“Lên trời.” Cô ra lệnh: “Giữ tốc độ ổn định, đừng bay sát vào các khối đá lớn.”
Xích Diệm kêu lên một tiếng, sải cánh rộng hơn mười mét vút qua đường hầm phụ dành riêng cho thú bay, lao thẳng ra ngoài không trung.
Gió rít mạnh bên tai. Khung cảnh bên ngoài ngọn núi Nham Thạch hiện ra rõ ràng hơn. Đất đá, thân cây, biển báo giao thông và hàng vạn sinh vật đang trôi dạt như những mảnh rác trong không gian vũ trụ.
Thẩm Huỳnh đứng vững trên lưng Xích Diệm. Màng trọng lực từ cơ thể cô tỏa ra, tạo thành một bệ đỡ hoàn hảo, giúp cô không bị kéo bay đi.
Phía trước mặt cô, một đàn chó hoang biến dị Cấp 2 đang trôi dạt tới. Chúng há bành mõm, cố gắng táp vào không khí một cách vô ích. Thẩm Huỳnh đưa tay phải ra phía trước, năm ngón tay khẽ siết lại.
Dị năng Trọng Lực bộc phát. Một luồng áp lực tăng gấp năm lần đè thẳng vào không gian hình khối bọc lấy đàn chó.
Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên. Cả đàn chó hoang hơn hai mươi con lập tức bị ép nát bấy, biến thành những quả bóng máu thịt lơ lửng. Những viên tinh hạch Cấp 2 lấp lánh văng ra khỏi mớ bùi nhùi đó.
Thẩm Huỳnh mở không gian Đồng Hóa. Một vòng xoáy đen kịt xuất hiện giữa không trung, lực hút của nó quét qua, hút gọn toàn bộ hai mươi viên tinh hạch vào trong.
“Mỗi viên đổi được mười cân gạo.” Thẩm Huỳnh tính nhẩm: “Vừa kiếm được hai tạ gạo trong ba giây. Hiệu suất không tồi.”
Xích Diệm nghiêng cánh, lượn vòng sang khu vực bên trái. Tại đây, một đám bọ ngựa biến dị khổng lồ đang quơ đôi càng sắc nhọn, cắt nát những xác chết trôi dạt xung quanh chúng. Lớp vỏ ngoài của lũ bọ ngựa này rất cứng.
Thẩm Huỳnh không dùng trọng lực đè nén diện rộng nữa để tiết kiệm năng lượng. Cô chuyển hướng tay, tập trung lực ép vào đúng phần khớp nối giữa đầu và ngực của từng con bọ ngựa.
“Phựt.”
Đầu của con bọ ngựa đầu đàn đứt lìa. Lực hút của bão trọng lực lập tức kéo cái đầu bay vút lên cao, trong khi phần thân lơ lửng tại chỗ. Tinh hạch xanh lục từ khoang cổ rơi ra, bay thẳng vào không gian Đồng Hóa của Thẩm Huỳnh.
Cô liên tục vung tay. Mỗi động tác chỉ định đều vô cùng gãy gọn, không thừa thãi. Xích Diệm hỗ trợ bằng cách há mỏ, phun ra những luồng lửa nhỏ để đốt cháy những xúc tu hoặc dịch nhầy mà lũ quái vật tiết ra hòng tự vệ.
Chỉ trong mười lăm phút bay lượn, khu vực không gian quanh ngọn núi Nham Thạch đã biến thành một lò mổ khổng lồ. Hàng vạn viên tinh hạch Cấp 2 và Cấp 3 được thu hoạch gọn gàng như hái nấm sau mưa.
Thẩm Huỳnh nhìn đống tinh thể lấp lánh xếp thành núi trong không gian, khóe môi khẽ cong lên.