Nơi cô đang sống nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư trung tâm Noah, một trong những khu vực đắt đỏ và an toàn nhất thành phố. Hệ thống nhận diện võng mạc cùng khóa điện tử được lắp đặt dày đặc đến mức người ngoài gần như không thể xâm nhập. Chỉ tiếc là, khả năng cách âm của căn hộ này lại tệ đến mức bất ngờ. Kể từ ngày đồng ý cho người kia chuyển tới ở chung, cuộc sống của cô gần như chưa từng được yên tĩnh.
Thẩm Tri Ý chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì thiếu ngủ. Đêm qua sau khi kết thúc buổi phát sóng của C, cô chỉ chợp mắt được chưa đầy ba tiếng.
Điện thoại trên đầu giường vẫn còn hiện thông báo đỏ rực từ hệ thống: [Cảnh báo! Giá trị thức tỉnh của mục tiêu đang tăng bất thường. Khuyến nghị ký chủ hạn chế tiếp xúc cảm xúc với mục tiêu C.]
“Nếu hạn chế được thì tôi đã không phải làm việc này.” Cô khàn giọng lẩm bẩm. Hệ thống vẫn im lặng như mọi khi, không hề có phản hồi.
Tiếng dao chạm vào thớt đều đặn lại vang lên từ phía nhà bếp. Thẩm Tri Ý day day trán rồi bước xuống giường. Cô kéo cửa phòng tắm, cúi đầu vốc một vốc nước lạnh rửa mặt để xua đi cơn buồn ngủ đang bủa vây. Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt trắng nhợt vì thiếu ngủ, nhưng đường nét lại đẹp đến mức quá đỗi nổi bật. Đôi mắt dài hơi xếch ở đuôi, hàng mi đen dày, sống mũi thanh tú. Ngay cả khi không trang điểm, gương mặt ấy vẫn mang lại cảm giác điện ảnh rất mạnh.
Thẩm Tri Ý nhìn bản thân vài giây rồi cụp mắt. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa quen được với diện mạo này. Ở thế giới cũ, cô chỉ là một người bình thường đến mức mờ nhạt giữa đám đông: thức khuya triền miên, cận thị nặng, sức khỏe kém. Nhưng sau khi tiến vào Kho Lưu Trữ Nhân Cách, toàn bộ cơ thể cô đều bị hệ thống cưỡng ép điều chỉnh về trạng thái hoàn hảo nhất để phù hợp với quá trình thay thế nhân vật. Đôi lúc, ngay cả chính cô cũng cảm thấy gương mặt trong gương xa lạ vô cùng.
Ting. Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Bà Vân.
Thẩm Tri Ý lau khô tay rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Tri Ý, hôm nay con sẽ về nhà đúng không?” Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia rất dịu dàng: “Ngày mai học viện Thiên Khải khai giảng rồi, ba con hiếm lắm mới có mặt ở nhà đầy đủ.”
Thẩm Tri Ý khựng lại vài giây. Kể từ khi tiến vào tuyến thế giới này, cô gần như chưa từng quay về nhà họ Thẩm. Dù sao trong thiết lập gốc, Thẩm Tri Ý vốn là đứa con gái gần như không có cảm giác tồn tại trong gia đình đó.
Cô nhỏ giọng đáp: “Vâng, chiều nay con sẽ về.”
Người phụ nữ bên kia lập tức vui vẻ hơn hẳn: “Được rồi, mẹ sẽ bảo đầu bếp làm những món con thích nhé.”