Đến nội dung chính

Chương 1: Nếu đã biết trước kết cục, vậy thì phải sống

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Tần Thù giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trước mắt nàng không còn là căn phòng trọ nhỏ hẹp với giá sách chất đầy tài liệu nghiên cứu và chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn vì bản luận văn chưa kịp hoàn thiện, thay vào đó là mái gỗ cổ kính, rèm lụa màu xanh nhạt lay động theo làn gió đêm, hương đàn nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống nền đá như một lớp sương bạc, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

Tần Thù ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trong đầu nàng bỗng trào lên vô số ký ức xa lạ, như dòng nước lũ phá vỡ đê ngăn, khiến đầu đau nhói. Phải mất một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận được tất cả.

Nàng… xuyên sách rồi.

Không chỉ xuyên vào một bộ tiểu thuyết tu tiên từng đọc lúc nghỉ giải lao, mà còn xuyên thành nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm nhất truyện.
Nữ phụ này cũng tên là Tần Thù.

Tám năm trước, nhờ sự thiên vị của cha và kế mẫu, nàng chiếm đoạt danh ngạch nhập môn vốn thuộc về muội muội cùng cha khác mẹ là Tần Vãn. Tần Vãn vì bị đổi kết quả khảo nghiệm linh căn nên mất đi cơ hội bước lên con đường tu tiên, còn nguyên chủ thì mang thân phận của đối phương, thuận lợi tiến vào Huyền Thiên Tông, trở thành đệ tử Đan tông.

Đáng tiếc, tư chất của nguyên chủ vô cùng bình thường. Tu luyện suốt tám năm mới miễn cưỡng đạt đến Luyện Khí tầng ba, luyện đan cũng chẳng có thiên phú, ngày ngày chỉ biết dựa vào gia tộc chu cấp tài nguyên, trở thành trò cười của cả Đan tông.

Đúng vào ngày Tần Vãn ngoài ý muốn lấy thân phàm nhân nhập đạo, thức tỉnh thiên linh căn bị phong ấn, chân tướng năm xưa cũng bị phơi bày giữa thiên hạ. Huyền Thiên Tông coi trọng nhân quả và đạo tâm, tuyệt đối không dung túng kẻ cướp đoạt cơ duyên của người khác. Nguyên chủ bị phế bỏ thân phận đệ tử, đuổi khỏi tông môn.
Đó mới chỉ là khởi đầu.

Rời khỏi tông môn với tu vi ít ỏi, lại mang dung mạo khuynh thành, nguyên chủ nhanh chóng bị tà tu bắt giữ, luyện thành lô đỉnh. Chưa đầy ba năm, hương tiêu ngọc vẫn, chết không toàn thây.

Khi đọc đến đoạn ấy, Tần Thù từng thở dài cảm thán nữ phụ này thật đáng thương. Nàng còn nhớ mình từng để lại bình luận dưới chương truyện: “Nếu biết trước kết cục thì chăm chỉ tu luyện thêm một chút có phải đã không chết thảm như vậy không?”

Không ngờ một câu cảm thán vô thưởng vô phạt ấy lại ứng nghiệm lên chính bản thân.

Tần Thù đưa tay day trán, hít sâu một hơi. Nàng không biết vì sao mình lại xuyên tới đây, càng không biết có thể trở về hay không. Nhưng có một điều nàng rất rõ ràng.

Nàng không muốn chết.

Nhất là chết theo cách nhục nhã như trong nguyên tác.
Nàng bước xuống giường, đi tới trước gương đồng. Thiếu nữ trong gương chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo tinh xảo như được chạm khắc, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Nhưng càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Trong thế giới tu tiên này, khi chưa có thực lực, dung mạo chính là tai họa.

Tần Thù khẽ nhếch môi cười khổ. Nàng nhớ rất rõ hiện tại là năm đầu tiên sau khi nhập môn, khoảng thời gian cách ngày Tần Vãn nhập đạo vẫn còn tròn tám năm.

Tám năm.

Nghe thì dài, nhưng với tu sĩ chỉ như cái chớp mắt.

Theo nguyên tác, tám năm sau nàng mới đạt Luyện Khí tầng ba.

Vậy nếu ngay từ hôm nay bắt đầu thay đổi thì sao?

Nếu tám năm sau nàng không còn là Luyện Khí tầng ba nữa?

Nếu khi chân tướng bại lộ, nàng đã đủ mạnh để tự bảo vệ mình thì sao?

Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên vô số phương án. Kiếp trước nàng là nghiên cứu sinh, điều khiến nàng tự hào nhất không phải trí nhớ mà là khả năng lập kế hoạch. Một khi đã xác định mục tiêu, nàng sẽ chia nhỏ nó thành từng bước rồi từng bước hoàn thành.

Mục tiêu thứ nhất.

Sống sót.

Mục tiêu thứ hai.

Trở nên mạnh hơn trước khi cốt truyện bắt đầu.

Nghĩ đến đây, Tần Thù lập tức quay đầu nhìn chiếc giường mềm mại phía sau, vẻ mặt đầy lưu luyến. Kiếp trước vì học hành mà thường xuyên thức khuya, nàng luôn mơ ước được ngủ đủ giấc. Không ngờ vừa xuyên tới đã phải từ bỏ niềm vui ấy.

Nàng cắn răng.

“Không ngủ nữa.”

Ngủ thêm một canh giờ thì tu vi có tăng không?

Không.

Vậy ngủ làm gì?

Tần Thù khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn giữa phòng, dựa theo ký ức nguyên chủ bắt đầu vận chuyển công pháp nhập môn của Đan tông.

Linh khí trong thiên địa chậm rãi hội tụ, từng tia từng tia tiến vào kinh mạch. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa kỳ diệu, khiến nàng không khỏi tập trung toàn bộ tinh thần.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, Tần Thù chậm rãi mở mắt.

Nàng ngẩn người.

Linh khí trong đan điền… nhiều hơn một chút.

Tuy chỉ là một chút rất nhỏ, nhưng quả thực có tiến bộ.

Khóe môi nàng bất giác cong lên.

Quả nhiên có tác dụng.

Kiếp trước, nàng từng nghe một câu nói rất nổi tiếng: Thiên tài quyết định giới hạn của ngươi, còn chăm chỉ quyết định ngươi có chạm tới giới hạn ấy hay không.

Nguyên chủ thiên phú không cao, nhưng cũng chẳng hề chăm chỉ. Đã vậy, nàng sẽ dùng sự cần cù để bù đắp.

Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng chuông báo thức của tông môn.

Các đệ tử lục tục thức dậy, chuẩn bị đến giảng đường nghe trưởng lão truyền đạo.

Tần Thù đứng dậy hoạt động gân cốt. Bụng truyền đến tiếng réo vì đói, nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua chiếc bàn bày sẵn điểm tâm rồi lập tức lắc đầu.

Đi nhà ăn, xếp hàng, ăn uống rồi quay về ít nhất cũng mất nửa canh giờ.

Nửa canh giờ ấy đủ để nàng vận chuyển công pháp thêm vài chu thiên.

“Không ăn nữa.”

Nàng tiện tay cầm một viên Tích Cốc Đan nguyên chủ cất trong túi trữ vật, nuốt xuống. Cảm giác đói bụng lập tức biến mất, cả người cũng nhẹ nhõm hơn.

“Tiết kiệm được thời gian.”

Tần Thù hài lòng gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi tiểu viện.

Con đường đá xanh dẫn tới quảng trường đã có không ít đệ tử qua lại. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, có người còn ngáp dài vì chưa tỉnh ngủ.

Chỉ có thiếu nữ mặc đạo bào xanh nhạt kia bước đi nhanh như gió, trên gương mặt tràn đầy vẻ quyết tâm, giống như phía trước không phải giảng đường mà là cơ duyên nghìn năm khó gặp.

Không ai biết, kể từ sáng hôm nay, một Tần Thù hoàn toàn khác đã xuất hiện. Cũng không ai biết, chỉ vì một ý nghĩ muốn sống sót của nàng, bánh răng vận mệnh của cả Huyền Thiên Tông đã bắt đầu chậm rãi chuyển hướng.