Trầm Tuệ An mở mắt ra trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, đầu đau như có hàng trăm mũi kim đâm sâu vào cùng lúc.
Tầm nhìn ban đầu chỉ là một mảng mờ ảo, phải mất một lúc lâu, những hình ảnh xung quanh mới dần rõ nét.
Cô nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua trần nhà làm bằng những thanh gỗ ép. Trên bức tường bên cạnh, một tờ lịch xé dở in dòng chữ đỏ chói lọi “Năm 1978” đập thẳng vào mắt.
Dưới thân cô là một chiếc giường gỗ ván cứng, đắp trên người là tấm chăn bông thô ráp.
Trầm Tuệ An nhắm mắt lại, một tay xoa nhẹ phần thái dương đang giật từng cơn liên hồi.
Một chuỗi ký ức xa lạ, ngổn ngang và đầy uất ức ùa vào tâm trí cô, đan xen dữ dội với ký ức cuối cùng của một nữ quân y dã chiến vừa tử nạn ở thế kỷ hai mươi mốt.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, trải qua bao nhiêu trận mạc sinh tử để cứu người dưới làn đạn, cô không ngờ mình lại có ngày nhập vào thân xác của một nữ phụ làm nền bi thảm trong cuốn tiểu thuyết niên đại từng đọc qua.
Nguyên chủ cũng tên Trầm Tuệ An, xuất thân từ một gia đình tư sản đã suy tàn, hiện làm công nhân kiểm định tại Xưởng dược liệu Quốc doanh.
Đêm qua, cô gái này vừa khóc đến cạn kiệt sức lực, rồi lặng lẽ tắt thở.
Năm phút, đủ để toàn bộ ký ức trong thân xác mới được sắp xếp lại, Trầm Tuệ An hất chăn sang một bên, chân trần chạm xuống nền gạch nung lạnh buốt.
Cô bước tới trước chiếc giá rửa mặt bằng gỗ. Đặt trên giá là một chiếc chậu tráng men in hình hoa mẫu đơn đỏ rực, lớp men ở vành chậu đã sứt mẻ vài chỗ.
Trầm Tuệ An cầm chiếc ca nhựa, múc nước từ vại sành đổ vào chậu. Làn nước lạnh ngắt tạt thẳng lên mặt, xua tan đi sự nặng nề cuối cùng của cơn đau đầu.
Cô ngẩng lên, nhìn vào chiếc gương soi hình bầu dục treo trên vách.
Cô gái trong gương sở hữu một nhan sắc vô cùng đẹp, làn da trắng sứ dù hơi thiếu dinh dưỡng vẫn toát lên vẻ mịn màng, đôi mắt hạnh trong veo, hàng mi dài rủ bóng.
Chỉ là lúc này, hai mắt cô sưng húp, quầng thâm hiện rõ, bờ môi nhợt nhạt cắn đến nứt ra, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa trải qua một nỗi uất ức tột cùng.
Trầm Tuệ An cầm lấy chiếc khăn lông vắt trên dây thép, chậm rãi lau khô những giọt nước đọng trên má.
Ánh mắt cô phản chiếu trong gương không còn vẻ yếu đuối, bi thương của nguyên chủ ngày hôm qua, thay vào đó là sự tĩnh lặng và sắc bén như một lưỡi đao vừa được tuốt khỏi vỏ.