Đến nội dung chính

Chương 2

admin 489 Chữ Cài Đặt

A Hàn Nhược Lan nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ vào cổ con ngựa trắng đang thở hồng hộc: “Tiểu Bạch, hôm nay ngươi giỏi lắm, sau này sẽ cho ngươi ăn thêm vài bó cỏ khô.”

Con ngựa trắng tựa như hiểu được lời nàng nói, nó động đậy cái đầu, cọ vào tay A Hàn Nhược Lan, tỏ vẻ như đang rất vui vì được thêm món.

A Hàn Nhược Lan quay sang đại ca, giọng đột nhiên dịu xuống, mang theo chút trầm lắng hiếm thấy: “Đại ca… hôm nay trông phụ hãn có vẻ lo lắng lắm. Xảy ra chuyện gì sao?”

A Hàn Thương Lam im lặng một lúc. Hắn đưa tay xoa đầu muội muội, động tác quen thuộc từ thuở nhỏ, nhưng ánh mắt lại phức tạp.

“Không có gì đâu. Chỉ là vài việc xung đột ở mấy bộ lạc thôi. Muội đừng lo.”

A Hàn Nhược Lan nhíu mày. Nàng không tin lời huynh trưởng. Từ nhỏ, nàng đã quen quan sát và suy nghĩ.
Phụ hãn ngày càng già yếu, đại ca gánh trên vai ngày càng nhiều việc của Thiên Lang quốc.

Nàng biết rõ, nếu Đại Sở – đế quốc hùng mạnh ở phương Bắc thực sự muốn đánh thì dù Thiên Lang quốc mạnh trên thảo nguyên cũng khó có thể chống cự lâu dài.

Nhưng nàng không hỏi thêm. Nàng tin vào đại ca và phụ hãn. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió thổi qua mái tóc đen dài, mang theo tiếng cười trong trẻo của nàng: “Đại ca, mai chúng ta đua tiếp nhé? Lần sau muội sẽ nhường đại ca chạy trước một đoạn.”

A Hàn Thương Lam cười, đưa tay búng vào trán nàng một cái, giọng đầy cưng chiều: “Được. Vậy ta phải cảm ơn muội rồi. Bây giờ về thôi, sắp tối rồi.”

Hai huynh muội dắt ngựa chậm rãi hướng về Vương đình. Bóng hai người kéo dài ra trên thảo nguyên, hòa lẫn vào ánh hoàng hôn đỏ rực và đẹp đẽ.
Sáng hôm sau, nắng mai chiếu rọi xuống thảo nguyên, nhuộm vàng những ngọn cỏ còn ướt sương.

A Hàn Nhược Lan dậy sớm, thay bộ váy da màu nâu đỏ quen thuộc, tóc vẫn xoã tự nhiên, dùng một dải lụa đỏ đơn giản buộc nửa đầu, rồi cùng A Hàn Thương Lam đi đến Yến Thực đường để dùng bữa sáng với phụ hãn.

Yến Thực Đường là nơi rộng lớn nhất trong Vương đình Thiên Lang Quốc, được dựng bằng gỗ và da thú, bên trong bày biện đơn giản nhưng trang trọng.

Khi hai huynh muội bước vào, A Hàn Liệt đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa. Thấy con gái, ông mỉm cười, giọng trầm ấm: “A Lan đến rồi à? Ngồi bên người cạnh ta này.”

A Hàn Nhược Lan bước nhanh đến, quỳ xuống hành lễ, giọng cung kính và gần gũi: “Phụ hãn.”