Tiếng nổ nhỏ của phép Độn thổ vừa dứt, Harry lớn đã vững vàng đặt chân lên một bãi cỏ xanh mướt, ngập tràn sương đêm.
Trước mặt cậu, ẩn sau bức màn sương mù dày đặc của vùng ngoại ô nước Anh, là một tòa lâu đài cổ kính mang đậm kiến trúc Gothic.
Trang viên Potter.
Tòa trang viên đứng vững, kiêu hãnh và sừng sững giữa vòng ma thuật bảo vệ nghiêm ngặt.
Hệ thống phòng thủ cổ xưa cảm nhận được sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt, lập tức kích hoạt. Những bùa chú màu đỏ rực như lửa nhen nhóm dọc theo tường thành bằng đá, tỏa ra uy áp đẩy lùi kẻ xâm nhập.
Harry nhỏ trong vòng tay cậu khẽ rên rỉ một tiếng, dường như bị dòng ma thuật dao động làm cho bất an.
Harry lớn nhanh chóng siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ sau lưng đứa trẻ để trấn an.
Cậu không hề hoảng sợ trước hệ thống phòng ngự chết người kia.
Ngược lại, một cảm giác tự hào và thân thuộc trào dâng trong lồng ngực.
Cậu bước lên một bước, đưa bàn tay phải của mình ra, áp lòng bàn tay vào đồ đằng hình con sư tử Vua chạm khắc trên cổng sắt.
Cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, kích hoạt dòng máu đang chảy trong huyết quản.
“Ta là Harry James Potter. Nhân danh dòng máu thuần khiết của dòng họ Potter, ta yêu cầu đánh thức ma thuật gia tộc.”
Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, mang theo một tầng uy nghiêm bẩm sinh của kẻ bề trên.
Oong.
Một tiếng ngân dài vang vọng khắp không gian.
Đồ đằng hình sư tử Vua bỗng chốc sáng rực lên.
Ma thuật của trang viên như một con dã thú bị đánh thức, nó hung hãn lao đến, quấn chặt lấy tay Harry lớn để kiểm tra huyết thống.
Dòng máu Potter trong người cậu lập tức sôi sục, hòa quyện hoàn hảo với ma thuật của tòa nhà.
Hệ thống phòng ngự cổ xưa nhận diện được chủ nhân.
Ngay lập tức, những bùa chú đỏ rực biến mất , thay vào đó là một luồng ma thuật ấm áp, nhu hòa quấn quýt lấy cậu như một lời chào mừng nồng nhiệt nhất.
Két.
Cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra hai bên.
Ngay khi Harry lớn đặt chân qua cánh cổng, một tiếng *Bùm* lớn vang lên giữa không trung.
Một sinh vật nhỏ bé với đôi tai dơi to bản, đôi mắt to như hai quả bóng tennis và mặc một chiếc khăn trải bàn sạch sẽ có in gia huy nhà Potter xuất hiện.
“Ôi chao! Ma thuật gia tộc đã thức tỉnh! Gia chủ đã trở lại!”
Con gia tinh già run rẩy, nó nhìn thấy Harry lớn thì lập tức quỳ sụp xuống đất, đầu đập chan chát xuống nền đá, vừa khóc vừa nói:
“Tippy đón chào Gia chủ! Tippy đã đợi ở đây mười năm rồi! Ôi, mắt của Gia chủ giống hệt phu nhân Lily…”
“Đủ rồi, Tippy. Trật tự.”
Harry lớn khẽ ra lệnh, giọng điệu không có sự gắt gỏng nhưng đủ uy nghiêm để con gia tinh lập tức nín bặt, kính cẩn ngước nhìn cậu.
“Chuẩn bị cho ta phòng ngủ chính. Và chuẩn bị một bồn nước ấm, thêm vài loại thảo dược làm dịu da.”
Harry lớn nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, dịu dàng nói.
“Cả một bộ quần áo ngủ mềm mại nhất nữa.”
“Tippy đi làm ngay! Tippy sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho Gia chủ và cậu chủ nhỏ!”
Con gia tinh vừa lau nước mắt vừa biến mất sau một tiếng Bùm.
Harry lớn bế Harry nhỏ bước vào đại sảnh của trang viên.
Cậu đi thẳng lên tầng hai, bước vào phòng ngủ chính đã được Tippy dọn dẹp sạch sẽ, thơm mùi tinh dầu oải hương.
Harry lớn nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên chiếc giường êm ái.
Chiếc đệm lông vũ mềm mại lún xuống, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của Harry nhỏ. Thằng bé dường như chưa bao giờ được nằm trên một nơi thoải mái như thế này, gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn căng thẳng, đề phòng bấy lâu nay cuối cùng cũng giãn ra, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy đầy thỏa mãn.
Harry lớn ngồi bên mép giường, tháo bỏ chiếc áo khoác Thần Sáng dính đầy bụi bặm của mình ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt bình yên của đứa trẻ, trong lòng tràn ngập một cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Từ hôm nay, Trang viên Potter không còn là một ký ức đau buồn nữa.
Nó sẽ là nhà, là pháo đài kiên cố nhất để cậu bảo vệ đứa trẻ này.