Đến nội dung chính

Chương 48: Hang động

admin 346 Chữ Cài Đặt

Lâm Nhị Lang thu lại cung, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái xác khổng lồ đang dần bất động trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí rừng già ẩm ướt.

Triệu Đại tiến lại gần, giọng vẫn còn run: “Lâm đại ca, đệ thề đời này chưa bao giờ thấy con rắn nào to thế. Nó mà quấn một cái thì…”

“Đừng nói nữa.” Lâm Nhị Lang ngắt lời, chỉ tay về phía đám bụi cỏ nát bét phía sau. “Cái hang kia, vào xem thử.”

Hai người dùng dao rừng chặt phăng lớp dây leo chằng chịt dọn đường vào. Bên trong là một vòm đá khá khô ráo, mặt đất bằng phẳng, đủ sức chứa cả năm gia đình cùng gia súc. Quan trọng nhất là lối vào hẹp, dễ thủ khó công.

“Được rồi.” Lâm Nhị Lang quay ra, giọng dứt khoát: “Triệu Đại, đệ quay lại báo cho gia gia. Bảo mọi người di chuyển ngay tới đây trước khi trời tối. Ta ở lại dọn lối vào và xử lý cái xác này.”
“Dạ, đệ đi ngay!”

Triệu Đại quay người chạy. Lâm Nhị Lang đứng lại một mình với cái xác mãn xà và khoảng rừng im ắng xung quanh.

Ông biết rõ việc cần làm trước tiên. Mùi máu tươi trong rừng sâu là thứ nguy hiểm hơn cả bầy sói, nó lan đi nhanh và xa, kéo theo mọi thứ đang đói trong vòng vài dặm. Đây là điều lão Đường đã dạy ông từ những lần đầu tiên vào rừng săn bắn hồi còn nhỏ, người đi rừng không biết điều này thì sớm muộn gì cũng nộp mạng cho thú dữ.

Phải tìm nước.

Ông cầm chắc thanh đao, đi vòng quanh khu vực, mắt để ý từng vết ẩm trên mặt đá, từng đám rêu xanh dày hơn bình thường. Đi được hơn trăm trượng thì dừng lại. Một khe nước nhỏ len lỏi giữa hai phiến đá, dòng chảy yếu nhưng trong và liên tục. Đủ dùng.

Ông thầm gật đầu rồi quay lại chỗ con mãn xà.