Trời vừa hửng sáng, sương mù dày đặc len lỏi qua từng khe hở của vách gỗ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của núi rừng.
Bạch Tố mơ màng tỉnh lại, đầu nặng trĩu, toàn thân như bị bánh xe nghiền qua một lượt, vừa mới cử động, từng cơn đau nhức lập tức lan khắp toàn thân.
Nàng khẽ hít vào một hơi, hàng mi run lên rồi chậm chạp mở ra.
Trước mắt nàng là mái nhà gỗ xa lạ, những thanh xà ngang thô ráp, những mảng tường cũ kỹ.
Bạch Tố cố chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực trong người dường như đã bị rút cạn.
Vừa nhấc người lên được nửa chừng, nàng đã mềm nhũn ngã trở lại.
Một cơn nóng bất thường bốc lên từ cơ thể, nàng phát sốt rồi.
Chiếc chăn da thú trên người vẫn còn lưu lại hơi ấm, thế nhưng trong lòng nàng lại lạnh buốt.
Đêm hôm qua hiện lên rõ ràng trong trí nhớ nàng.
Cánh cổng Dạ Sơn Trại.
Ánh lửa bập bùng.
Nam nhân với đôi mắt đen sâu hun hút.
Bạch Tố lập tức siết chặt mép chăn, quay đầu nhìn về phía cửa sổ mờ sương.
Từ lúc Hầu phủ gặp biến cố đến nay, nàng đã mất quá nhiều thứ, nhiều đến mức chính nàng cũng không biết cuộc đời mình còn lại những gì.
Bạch Tố khép chặt mắt, nước mắt lại tuôn rơi, thấm ướt một góc gối.
Nàng không muốn nhớ, nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua vẫn liên tục hiện lên trong đầu.
Hầu phủ sụp đổ…
Người thân phản bội…
Từ một đích nữ được nâng niu, nàng trở thành món hàng bị đưa lên Dạ Sơn Trại.
Mỗi lần nghĩ đến đó, lồng ngực nàng lại đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, âm thanh trầm nặng phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Bạch Tố lập tức mở mắt, toàn thân vô thức căng cứng.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi sương buổi sớm tràn đến.
Giang Quyết bước vào phòng, trên vai hắn còn đọng vài giọt sương chưa tan.
Hắn mặc chiếc áo vải thô màu nâu sẫm, ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc rải rác vết sẹo cũ, dáng người hắn cao lớn gần như lấp kín khung cửa.
Bạch Tố theo bản năng siết chặt mép chăn, ánh mắt đề phòng nhìn hắn chằm chằm.
Thế nhưng khác với vẻ hung hãn khiến người ta sợ hãi tối qua, Giang Quyết lúc này lại tĩnh lặng đến lạ.
Hắn không nói gì, cũng không tiến tới ngay, chỉ đứng đó nhìn nàng một lúc.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm như mặt hồ tối dưới chân núi, khiến người khác khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì.