Đến nội dung chính

Chương 20

admin 766 Chữ Cài Đặt

Mị khẽ liếc mắt nhìn Chu Lan, một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ hiện rõ trên môi. Cô không thèm đáp lời, chỉ càng tiến sát hơn vào Trần Minh, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve lồng ngực anh qua lớp áo sơ mi đắt tiền, như thể đang khiêu khích sự chịu đựng cuối cùng của Chu Lan.

“Anh thấy không? Cô ta đang sợ hãi đấy.” Mị tiếp tục thì thầm với Minh, mặc kệ sự hiện diện của những người khác: “Sự thánh thiện của cô ta… chỉ là một lớp mặt nạ mỏng manh che đậy sự ích kỷ. Còn tôi… tôi mang đến cho anh sự thật. Sự thật về những gì anh thật sự khao khát.”

“MÀY CÚT RA!”

Chu Lan không thể chịu đựng thêm được nữa. Lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ trước cảnh tượng người yêu mình đang đắm chìm trong sự mê hoặc của kẻ thù. Cô lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng, cánh tay giơ cao, bàn tay gầy guộc vung mạnh một cú tát nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp ma mị của Mị.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Đặng Việt ngồi đối diện bật dậy, định can ngăn nhưng không kịp. Trần Minh vẫn còn đang ngẩn ngơ trong mê hồn trận của Mị.

Nhưng Mị không phải là Lâm Huệ yếu đuối của ngày xưa.

Ngay khi bàn tay của Chu Lan chỉ còn cách má mình vài milimet, Mị khẽ nghiêng người. Động tác của cô nhẹ nhàng và uyển chuyển đến mức kỳ lạ, giống như một dải lụa bay trong gió. Cú tát của Chu Lan hụt hẫng trong không trung, lực quán tính quá mạnh khiến cô ta mất đà, loạng choạng tiến về phía trước.

Chỉ chờ có thế, Mị không chỉ né tránh mà còn thực hiện một màn kịch hoàn hảo. Cô khẽ thốt lên một tiếng “A” nhỏ nhẹ, đầy vẻ kinh hãi, rồi tự để cơ thể mình ngã nhào vào lòng Trần Minh. Đôi vai cô run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, giấu gương mặt vào hõm vai của người đàn ông như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự che chở.
“Anh Minh… cứu em…” Giọng Mị run rẩy, nghe như thể cô vừa trải qua một cơn sang chấn kinh hoàng.

Cái chạm cơ thể đột ngột và hơi ấm từ “Lâm Huệ” như một chất kích thích cực mạnh đánh thức bản năng bảo vệ trong Trần Minh. Nhìn thấy người phụ nữ vừa mới mê hoặc mình giờ đây lại thu mình nhỏ bé, sợ hãi trong vòng tay mình, trong khi Chu Lan lại đang hung hãn như một kẻ điên, cán cân trong lòng anh lập tức nghiêng hẳn về một phía.

“CHU LAN! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?”

Trần Minh gầm lên. Anh dùng một tay ôm chặt lấy Mị, tay kia đẩy mạnh Chu Lan ra. Cú đẩy không hề nhẹ khiến Chu Lan ngã ngửa xuống sàn nhà đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Chu Lan bàng hoàng nhìn người đàn ông mình yêu. Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, không phải vì đau thể xác, mà vì sự phản bội công khai này: “Anh Minh… anh vì nó mà đẩy em? Anh không thấy nó vừa làm gì sao? Nó là quỷ! Nó đang lừa anh!”
“Đủ rồi!” Trần Minh đứng bật dậy nhưng vẫn không buông tay khỏi eo của Mị. Gương mặt anh đỏ bừng vì giận dữ và cả sự bối rối tột độ: “Tôi chỉ thấy cô đang hành xử như một kẻ điên, một kẻ vô học! Vy Vy đã làm loạn chưa đủ sao? Giờ đến lượt cô muốn biến bữa tiệc này thành bãi rác à?”

“Em… em chỉ muốn anh tỉnh lại…” Chu Lan nghẹn ngào, giọng nói lạc đi.

“Xin lỗi Lâm Huệ ngay lập tức!” Trần Minh ra lệnh bằng giọng điệu không thể cứu vãn.

Cả căn phòng như đóng băng. Đặng Việt nãy giờ vẫn đứng quan sát, ánh mắt gã không rời khỏi Mị. Gã thấy rõ nụ cười thoáng qua trong đôi mắt tím của cô khi cô đang tựa đầu vào vai Minh – một nụ cười của kẻ chiến thắng, kẻ đang điều khiển những con rối theo ý mình. Sự đố kỵ trong lòng Việt dâng lên mãnh liệt. Gã không ghen với Chu Lan, gã ghen với Trần Minh vì được ôm lấy thực thể đầy ma lực ấy.