Đến nội dung chính

Chương 5

admin 639 Chữ Cài Đặt

Tiêu Vũ Thanh mặc dù bình thường ngạo mạn nhưng trước mặt Cố Hoài Uyên, anh ta hoàn toàn không có cửa để lên tiếng. Anh ta chỉ biết ngậm miệng, cúi đầu đỡ Tần Mạn Mạn dậy. Tần Mạn Mạn khẽ cắn môi, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Cố Hoài Uyên với hy vọng nhận được sự an ủi hay bênh vực từ anh, nhưng đáp lại cô ta chỉ là một cái nhìn thờ ơ, vô cảm.

“Đưa cô ấy đi bác sĩ xem chân đi. “Cố Hoài Uyên lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhìn lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt của Kiều Kiều.

Anh đứng đó một lúc lâu. Trong ký ức của Cố Hoài Uyên, Kiều Kiều luôn là một cô gái phiền phức, bám người và sẵn sàng làm loạn mọi lúc mọi nơi để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng hôm nay, sự bình tĩnh bẻ gãy mọi lý lẽ của cô, cùng với thái độ kiên quyết từ chối gặp mặt khiến anh có chút không quen. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh của một người đàn ông hô mưa gọi gió không cho phép anh cúi đầu gõ cửa. Cố Hoài Uyên khẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước rời đi, đám đông cũng nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ.
Bên trong phòng, Kiều Kiều nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Cô biết rất rõ, nếu còn tiếp tục ở lại khu nghỉ dưỡng này, cô sẽ càng bị cuốn sâu vào những rắc rối không lối thoát của nam nữ chính. Cố Hoài Uyên không phải là người cô có thể dây dưa, và cô cũng không muốn mạng sống của mình kết thúc thảm hại như nguyên chủ trong sách.

Phải đi ngay bây giờ.

Kiều Kiều nhanh chóng đi đến tủ quần áo, tìm kiếm một bộ trang phục đơn giản nhất có thể. Cô chọn một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu trắng ngà ôm sát cơ thể, khéo léo phô diễn đường cong mềm mại của vòng một tròn đầy và vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chiếc chân váy chữ A màu xám tro trang nhã. Khi cô thay quần áo, mùi hương thanh khiết, ngọt ngào từ cơ thể cô lại vô thức tỏa ra đậm đà hơn. Đó là mùi hương đặc trưng của dòng máu Tinh linh tộc ẩn giấu trong linh hồn cô, một mùi hương có khả năng chữa lành vô song, dịu mát như sương mai ban sớm nhưng lại mang sức hút chí mạng đối với bất kỳ ai vô tình ngửi thấy.
Cô nhanh chóng xếp vài bộ quần áo cần thiết vào chiếc vali nhỏ, thu dọn đồ đạc cá nhân một cách gọn gàng nhất. Kiều Kiều không mang theo bất kỳ trang sức đắt tiền nào mà nguyên chủ từng thích, cô chỉ cần những thứ thực sự cần thiết cho cuộc hành trình trốn chạy này.

Kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi phòng, Kiều Kiều đi thẳng xuống sảnh lớn của khách sạn. Lúc này, trợ lý của Cố Hoài Uyên đang đứng ở quầy lễ tân. Nhìn thấy Kiều Kiều kéo vali đi ra, anh ta vội vàng bước tới, cúi đầu cung kính nói:

“Kiều tiểu thư, Cố tổng đang đợi cô ở nhà hàng phía sau. Anh ấy bảo tôi đưa cô qua đó dùng bữa tối.”

Kiều Kiều dừng bước, khẽ nở một nụ cười nhạt nhưng khoảng cách rõ rệt hiện lên trong mắt cô. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu.

“Làm phiền anh nói với anh ấy, tôi có việc bận phải về thành phố ngay lập tức. Bữa tối này, tôi không tham gia được rồi.”Trợ lý ngẩn người, lắp bắp: “Nhưng… Cố tổng…”