Ôn Nghê đi theo Phó Dụ Hành bước lên cầu thang. Dọc hành lang tầng hai trải thảm đỏ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Phó Dụ Hành đẩy cửa bước vào phòng ngủ, tiện tay cởi khuy áo măng sét ở hai bên cổ tay, đặt chiếc đồng hồ lên nóc tủ.
Anh quay lại, nhìn cô đang đứng chôn chân ở bậu cửa.
“Vào trong.” Phó Dụ Hành nói.
Ôn Nghê bước qua bậc cửa. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cô. Không gian trong phòng rộng lớn, điều hòa để ở mức hai mươi độ. Cô khoanh hai tay trước ngực, đứng nhìn chiếc giường trải ga trắng muốt ở giữa phòng.
Phó Dụ Hành đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám. Anh đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên.
Ôn Nghê kéo một chiếc ghế nệm đặt cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Cô nhìn ra ngoài màn đêm đen đặc của vùng núi ngoại ô. Mưa vẫn rơi đều đều trên mái ngói vòm. Điện thoại của cô đã bị anh vứt đi, cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết tình hình của bố mình ở bệnh viện ra sao. Mọi thứ giống như một cái bẫy hoàn hảo đã sập xuống, nhốt chặt cô vào trong.
Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở. Phó Dụ Hành bước ra, dùng khăn bông lau phần tóc ướt. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám, cúc áo trên cùng bỏ ngỏ. Anh đi tới bên giường, lật chăn lên.
Thấy Ôn Nghê vẫn ngồi yên trên ghế nệm, anh ném chiếc khăn bông lên lưng ghế sô pha.
“Lên giường đi ngủ.”
“Tôi ngủ ở sô pha.” Ôn Nghê nói.
Phó Dụ Hành dừng tay. Anh bước về phía cửa sổ, đứng trước mặt cô. Bóng anh đổ dài, che khuất chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.
“Cô muốn tự giác lên giường, hay muốn tôi gọi điện cho bệnh viện cắt thuốc của bố cô đêm nay?” Phó Dụ Hành đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Ôn Nghê: “…”
Cô buông thõng hai tay, từ từ đứng dậy. Cô lách qua người anh, đi thẳng đến bên giường, trèo lên và nằm xuống một góc sát mép giường. Cô kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt lại.
Phó Dụ Hành đi vòng sang phía bên kia, tắt công tắc đèn chính. Anh nằm xuống, kéo phần chăn còn lại. Khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm một người nữa, nhưng Ôn Nghê vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Ba ngày trôi qua.
Cuộc sống của Ôn Nghê thu gọn lại trong bốn bức tường của căn phòng ngủ tầng hai. Quản gia Lâm mang thức ăn lên đúng ba bữa một ngày. Bò bít tết, súp bào ngư, cháo tổ yến. Tất cả đều là những món đắt tiền, nhưng Ôn Nghê chỉ cầm thìa khuấy vài vòng rồi để đó.
Cô không ra khỏi phòng, không nói chuyện với người giúp việc. Phần lớn thời gian, cô ngồi trên chiếc ghế nệm cạnh cửa sổ, nhìn những cành hoa tử đằng ướt đẫm nước mưa ngoài vườn.
Buổi tối ngày thứ tư, Phó Dụ Hành trở về dinh thự. Anh đi thẳng lên phòng.
Khay thức ăn buổi trưa và buổi tối vẫn đặt trên bàn trà nhỏ. Bát cháo tổ yến đã nguội ngắt, bề mặt đóng một lớp màng mỏng.
Phó Dụ Hành cởi áo khoác vest ném lên giường, bước tới cạnh bàn. Anh nhìn khay đồ ăn, rồi nhìn sang Ôn Nghê.
Cô đang cuộn tròn người trên ghế nệm, khuôn mặt gầy đi trông thấy, cằm nhọn hoắt, làn da tái nhợt thiếu sức sống.
“Quản gia Lâm nói ba ngày nay cô không ăn gì.” Phó Dụ Hành kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống đối diện cô.
Ôn Nghê không chớp mắt, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không đói.”
“Cô định dùng cách tuyệt thực để chống đối?”
“Tôi không chống đối.” Ôn Nghê chuyển ánh nhìn sang anh: “Tôi chỉ không nuốt nổi. Anh nhốt tôi ở đây, tịch thu điện thoại, không cho tôi ra ngoài. Tôi không biết bố tôi sống chết ra sao, không biết bạn bè tôi tìm tôi thế nào. Anh muốn tôi phải ăn uống ngon miệng kiểu gì?”
Phó Dụ Hành tựa lưng vào ghế. Anh gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ.
“Bố cô đã qua cơn nguy kịch, đang ở phòng VIP. Viện phí đã đóng đủ cho sáu tháng tới.” Anh nói: “Còn cô, cô muốn ra ngoài làm gì?”
Ôn Nghê ngồi thẳng người dậy: “Tôi muốn đi làm. Tôi có một dự án lồng tiếng phim ở đài truyền hình chưa hoàn thành. Tôi phải hoàn thành nó.”
Phó Dụ Hành nheo mắt nhìn cô. Một lúc sau, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một phím.
“Chuẩn bị xe. Sáng mai đưa cô Ôn đến đài truyền hình.” Anh nói vào điện thoại, rồi cúp máy.
Anh nhìn thẳng vào Ôn Nghê: “Ngày mai cô có thể đi lồng tiếng. Nhưng sẽ có hai vệ sĩ đi theo cô mọi lúc mọi nơi. Giờ giấc đi về do tôi quyết định. Xong việc phải về thẳng đây.”
Ôn Nghê gật đầu: “Được.”
Sáng hôm sau, chiếc xe SUV màu đen dừng trước cổng đài truyền hình Cảnh Hải.
Ôn Nghê đẩy cửa bước xuống. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đen và khoác hờ chiếc áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài.
Theo sát phía sau cô là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, dáng vẻ cao lớn.
Ôn Nghê đi qua cửa an ninh. Nhân viên bảo vệ nhìn hai vệ sĩ, định giơ tay cản lại nhưng thấy huy hiệu tập đoàn Phó thị cài trên ngực áo của họ liền vội vàng lùi bước, mở cổng từ cho họ đi qua.
Khu vực phòng thu âm nằm ở tầng ba. Ôn Nghê đẩy cánh cửa kính cường lực bước vào hành lang.
Từ đằng xa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ phòng thu số 2.
Cô đi đến trước cửa phòng thu số 2, đưa tay đẩy cửa.
Bên trong phòng thu, không khí đang vô cùng căng thẳng. Đạo diễn âm thanh liên tục lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán.
Đứng trước mặt ông ấy là Thẩm Mạn Tư. Nữ minh tinh hạng A mặc một chiếc váy liền thân hàng hiệu màu đỏ tía, mang giày cao gót nhọn, tay khoanh trước ngực.
Xung quanh là ba bốn người trợ lý đang cầm quạt máy mini, cầm chai nước, cầm ô đứng chầu chực.
“Các người làm ăn kiểu gì vậy?” Thẩm Mạn Tư ném cuốn kịch bản xuống bàn pha trộn âm thanh: “Lịch trình của tôi tính bằng phút. Hôm nay tôi bớt ra hai tiếng để đến đây duyệt phần lồng tiếng đoạn độc thoại nội tâm. Vậy mà diễn viên lồng tiếng của các người đến trễ nửa tiếng. Tiến độ thế này mà gọi là chuyên nghiệp à?”
Đạo diễn âm thanh cười lấy lòng: “Cô Thẩm bớt giận. Phía diễn viên lồng tiếng xảy ra chút việc gia đình nên xin nghỉ mấy hôm nay. Tôi đã gọi điện giục rồi, cô ấy đang đến.”
“Tôi không có thời gian để chờ đợi những kẻ vô danh tiểu tốt.” Thẩm Mạn Tư hất cằm: “Nếu mười phút nữa cô ta không xuất hiện, tôi sẽ bảo công ty quản lý rút tên khỏi dự án này. Các người tự đi mà tìm người khác đóng vai nữ chính.”
Cánh cửa phòng thu mở rộng. Ôn Nghê bước vào. Hai vệ sĩ mặc vest đen bước theo sau, đứng chặn ở hai bên cửa.
Mọi ánh mắt trong phòng thu đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Đạo diễn âm thanh nhìn thấy Ôn Nghê, như bắt được vàng, vội vàng chạy tới.
“Ôn Nghê, cô đây rồi. Trời ạ, mấy ngày nay cô đi đâu mà không gọi được thế này?” Đạo diễn vỗ vai cô.
Ôn Nghê cúi đầu: “Cháu xin lỗi. Điện thoại của cháu bị hỏng, nhà lại có chút việc đột xuất.”
Thẩm Mạn Tư quay người lại. Cô ta nhìn Ôn Nghê từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua bộ quần áo đơn giản của cô, rồi dừng lại ở hai tên vệ sĩ cao to đứng phía sau.
“Đây là diễn viên lồng tiếng của ông?” Thẩm Mạn Tư nhíu mày, quay sang hỏi đạo diễn âm thanh.
“Vâng, đây là Ôn Nghê. Giọng cô ấy rất hợp với nội tâm nhân vật nữ chính của cô.” Đạo diễn vội giải thích.
Thẩm Mạn Tư bước tới trước mặt Ôn Nghê. Cô ta nhếch mép.
“Đi làm lồng tiếng phim mà mang theo cả vệ sĩ xã hội đen đi kèm.” Thẩm Mạn Tư đánh mắt sang hai người đàn ông: “Cô là diễn viên lồng tiếng hay là đại ca xã hội đen đi đòi nợ?”
Hai vệ sĩ đứng im như tượng, không đáp lời.
Ôn Nghê tiến lên một bước: “Họ là người nhà của tôi, chỉ đưa tôi đến đây thôi. Không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Chúng ta bắt đầu được chưa cô Thẩm?”
Đạo diễn âm thanh vội vàng vỗ tay thu hút sự chú ý: “Đúng đúng, bắt đầu thôi. Ôn Nghê, cô vào buồng thu đi. Cô Thẩm, mời cô ngồi ghế giám sát.”
Thẩm Mạn Tư quay về phía ghế sô pha, ngồi xuống, vắt chéo chân. Cô ta hất cằm về phía buồng thu âm cách âm bằng kính trong suốt.
“Để xem năng lực của cô đến đâu.” Thẩm Mạn Tư nói.