Đến nội dung chính

Chương Thế giới 8 – Chương 152: (Snape x Harry) Cơ Hội Để Thay Đổi 1

admin 935 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 8 - Chương 152: (Snape x Harry) Cơ Hội Để Thay Đổi 1[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 8 - Chương 152: (Snape x Harry) Cơ Hội Để Thay Đổi 1Văn án:

Nếu có được cơ hội mới.

Nếu không còn “ Harry Potter “.

Liệu mọi việc có thay đổi?

______________________________

Không gian tối tăm, chật hẹp và nồng nặc mùi bụi bặm là thứ đầu tiên kéo ý thức của Harry Potter trở lại.
Cậu run rẩy mở mắt, cơn đau buốt từ trận ám toán của tàn dư Tử thần Thực tử vẫn còn âm ỉ nơi lồng ngực.

Là Đội trưởng đội Thần Sáng, Harry đã trải qua không biết bao nhiêu trận sinh tử, nhưng chưa có lần nào kỳ lạ như lần này.

Cậu không ngửi thấy mùi máu, cũng không ở trong bệnh thất Thánh Mungo.

Harry định đứng thẳng người dậy, nhưng *bốp* một tiếng, đỉnh đầu cậu va mạnh vào một tấm ván gỗ.

“Chết tiệt…”

Harry rủa thầm.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

Bóng tối không làm khó được thị lực của một Thần Sáng lão luyện.

Những bậc cầu thang dốc ngược ngay trên đầu, những chiếc chổi quét nhà cũ kỹ dựng ở góc, và một chiếc đệm mỏng rách nát…

Nơi này… là gầm tủ cầu thang nhà số 4 đường Privet Drive.

Harry bàng hoàng.

Sao cậu lại ở đây?

Thân hình cao lớn, bờ vai rộng và đôi chân dài của một người đàn ông trưởng thành khiến Harry phải cúi gập người, hai đầu gối gần như chạm ngực.
Sự chật hẹp này ép lồng ngực cậu phập phồng thở dốc.

Giữa tiếng thở gấp gáp của chính mình, Harry bỗng nghe thấy một tiếng hít khí rụt rè ở góc tối đối diện.

“Ai… Ai đó?”

Một giọng nói trẻ con, run rẩy và tràn đầy sợ hãi vang lên.

Harry quay ngoắt đầu lại.

Ở góc sâu nhất của gầm tủ, một đứa trẻ gầy gò, nhỏ thút thít đang co rúm người lại.

Thằng bé mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cũ nát của Dudley, đôi kính tròn gãy một bên gọng được cố định bằng băng keo, và trên trán là vết sẹo hình tia chớp đỏ hỏn.

Đó là cậu. Chính xác là cậu năm bảy tuổi.

Harry lớn sững sờ. Đầu óc cậu quay cuồng.

Tại sao lại có đến hai Harry Potter cùng tồn tại trong cái gầm tủ chật hẹp này?

Sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông lạ mặt, cao lớn và tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến Harry nhỏ hoảng sợ tột độ.
Thằng bé nghĩ rằng mình lại sắp bị dượng Vernon đánh, liền nhắm nghiền mắt, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy cầu xin:

“Cháu xin lỗi… Cháu sẽ ngoan mà… Đừng đánh cháu…”

Nhìn đứa trẻ co quắp dưới chân mình, trái tim của Harry như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Những ký ức đau buồn, những trận đòn roi, cái đói và sự cô độc của tuổi thơ ùa về như một dòng nước lũ.

Hóa ra, bản thân cậu năm xưa đã từng bất lực và đáng thương đến mức này.

Cậu nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm, cố gắng thu lại khí thế sắc bén của một Thần Sáng, chậm rãi đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình chạm vào bả vai gầy trơ xương của đứa trẻ.

“Đừng sợ. Ta không đánh nhóc.”

Giọng nói của Harry lớn trầm thấp, khàn khàn nhưng chứa đựng một sự dịu dàng chưa từng có.

Harry nhỏ nghe thấy giọng nói không có ác ý, run rẩy mở hé mắt ra.

Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa gầm tủ hắt vào, rọi thẳng lên gương mặt của người đàn ông trước mặt.

Đứa trẻ ngẩn người. Người đàn ông này có mái tóc đen rối bù y hệt cậu, và đặc biệt nhất là đôi mắt.

Đó là một đôi mắt màu xanh lục bảo sáng ngời, giống hệt đôi mắt mà mỗi khi soi gương cậu vẫn thường thấy, nhưng lại trưởng thành, bao dung và ấm áp hơn rất nhiều.

Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi bị bạo hành, người luôn khao khát có một gia đình, khuôn mặt này chỉ có thể thuộc về một người duy nhất.

“Ba…?”

Harry nhỏ mím môi, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa.

Thằng bé không còn sợ hãi nữa, nó lao tới, dùng đôi tay nhỏ bé gầy guộc ôm chặt lấy thắt lưng của Harry lớn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu mà khóc nấc lên:

“Ba ơi… Có phải ba về đón con không? Con ngoan lắm… Con không làm loạn nữa đâu… Ba đừng bỏ con ở lại đây…”

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang vọng trong không gian chật hẹp.

Harry lớn chết lặng.

Cậu nhìn đứa trẻ đang ra sức bấu chặt vào áo mình như bấu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Cậu biết mình không phải ba của đứa trẻ, cậu chính là nó.

Nhưng vào lúc này, lời giải thích đó quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ bảy tuổi.

Harry lớn thở dài một tiếng, đôi tay to lớn vòng lại, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Harry nhỏ vào lòng.

Cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của thằng bé, ánh mắt lướt qua những vết bầm tím lộ ra trên cánh tay gầy gò của nó.

Một ngọn lửa phẫn nộ thầm lặng nhen nhóm trong đôi mắt xanh lục bảo.

“Ừ, ba đây.”

Harry lớn khẽ hôn lên mái tóc rối của đứa trẻ, giọng nói kiên định như một lời thề.

“Ba về đón con đây. Từ nay về sau, không ai có thể làm tổn thương con được nữa.”