Đến nội dung chính

Chương 16

admin 489 Chữ Cài Đặt

Tiểu Điệp cắn môi. Cô bé nhìn An Nhiên một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, tiếp tục nhặt rau. Nhưng giọng cô bé thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Có người… không phải tự nhiên mà biến mất đâu ạ.”

An Nhiên nín thở.

“Những người biến mất… đều là những người đã từng hầu hạ hoàng hậu trước khi bị điều sang đây. Giống như là… có ai đó không muốn họ tiếp tục sống.”

Trước khi An Nhiên kịp hỏi thêm, tiếng bước chân của Chưởng sự cô cô vang lên từ cuối hành lang. Tiểu Điệp lập tức im bặt, cúi gằm mặt xuống, đôi tay tiếp tục nhặt rau với tốc độ nhanh gấp đôi.

An Nhiên cũng cúi xuống, nhưng trong đầu cô, những mảnh ghép đang dần dần xếp vào vị trí.

Những cung nữ từng hầu hạ hoàng hậu, sau khi bị điều sang cung của Lệ Quý phi, lần lượt biến mất. Không phải ngẫu nhiên. Mà là bị thủ tiêu.
Bởi vì họ biết điều gì đó. Hoặc đã nhìn thấy điều gì đó. Một điều mà Lệ Quý phi không muốn bất kỳ ai khác biết.

…

Đêm hôm đó, khi màn đêm buông xuống, mọi hoạt động trong tẩm cung đều đã lắng xuống, An Nhiên cảm nhận được một rung động nhẹ từ trong tay áo.

Mảnh gương.

Mảnh gương nhỏ mà Huyền Cơ đã đưa cho từng thành viên trước khi xuyên không, vật duy nhất có thể kết nối họ với nhau trong thế giới này, đang rung lên từng đợt ngắn. Đó là tín hiệu tập hợp.

Có người đang gọi cô đến điểm hẹn.

An Nhiên rời giường, nhẹ nhàng luồn qua hành lang tối, men theo lối mòn quen thuộc về phía Tây hoàng cung. Thư viện hoàng gia nằm khuất sau rừng trúc nhỏ, nơi ánh đèn lồng của đội tuần tra không bao giờ chiếu tới. Khi cô đẩy cửa bước vào, mùi giấy cũ và bụi lại xộc thẳng vào mũi.
Nhưng lần này, cô không phải là người đầu tiên.

Kỷ Minh Châu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa phòng, trước mặt cô ấy là ba cuộn giấy đã ố vàng được trải phẳng ra.

Ở thế giới này, cô ấy khoác lên mình bộ y phục của một nữ quan trong Viện Thượng Cung, áo dài tay rộng màu xanh thẫm, thắt lưng lụa cùng tông, mái tóc búi gọn dưới chiếc trâm bạc đơn giản. Dù trong thân xác mới, thần thái sắc lạnh và đôi mắt sâu thẳm không chút biểu cảm ấy vẫn không hề thay đổi.

Trên kệ sách cao nhất, một hình ảnh mờ ảo đang ngồi vắt vẻo, đôi chân đung đưa trong không trung. Huyền Cơ, dưới dạng linh hồn trong suốt như thủy tinh, chiếc laptop trong suốt vẫn đặt trên đùi, những dãy ký tự kỳ lạ vẫn đang chạy không ngừng trên màn hình.