Đến nội dung chính

Chương 13: Khảo hạch bắt đầu

admin 1.193 Chữ Cài Đặt

Tin tức về Bí cảnh Thanh Vân nhanh chóng lan truyền khắp Huyền Thiên Tông. Chỉ trong một đêm, bầu không khí toàn tông như bị đốt cháy.

Trước đây, giờ Mão mới có người ra sân luyện công.

Bây giờ, chưa đến giờ Dần đã có đệ tử cầm kiếm, mang phù bút hoặc ôm đan lô chạy về phía quảng trường.

Ngay cả nhà ăn của tông môn cũng phải mở cửa sớm hơn thường lệ.

Một vị chấp sự phụ trách nhà bếp vừa nhóm lửa vừa lắc đầu than thở: “Không biết từ khi nào đám tiểu tử này lại chăm chỉ như vậy.”

Người bên cạnh cười đáp: “Nghe nói đều học theo nha đầu Đan tông kia.”

“Là Tần Thù?”

“Chứ còn ai nữa.”

“Cũng phải, ngay cả nàng còn liều mạng như thế, người khác còn mặt mũi nào mà lười biếng.”

…

Những lời ấy nhanh chóng truyền đến tai các trưởng lão.

Có người bật cười.
Có người cảm khái.

Ban đầu, họ còn cho rằng Tần Thù chỉ là một trường hợp cá biệt.

Bây giờ mới phát hiện, một người thật sự cố gắng có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.

Mặc dù chưa phải tất cả.

Nhưng chí ít, bầu không khí của Huyền Thiên Tông đã khác trước rất nhiều.

…

Sáng hôm sau.

Trưởng lão Đan tông triệu tập toàn bộ đệ tử ngoại môn.

Ông đứng trên đài cao, phía sau là mười chiếc đan lô lớn xếp thành một hàng.

Giọng nói già nua nhưng vang dội khắp quảng trường.

“Hôm nay bắt đầu vòng khảo hạch thứ nhất.”

“Khảo hạch năng lực luyện đan.”

“Toàn bộ đệ tử ngoại môn đều phải tham gia.”

“Điểm số sẽ được tính vào danh sách tiến vào Bí cảnh Thanh Vân.”

Vừa dứt lời, không ít đệ tử lập tức căng thẳng.

Khảo hạch lần này khác hoàn toàn những buổi học trước.
Đây là lần đầu tiên thành tích của họ quyết định tương lai.

Trưởng lão tiếp tục giải thích.

“Mỗi người sẽ luyện một lò Hồi Linh Đan.”

“Thành công được ba điểm.”

“Chất lượng trung phẩm cộng thêm một điểm.”

“Thượng phẩm cộng thêm hai điểm.”

“Nếu thất bại…”

Ông dừng lại nhìn mọi người.

“Không có điểm.”

Toàn trường lập tức yên lặng.

Ba tháng trước, tỷ lệ thành công của Hồi Linh Đan còn chưa tới một phần mười.

Cho dù sau nhiều lần luyện tập, hiện nay số người có thể thành công cũng chỉ khoảng ba thành.

Có nghĩa là…

Rất nhiều người sẽ bị loại ngay từ vòng đầu.

…

Tần Thù đứng trong hàng ngũ, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

Ba tháng qua, nàng đã luyện Hồi Linh Đan hơn ba mươi lần.

Trong đó thất bại mười bảy lần.

Thành công mười ba lần.

Tỷ lệ chưa cao.

Nhưng đã đủ để tham gia khảo hạch.
Quan trọng hơn.

Mỗi lần thất bại nàng đều biết mình sai ở đâu.

Đó mới là điều đáng quý.

…

Rất nhanh, khảo hạch bắt đầu.

Từng người lần lượt tiến lên nhận linh dược.

Đến lượt Tần Thù.

Nàng nhận lấy khay linh dược rồi không vội nhóm lửa.

Thay vào đó, nàng kiểm tra từng gốc linh thảo một.

Độ dài.

Màu sắc.

Độ ẩm.

Thậm chí còn ngửi nhẹ mùi hương.

Một đệ tử đứng cạnh thấy vậy thì cười nhạt.

“Làm màu.”

“Linh dược đều giống nhau cả.”

Tần Thù không phản bác.

Nàng chỉ nhớ rất rõ một câu từng đọc trong sách.

**Không có hai gốc linh dược nào hoàn toàn giống nhau.**

Dược tính mạnh yếu khác nhau.

Lượng nước khác nhau.

Thời gian thu hái khác nhau.

Nếu không quan sát kỹ mà dùng cùng một phương pháp luyện đan, xác suất thất bại sẽ tăng lên rất nhiều.

Kiếp trước, trước mỗi ca phẫu thuật, bác sĩ đều phải đánh giá tình trạng của từng bệnh nhân.

Không ai dùng chung một phương án cho tất cả.

Luyện đan cũng vậy.

…

Sau khi kiểm tra xong, Tần Thù mới bắt đầu nhóm Địa Hỏa.

Ngọn lửa màu đỏ cam từ từ bốc lên.

Nàng điều chỉnh linh lực rất chậm.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Động tác thành thạo hơn ba tháng trước rất nhiều.

Từng vị trưởng lão đứng trên cao âm thầm quan sát.

Một vị trưởng lão khẽ gật đầu.

“Nha đầu này tiến bộ rất lớn.”

Người bên cạnh cười.

“Quan trọng nhất là nàng ổn.”

“Không hề bị ảnh hưởng bởi người khác.”

Quả nhiên.

Ngay lúc ấy.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên.

Lại có người nổ lò.

Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết.

“Khói!”

“Mắt ta!”

Khắp quảng trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Thế nhưng, Tần Thù từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu lên một lần.

Trong mắt nàng.

Chỉ có đan lô.

Không có tiếng nổ.

Không có người khác.

Không có thắng thua.

…

Một khắc sau.

Mùi thuốc nhàn nhạt bắt đầu lan ra.

Tần Thù biết.

Đã đến bước cuối.

Nàng không lập tức tăng hỏa lực như những lần trước.

Mà chậm rãi giảm linh lực trước nửa nhịp thở.

Đây chính là bài học nàng đổi bằng mười bảy lần thất bại.

Trong đan lô.

Dược lực vốn đang cuồng bạo dần ổn định lại.

Một lát sau.

Đinh…

Một tiếng giòn tan vang lên.

Mùi đan hương lập tức tỏa ra.

Thành đan!

Tần Thù thở nhẹ ra một hơi.

Nàng mở nắp đan lô.

Bên trong nằm yên ba viên Hồi Linh Đan màu xanh nhạt, bề mặt tròn đều, tuy chưa đạt đến mức hoàn mỹ nhưng cũng không còn là bán thành phẩm như lần đầu.

Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão bước tới.

Ông cầm một viên lên quan sát.

Một lát sau, ánh mắt hơi sáng lên.

“Trung phẩm.”

“Ba viên đều là trung phẩm.”

Tần Thù hơi bất ngờ.

Nàng vốn chỉ nghĩ có thể thành đan là tốt rồi.

Không ngờ lại đạt trung phẩm.

Trưởng lão nhìn nàng, khóe miệng lộ ý cười.

“Lần trước ngươi còn luyện ra bán thành phẩm.”

“Lần này tiến bộ không nhỏ.”

Tần Thù cung kính đáp.

“Đều nhờ những lần thất bại trước.”

Nghe vậy, vị trưởng lão bật cười.

“Người khác sợ thất bại.”

“Còn ngươi lại coi thất bại là sư phụ.”

“Không tệ.”

…

Đến khi khảo hạch kết thúc.

Hơn hai trăm đệ tử ngoại môn.

Chỉ có sáu mươi ba người thành công luyện thành Hồi Linh Đan.

Trong đó.

Đạt trung phẩm…

Chỉ có mười hai người.

Tên của Tần Thù.

Lần đầu tiên xuất hiện trong nhóm dẫn đầu của ngoại môn Đan tông.

Nhìn bảng xếp hạng vừa được dán lên, đám đệ tử đều không khỏi xôn xao.

“Lại là nàng.”

“Tần Thù đứng thứ chín.”

“Chỉ mới nhập môn mấy tháng mà đã vào top mười?”

“Khó tin thật.”

Lý Mộc Nhi đứng cách đó không xa nhìn cái tên quen thuộc, kích động đến mức hai mắt đỏ hoe.

“Tần sư muội!”

“Muội thật sự làm được rồi!”

Tần Thù nhìn bảng xếp hạng, trong lòng cũng có chút vui mừng.

Nhưng nàng biết.

Đây chỉ mới là vòng khảo hạch đầu tiên.

Muốn giành được một trong mười suất tiến vào Bí cảnh Thanh Vân, phía trước vẫn còn rất nhiều cửa ải phải vượt qua.

Đúng lúc ấy, trên bảng thông báo bỗng hiện lên hàng chữ mới.

Ba ngày sau.

Khảo hạch vòng hai.

Tiến vào Vạn Mộc Sơn Mạch, thu thập linh dược trong thời hạn một ngày.

Ngay khi nhìn thấy bốn chữ Vạn Mộc Sơn Mạch, đồng tử Tần Thù khẽ co lại.

Trong nguyên tác…

Chính tại khu rừng ấy.

Nàng sẽ gặp một con rắn đen nhỏ đang hấp hối.

Mà con rắn tưởng chừng vô hại ấy…

Sau này sẽ trở thành Đại Ma Vương Tạ Thích Uyên, người khiến toàn bộ giới tu tiên vừa kính vừa sợ.