Đến nội dung chính

Chương Thế giới 7 – Chương 141: Vườn Hoa 5

admin 940 Chữ Cài Đặt

Mặc cho những tiếng gào thét “xào xạc, sột soạt, xầm xịch” cự tuyệt làm chấn động cả tầng ba, các giáo sư hoàn toàn làm ngơ .

Sau khi dặn dò cả lớp giữ trật tự và tưới cho mỗi chậu một chút nước dinh dưỡng pha loãng, ba vị giáo sư dứt khoát rời khỏi hầm, khóa trái cửa lại để bảo đảm an toàn.

Căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, nhưng trên chiếc kệ số ba, bầu không khí lại sặc mùi thuốc súng.

Vừa khi tiếng bước chân của Giáo sư Snape xa dần, chậu hoa bạch kim của Draco liền rung lên một cái thật mạnh.

Xoay nụ hoa ( mặt ) của mình sang hướng Harry, buôn lời chán ghét:

“Tránh xa tao ra một chút, Potter! Cái mùi Gryffindor nghèo nàn trên mấy chiếc lá của mày đang làm ô nhiễm bầu không khí quý tộc của tao đấy!”

Harry cũng không phải dạng vừa.

Cậu dùng hai chiếc lá dài của mình chống nạnh vào thành chậu đất nung, uốn cong thân cây đáp trả đầy thách thức:
“Mày bớt ảo tưởng đi, Malfoy! Nghĩ tao thèm ở gần mày chắc? Nhìn lại mày xem, một chậu hoa công tử bột dặt dẹo. Tao cá là chỉ cần một cơn gió nhẹ từ cửa sổ hắt vào cũng đủ làm mày héo rũ ra như cọng rau muống luộc!”

“Mày gọi ai là cọng rau muống?”

Nụ hoa bạch kim của Draco run bần bật vì tức giận.

“Tao là giống hoa ma thuật cao quý, được chăm sóc bằng loại đất mùn hắc ám đắt tiền nhất. Còn mày? Nhìn cái bông nụ của mày xem, xám xịt và xơ xác, trông chẳng khác gì một cái cây dại bị bỏ hoang không được tưới nước cả tháng trời!”

“Hoa dại nhưng sức sống mãnh liệt, không dễ chết yểu như cái thứ hoa kiểng trong lồng kính như mày!”

Harry phản bác, chiếc lá hình tia chớp của cậu vểnh ngược lên đầy đắc ý.

“Hừ, đúng là đồ đầu bô thô lỗ. Ngay cả khi làm hoa cũng không có một chút thẩm mỹ nào!”
“Còn mày là đồ đầu đầy keo phát sáng! Để tao xem cái nụ màu mè của mày trụ được bao nhiêu ngày trong cái hầm tối om này!”

Hai chậu hoa cứ thế đứng trên tầng ba, dùng cành lá chỉ trỏ và không ngừng “đá điểu” nhau.

Tiếng cãi vã của hai đứa bay oanh oanh khắp phòng, khiến chậu hoa bách hợp của Hermione ở kệ bên cạnh phải rung lá lên đầy bất lực, còn hoa hướng dương Ron thì chỉ biết thở dài đầy ngao ngán cho số phận của thằng bạn thân.

Bước sang ngày thứ hai của kiếp làm thực vật, cuộc chiến giữa hai chậu hoa trên tầng ba đã nâng lên một tầm cao mới.

Không còn dừng lại ở những lời khẩu chiến, Harry và Draco bắt đầu bước vào một cuộc chiến tranh giành tài nguyên “vật lý” đầy khốc liệt.

Vấn đề nằm ở chỗ, hầm ngục của Giáo sư Snape vô cùng tối tăm.

Nguồn sáng duy nhất lọt vào góc kệ số ba là một vệt nắng ban mai mỏng manh, yếu ớt hắt ra từ kẽ hở của chiếc cửa sổ nhỏ sát trần nhà.
Vệt nắng đó vừa vặn chỉ đủ chỗ cho một chậu hoa tận hưởng.

Ngay khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, Draco đã nhanh như chớp nghiêng hẳn thân cây sang bên trái, xòe những chiếc lá mượt mà ra tắm nắng, nụ hoa bạch kim híp lại đầy thỏa mãn.

“Malfoy! Mày tham lam vừa thôi!”

Harry lập tức phản ứng.

Cậu bực mình vươn hai chiếc lá dài của mình ra, cố tình che khuất toàn bộ ánh sáng của Draco.

“Mày hưởng cả buổi sáng rồi, bây giờ đến lượt tao!”

“Tránh ra, Potter! Cái bóng của mày che hết vitamin ma thuật của tao rồi!”

Draco tức tối không chịu thua, lập tức điều khiển một chiếc lá dài quất mạnh *bành bạch* vào thân cây của Harry.

“Á à, mày dám động thủ trước?”

Harry bị đánh trúng liền nổi máu nóng.

Cậu dùng chiếc lá hình tia chớp quật lại một cú chí mạng vào nụ hoa của Draco.

Thế là, hai chậu hoa lao vào một trận hỗn chiến “giáp lá cà”.

Trên kệ tầng ba, hai cái cây rung bần bật như gặp bão cấp mười.

Tiếng lá cây vỗ nhau *bành bạch, sột soạt* vang lên liên hồi xen lẫn tiếng mắng chửi om sòm:

“Đồ hoa dại thô lỗ! Tao sẽ vặt hết lá của mày!”

“Đồ hoa công tử bột! Ngon thì nhào vô, tao sợ mày chắc!”

Cuộc chiến giành giật kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khiến cả hai mệt nhoài, rễ cây trong chậu đều lỏng cả ra.

Khi tia nắng bắt đầu dịch chuyển sang hướng khác, cả Harry và Draco đều thở hổn hển.

“Mệt… mệt chết tao rồi.”

Draco lầm bẩm, nụ hoa hơi rũ xuống.

“Mày đúng là đồ ngoan cố, Potter.”

“Mày cũng chẳng vừa, Malfoy.”

Harry uốn cong thân cây, uể oải đáp.

Nhìn thấy vệt nắng sắp biến mất hoàn toàn, Harry hậm hực dịch chậu sang một chút, để lại một khoảng trống nhỏ ở rìa vùng sáng:

“Chia đôi. Mỗi đứa một nửa. Mày mà lấn sang tao sẽ dùng gai chọc đấy.”

Draco im lặng một lát, rồi cũng kiêu ngạo dịch những chiếc lá của mình vào khoảng trống còn lại.

Cuộc chiến tạm thời dừng lại, hai chậu hoa tơi tả nhưng cuối cùng cũng chịu đứng yên bên cạnh nhau.