Thấy cô đứng đó, bước chân hắn khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua chiếc hộp thiếc trên bàn, rồi dời sang gương mặt đang căng cứng của cô.
Hắn rủ mắt, hàng mi dài che khuất đi tia u tối bên trong, rồi loạng choạng bước tới ghế sô pha, đổ gục xuống.
Cơn đau dạ dày hành hạ khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi hột. Hậu quả của những chuỗi ngày nhịn ăn, thức trắng đêm để tranh đoạt quyền lực, nay bộc phát ngay trước mắt cô.
Hắn nhắm mắt lại, mày nhíu chặt: “Chỉ là một món đồ cũ thôi. Em đừng để ý.”
Hứa Nam Ca nhắm nghiền mắt, khẽ cắn môi, xoay người bước nhanh về phía bàn trà nhỏ góc phòng, rót một ly nước ấm xong, lại lục tìm trong hộp y tế cá nhân một vỉ thuốc dạ dày.
Cô bóc lớp vỏ nhôm, ép viên thuốc ra khỏi vỉ, đưa ly nước về phía trước: “Uống đi.”
Mắt Lục Hoài Cảnh hơi hé, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong mờ nhạt, nhưng rất nhanh hắn đã cụp mi xuống, cất giọng chật vật: “Thuốc đắng lắm.”
Như một phản xạ vô điều kiện, giống hệt như cách cô dỗ dành đứa trẻ dưới tầng hầm năm nào, tay kia của Hứa Nam Ca thò vào túi áo khoác.
Cô xé vỏ một viên kẹo bạc hà, đặt sát viên thuốc con nhộng trong lòng bàn tay đang đưa ra.
“Ngậm thêm cái này, sẽ không đắng.”
Ánh mắt Lục Hoài Cảnh dừng lại trên viên kẹo nhỏ bé trong lòng bàn tay cô, hé môi, ngậm lấy viên thuốc cùng viên kẹo từ tay cô.
Đầu lưỡi nóng rực vô tình lướt qua đầu ngón tay lạnh ngắt của Hứa Nam Ca.
Trong một chớp mắt, cảm giác tê dại lan tràn từ ngón tay truyền thẳng đến trái tim, cô vội vàng rút tay lại, hô hấp trở nên dồn dập.
Cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay vẫn chưa tan biến, tựa như một mồi lửa nhỏ vừa sượt qua mặt da, để lại hơi nóng âm ỉ chạy dọc theo từng mạch máu.
Hứa Nam Ca cuộn tròn những ngón tay lại, giấu nhẹm vào lòng bàn tay.
Cô ép mình lùi về sau nửa bước, đế giày lún sâu vào lớp thảm len dày cộm, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại nặng nề như đang lội giữa một đầm lầy.
Trong khoang miệng Lục Hoài Cảnh, vị đắng ngắt của thuốc dạ dày dần bị hòa tan bởi lớp đường bạc hà the mát.
Hắn ngả hẳn đầu ra phần tựa lưng của sô pha, hàng mi dài khép hờ, che khuất đi một mảnh tối tăm dưới đáy mắt.
Lồng ngực hắn lên xuống chậm chạp, dáng vẻ nhợt nhạt, vô hại đến mức khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác.
Nhưng Hứa Nam Ca biết, vạch kẻ an toàn của cô đã bị giẫm nát.
Không khí trong phòng nghỉ phụ tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập đang đánh liên hồi trong lồng ngực mình.