàng nghe Cố Ân nói vô cùng ngạc nhiên. Lần trước ông cũng từng thấy được tài năng của Cố Ân. Lần này Cố Ân chủ động cầu xin đi chiến trường thật sự quá tốt.

Tô Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “nếu đã như vậy, trẫm phong cho Khanh làm phó tướng quân. Hiện tại khanh hãy lập tức trở về chuẩn bị hành trang. Cùng đoàn quân chi viện lập tức ra chiến trường.”

“Thần tiếp chỉ.” Cố Ân cuối người hành lễ. Theo chỉ dẫn của công công lập tức rời khỏi cũng trở về Cố phủ.

Tô Hoàng vừa phóng Cố Ân làm phó tướng. Các đại thần trong triều điều bàn tán sôi nổi. Người thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt họ. Chắc chắn về sau tiền đồ vô số.

Họ âm thầm tính toán cho gia tộc mình một hiền tế tốt.

Tô Hoàng vừa phong cố Ân xong liền cho đọc hai chiếu chỉ mà mình đã soạn từ trước.

Cả triều đình chấn động không hề nhẹ. Hoàng đế đây chính là đem an nguy của Hoàng tộc phó thác vào Cao gia.

“Hôm nay đến đây thôi bãi triều.” Tô Hoàng nói với công công bên cạnh rồi đứng dậy rời đi.

Cố Ân trở về phủ đem tin tức báo cho Tổ mẫu cùng muội muội. Sau đó đi đến phòng mình lấy hành lý chuẩn bị từ trước.

Cả phủ phút chốc náo nhiệt lạ thường. Cố Ân vừa về đã bảo mình được phong làm phó tướng và sẽ theo đoàn quân chi viện ra chiến trường liền.

“Thánh chỉ đến”. Công công bước vào phủ mang theo thánh chỉ hô lớn.

Nghe thánh chỉ tới, cả phủ bước ra quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiều viết. Phong cho nhị công tử của Cố gia làm phó tướng quân. 1 canh giờ sau, tập hợp trước cổng thành theo đoàn quân chi viện ra chiến trường. Khâm thử.”

Công công vừa đặt chiếu chỉ vào tay Cố Ân liền dìu nàng đứng dậy: “Chúc mừng cố công tử được phong làm phó tướng.”

Cố Ân móc trong người ra một nén vàng nhét vào tay công công.

Công công nhận được vàng liền tươi cười cho người mang bộ giáp phục đưa cho Cố Ân.

Một canh giờ sau, trước cổng thành một đội quân áo giáp chỉnh tề đã ngay ngắn xếp hàng.

Cố Ân khoác lên mình bộ giáp. Ngồi trên hắc mã. Kế bên mình là tướng quân Vũ Văn Kiên.

Cố Ân quay đầu nhìn lại phía sau. Cổng thành hiện lên vô cùng nhỏ bé. Chỉ thấy phía sau lưng mình là một đoàn quân xếp dài đến tận cổng thành.

Theo hiệu lệnh của Vũ Văn Kiên. Đoàn quân bắt đầu duy chuyển, như hàng ngàn con kiến đang nối đuôi nhau.

Trên tường thành cao. Tô Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn theo đoàn quân.

Không ngờ phụ hoàng lại coi trọng Cố Ân như vậy. Trong lòng nàng lúc này là một mớ hỗn độn.

Nàng tự hỏi bản thân mình. Để người kia ra chiến trường là đúng hay Sài? Chiến tranh thật sự tàn khóc. Liệu rằng còn mấy người có thể trở về.

Tô Nguyệt Ánh thở dài một hơi quay đầu rời đi.