Đến nội dung chính

Chương 66: Chiến sự hai

admin 2.574 Chữ Cài Đặt

Sau khi bãi triều, Tô Hoàng trở về thư phòng mang trên mình một tâm trạng mệt mỏi.Tình hình Tô Quốc ngày càng căng thẳng, thù trong giặc ngoài.

Có lẽ đã đến lúc ông cần phải mạnh tay trừng trị những kẻ muốn mưu phản.

Tô Hoàng ánh mắt kiên định, cầm lấy bút viết lên chiếu chỉ từng nét mực mạnh mẽ, uy phong. “Hoàng thiên thừa nhận, Hoàng đế triều Viết. Lệnh cho tướng quân Vũ Văn Kiên điều năm ngàn quân, viện trợ cho phía Nam. Lên đường ngay lập tức. Khâm thử”

Vũ Văn Kiên chính là cánh tay phải đắc lực của Tô Hoàng. Là người điều khiển năm ngàn binh lính, đang đóng quân ngoài thành. Nói cách khác, Tô Hoàng chính là đem an nguy của cả hoàng tộc ra trước lưỡi hái của tử thần.

Tô Hoàng không một chút do dự đống ngọc tỷ xuống chiếu chỉ vừa mới viết.

Tiếp theo đó là thêm một cái chiếu chỉ. Tô Hoàng lệnh cho Cao gia đem năm ngàn binh lính đóng quân ngoài thành. Để đảm bảo an nguy cho Hoàng tộc.
Cao gia chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Cao Nhược. Là người mà ông vô cùng yêu thương. Cũng chính nhờ Cao gia năm đó phò tá, mà ông mới lên được vị trí này.

Tô Hoàng tin tưởng vào người mình yêu. Tin tưởng vào gia tộc của nàng. Chắc chắn Cao gia sẽ bảo vệ kinh thành bình yên. Bảo vệ Hoàng tộc vượt qua cơn sóng ngầm này.

Tô Hoàng thở dài một hơi đem hai chiếu chỉ đóng lại cẩn trọng, bỏ qua một bên. Lưng ngả ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày hôm nay ở Tiêu Giáo cung. Không khí trở nên yên tĩnh rất nhiều kể từ khi Cố Ân rời đi.

Dưới gốc cây cổ thụ xanh. Có một nữ tử đang khoác lên mình một bộ hồng y đỏ rực. Ánh mắt chăm chú nhìn lên bức tranh được gắn trên khung. Từng ngón tay thon dài mềm mại cầm lấy cây bút vẽ từng nét tỉ mỉ.

Giờ khắc này, đám cung nữ phía sau chỉ còn biết ngơ ngác đứng nhìn. Họ chỉ mong sao giây phút này đừng nhanh chóng qua đi. Đây không phải khung cảnh xa lạ chưa từng được nhìn thấy. Mà đây chính là khung cảnh họ được nhìn thấy thường ngày. Nhưng đối với họ đây là giây phút họ muốn ngắm nhìn mãi.
Trước mắt họ hiện tại chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Trên đời còn có người xinh đẹp đến thế sao. Phải chăng kiếp trước công chúa của bọn họ là tiên nữ trên trời. Kiếp này hạ phàm trần mà dạo chơi.

Một chú mèo hoang gần đó cất tiếng kêu lên. Phá vỡ bầu không khí im lặng. Làm một số cung nữ mơ mộng giật mình đưa hồn về thực tại.

Tô Nguyệt Ánh không ngờ rằng. Có một ngày, lòng nàng vì một người xa lạ mà rợn sống.

Người đó lại là một nữ tử. Đều quan trọng hơn, là nàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết người đó là nữ nhi.

Người kia, một thân tuyệt thế võ công, người kia, một thân tài hoa hơn người. Nhưng cớ sao lại che giấu tài nghệ của bản thân.

Nàng cũng đã nhận được thư của Thanh Thanh. Tại sao Cố Ân lại ra sức chia rẽ Tống Liên nhi cùng vũ Trạch. Sự thật có phải như lời Cố Ân nói là. Rằng đó chỉ là sự trả thù Vũ Trạch vì đã hãm hại Cố Ân.
Chính vì điều này khiến nàng hoài nghi. Có phải Tống Liên Nhi là người trong lòng của Cố Ân hay không?

Nhưng mà Cố Ân cũng là nữ tử. Giữa họ thật ra là mối quan hệ như thế nào?

Tô Nguyệt Ánh dừng động tác trên tay đôi môi anh đào khẽ nói: “người đâu chuẩn bị kiệu xuất cung.”

Cung nữ phía sau nhanh chóng hàng lễ rồi vội vàng ly khai đi chuẩn bị kiệu.

Cố Ân nhờ vào y Thuật của mình, giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục không ít.

Cũng như trước đây mỗi khi rảnh rỗi là lên kế hoạch đi đến Thanh lâu dạo chơi.

Khác ở máy lần trước. Trước đây đến thanh lâu vì có việc. Hiện tại, việc đã hoàn thành cho nên ngày hôm nay đến chủ yếu là mua vui. Cũng khác trước đây một việc, đó chính là vấn đề tài chính. Hiện tại trong người Cố Ân toàn là bạc. Bạc này được lấy từ trong một phần thưởng mà hoàng đế gửi đến Cố gia. Vì biểu hiện của Cố Ân trên triều.

Cố Ân lôi theo A phúc cùng mình đi đến thanh lâu.

Quả thật là người từng trải. Cố Ân không ngừng khen chính mình. Hiện tại có thể nhanh chóng đến thành Lâu mà không cần người dẫn đường.

Đường phố ở Cổ đại quả thật rất đơn giản. Không giống như ở hiện đại, trăm ngàn lối rẽ.

Cố Ân nhìn thấy người bán kẹo hồ lô bên hai mắt liền sáng rực. Cắt tiếng hỏi mua: “Ông chủ bán cho ta 2 xiên hồ lô.”

Hai xuyên kẹo hồ lô nhanh chóng ở trên tay của Cố Ân. Cố Ân vừa dạo trên phố vừa hưởng thức hồ lô ngào đường trên tay. Cảm nhận được cuộc sống hiện tại vô cùng tốt.

Mê mang suy nghĩ một chút, mà đã đến được nơi cần đến.

Mấy ngày trôi qua Hoa thanh Lâu cũng như ngày nào. Trước cửa thanh lâu. Vẫn là khung cảnh tấp nập nhộn nhịp ngày nào. Kẻ ra người vào.

Cố Ân tay cầm vạt áo, ngẩn cao đầu. Chiếc quạt đang cầm trên tay mở ra, phe phẩy bước vào thanh lâu.

Tú bà thấy Cố Ân bước vào liền vội vàng chào đón.

Cố Ân đưa cho tú bà một tờ ngân phiếu rồi nói: “Ta muốn nơi cao nhất, tốt nhất có thể nhìn hoa khôi nhảy múa bên dưới.”

Tú bà cầm lấy ngân phiếu cười lên sảng khoái: “Công tử chờ một chút ta sẽ gọi người đưa công tử lên lầu.”

Sau một số thủ tục đơn giản Cố Ân đã có cho mình 1 bàn rượu thịt. Bên cạnh đó còn có mỹ nữ hầu hạ. Vị trí này có thể quan sát bên dưới, là một vị trí tốt.

Nhìn khung cảnh hiện tại thực sự tốt đẹp. Về cổ đại, tránh xa điện thoại, tránh xa cái thứ gọi là mạng. Nhưng cuộc sống hiện tại vô cùng hài lòng. Rượu có, thịt có, Mỹ nhân có. Đây là những thứ ở hiện đại từng ước đến.

Cố Ân móc trong người ra một ít ngân phiếu tùy tiện tặng cho nữ tử bên cạnh.

Nữ tử bên cạnh cầm lấy ngân phiếu lòng vô cùng vui vẻ. Trước mắt là một thiếu niên tuấn tú lại vô cùng giàu có. Khiến nữ tử càng hầu hạ hết mình. Có khi lọt vào mắt của người trước mặt, lại một bước đổi đời.

“Cố công tử thật là hào phóng.” Từ phía sau bỗng dưng cất lên một giọng nói lạnh lẽo.

Giọng nói này khiến Cố Ân bất giác rùng mình theo bản năng xoay người lại xem đó là ai. Quả thật chẳng ai khác đó chính là đại Công chúa.

Tuy hôm nay, Tô Nguyệt Ánh nữ cải Nam trang. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua khuôn mặt yêu nghiệt kia. Liền biết đó là ai. Dung mạo và âm thanh này trên đời chỉ có một.

Cố Ân nhìn người trước mặt rồi lại vả mặt mình hai cái lầm bầm: “Đại công chúa sao có thể đến đây, đây là chốn thanh lâu. Chỉ là người giống người. Người đó là nam nhân.”

Cố Ân vội vàng lấy lại bình tĩnh. Nhưng hiện tại người kia đã tiến đến và tự ý ngồi vào bàn.

Tô Nguyệt Ánh ngồi vào bàn, sau đó phất tay, người đi theo phía sau hiểu ý lùi xuống.

“Sao hả nhìn thấy ta Cố công tử không được vui hay sau?” Tô Nguyệt Ánh âm thanh lạnh lẽo vang lên. Kèm theo đó là nụ cười trên môi.

Cố Ân vội vàng thoát khỏi cái ôm của nữ tử bên cạnh: “Các người lui xuống hết đi.”

A Phúc cùng với nữ tử kia vội vàng lui xuống. Lúc này chỉ còn lại Cố Ân cùng Tô Nguyệt Ánh.

“Thần, thần tham kiến công chúa.” Cố Ân vội vàng đứng dậy hành lễ.

Tô Nguyệt Ánh cong lên khóe miệng: “Được rồi ngồi xuống đi. Chỗ này chớ lộ thân phận của ta.”

Cố Ân ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ta nên gọi ngươi là Cố Công tử hay là Cố cô nương đây?” Tô Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn về phía Cố Ân mà hỏi.

Cố Ân biết thân phận mình bại lộ Cố gia sẽ không được yên ổn. Nghe Tô Nguyệt Ánh hỏi câu này liền vội vàng nói: “Xin công chúa tha cho Cố gia một con đường sống. Ta, ta nguyện dùng cái chết để tạ tội.”

“Cố công tử thật là có lòng. Nhưng mà mạng của ngươi bổn cung không cần.” Tô Nguyệt Ánh tự rót cho mình chén rượu là, chậm rãi nói.

Cố Ân lắp bắp một lần nữa cầu xin : “xin, xin công chúa cho Cố gia một con đường sống.”

“Hiện nay biên giới phía Nam đang xảy ra chiến sự. Nếu Cố công tử có thể bảo vệ được biên giới phía Nam. Ta bảo đảm chuyện của ngươi sẽ được giữ kín. nếu ngươi muốn cứu Cố gia thì chỉ có cách này.”

Cố Ân vội vàng đồng ý: “Được, thần sẽ đến phía Nam ghi danh tòng quân.”

“Nếu đã như vậy, ngươi chỉ cần nghe theo sắp xếp của ta là được. ngày mai ngươi tìm cách vào cung xin bệ hạ, cho vào quân danh giúp sức là được.” Tô Nguyệt Ánh nói rồi đứng lên cất bước ly khai.

Cố Ân vội vàng đứng dậy hành lễ: “Được ngày mai ta sẽ làm như lời công chúa nói.”

Sau cuộc trò chuyện không tình cờ chút nào kia. Cố Ân mang theo A Phúc trở về Cố Phủ.

Trên đường về Cố Ân nhìn đâu cũng chỉ một màu tối đen.

“Ông trời thật bất công a. Ta còn chưa hưởng thụ hết thú vui ở cổ đại mà a. Hết hôn nay, ta thật sự phải đi ra chiến trường rồi sau a.” Cố Ân trong lòng vừa lo lắng, vừa hối tiếc những ngày tháng ngắn ngủi ở Cố phủ.

A Phúc đi theo phía sau Cố Ân không biết thiếu gia có vấn đề gì. Hiện tại thiếu gia như một con người khác. Có phải chăng thiếu niên vừa gặp trong thanh lâu đã làm gì thiếu gia. Khiến thiếu gia như người mất hồn.

Cố Ân chợt nhớ ra Tống Liên Nhi. Liền vội vàng rẻ sáng một con đường khác đi đến Tống gia trang.

Trước cửa Tống gia trang. Hai tên canh của nhìn thấy Cố Ân liền vội vàng chạy vào trong thông báo. Họ vừa nhìn liền nhận ra người là quý nhân lần trước giúp tiểu thư nhà họ từ hôn.

Cố Ân lần này vào trong vô cùng dễ dàng. Vừa vào sảnh ngồi được một lúc. Thì Tống Liên Nhi cũng có mặt.

Tống lão gia nghe Cố Ân đến cũng vội vàng bỏ công việc đang làm mà đi ra. Dù sau Cố Ân trong mắt ông cũng là một tên đào hoa. Ông không thể để con gái mình bị tên háo sắc này dụ dỗ.

Cố Ân nhìn thấy Tống lão gia liên vội vàng hành lễ: ” vãn bối tham kiến Tống lão gia.”

“Được rồi về chỗ ngồi đi. Ngươi hôm nay đến đây có việc gì sao?” Tống lão gia vừa nói vừa tiến đến ghế cao ngồi xuống.

Cố Ân cùng Tống Liên Nhi cũng vào ghế ngồi ngay sau đó.

“Được rồi phụ thân, vừa rồi nữ nhi nghe mẫu thân tìm phụ thân. Hay là phụ thân đi xem mẫu thân nói gì.” Tống Liên Nhi lấy ra một cái cớ để đuổi phụ thân ra ngoài.

Tống lão gia vừa nghe đã hiểu ý tứ của con gái mình. Trước khi đi còn để lại cho Cố Ân một cái nhìn.

“Phụ thân đi rồi huynh nói đi tìm ta có việc gì?” Tống Liên Nhi nhìn người ngồi bên cạnh rồi hỏi.

“Ngày mai ta phải theo đoàn quân ra phía Nam. Muội ở lại kinh thành giữ gìn sức khỏe.”

Tống Liên Nhi nghe Cố Ân nói không khỏi ngạt nhiên: “Huynh vừa bị thương nặng vết thương còn chưa khỏi hẳn. Với lại sau trước đây chưa từng nghe huynh nhắc đến việc đi tòng quân?”

“Nay biên cương không yên ổn, nên ta quyết định đi giúp sức a. Thêm một người thêm một phần chiến thắng. yên tâm ta sẽ nhanh chóng trở về.” Cố Ân nhìn vào Tống Liên Nhi nở nụ cười chân an rồi nói.

Tống Liên Nhi không kiềm được nước mắt. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống. Nàng chỉ biết cuối đầu, kích động đến mức không thể nói nên lời nào.

Liệu rằng chiến này Cố Ân rời đi thật sự là bình an mà quay trở về không?

Cố Ân thấy người bên cạnh khóc vội vàng trấn an: “Ta chỉ là đi một thời gian. Yên tâm ta nhất định sẽ quay về. Ta sẽ gửi thư về thường xuyên được không đừng khóc nữa? Ta phải về chuẩn bị đồ rồi.”

Cố Ân nói rồi chuẩn bị ly khai. Sợ rằng ở đây một lúc nữa sẽ không nỡ mà rời đi a. Nhưng càng nói nước mắt người kia càng rơi.

Bên ngoài Tống lão gia nghe tin con gái cưng khóc cũng vội vàng tiến vào: “Có chuyện gì sao lại khóc nhiều như vậy? Có phải hắn làm gì con không?”

Tống Liên vội vàng lau đi nước mắt đứng dậy kéo cánh tay của phụ thân rồi nói: “Phụ thân là nữ nhi tự khóc a. Không liên quan đến huynh ấy.”

Cố Ân nở nụ cười hiền hoà hướng phía Tống lão gia mà gật gù: “Vãn bối xin phép trở về phủ có việc.”

“Trên chiến trường đao kiếm vô tình. Huynh nhớ cẩn thận. Còn nữa nhớ gửi thư về thường xuyên nhé.” Tống Liên Nhi nhìn về phía Cố Ân trong mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Cố Ân nhìn thấy ánh mắt đó không khỏi đau lòng: “Được a, ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng trở về.”

Cố Ân nói rồi, hướng phía Tống lão gia hành lễ, cất bước rời đi.

Tống lão gia nghe cuộc trò chuyện đã hiểu rõ vì sao nữ nhi của mình lại khóc đến như vậy. Thở dài một hơi vì con gái khóc mà lòng ông cũng đau. Ông quay lưng lặng lẽ bước ra ngoài đại sảnh. Để lại không gian im lặng cho nữ nhi của mình.

Tác giả có lời muốn nói: “Còn ai đọc không ta, hãy để lại cmt cho tác giả có động lực Viết tiếp nhé.”