Hai mươi bao gạo nặng lần lượt xuất hiện từ không trung, xếp chồng lên nhau thành một khối vuông vức ngay giữa lều. Mùi thơm đặc trưng của gạo lúa mới tỏa ra, lấn át cả mùi thuốc lá ngột ngạt.
Chu Bân: “…”
Anh ta đứng bật dậy, đẩy đổ cả chiếc ghế đang ngồi. Anh ta chạy đến bên đống gạo, rút con dao quân dụng ra rạch một đường nhỏ trên lớp vỏ nilon của bao gạo trên cùng. Những hạt gạo trắng muốt tuôn ra, chảy dọc theo khe hở xuống mặt đất.
Toàn bộ đều là gạo thật, chất lượng cao nhất.
“Giao dịch được chưa?” Thẩm Huỳnh hỏi, nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ.
Chu Bân nuốt nước bọt: “Được… Cô đợi một phút. Tôi xuất kho cho cô ngay lập tức.”
Anh ta vội vàng xoay người, mở chiếc rương sắt lớn ở góc lều, bắt đầu nhặt các hộp linh kiện điện tử và đạn dược theo đúng yêu cầu của Thẩm Huỳnh.
Ngay lúc đó, bên ngoài lều giao dịch, Chỉ huy Lục Nghiêm đang đi tuần tra cùng phó quan Lê Minh.
Lục Nghiêm mặc quân phục tác chiến màu xanh rêu, đôi mắt sắc sảo liên tục đánh giá tình hình an ninh xung quanh chợ đen.
Khi đi ngang qua lều hậu cần, Lục Nghiêm dừng bước. Tấm bạt lều bay nhẹ trong gió, để lộ một góc cảnh tượng bên trong.
Anh ấy nhìn thấy hai mươi bao gạo trắng xếp thành đống và một cô gái mặc áo khoác xám đang thu các thùng đạn hạng nặng vào hư không.
Dị năng không gian.
Lục Nghiêm lập tức thu hẹp ánh mắt. Anh ấy quan sát tư thế đứng của Thẩm Huỳnh.
Trọng tâm cơ thể cô luôn dồn đều vào hai chân, bả vai thả lỏng nhưng sẵn sàng phát lực bất cứ lúc nào.
Khoảng cách từ vị trí cô đứng đến cửa lều, đến vị trí của Chu Bân được tính toán để không có điểm mù. Không một động tác thừa thãi, hoàn toàn là bản năng của một kẻ sống sót qua vô số trận chiến sinh tử.
“Thưa chỉ huy, đó là vật tư quân sự cấm lưu hành diện rộng.” Lê Minh hạ giọng, tay nắm lấy báng súng bên hông: “Có nên tiến vào tạm giữ cô ta để điều tra nguồn gốc không? Một người sở hữu lượng lương thực lớn và dị năng không gian như vậy rất đáng ngờ.”
Lục Nghiêm giơ tay lên, chặn ngang ngực Lê Minh.
“Cậu nhớ báo cáo tuần trước của đội trinh sát về đỉnh núi Nham Thạch không?” Lục Nghiêm nói chậm rãi: “Hàng nghìn con dơi độc bị ép nát thành bãi máu. Không có vết cắt, không có vết cháy. Toàn bộ bị nghiền nát bởi một lực ép vật lý không thể đo đếm.”
Lê Minh gật đầu: “Vâng, trinh sát kết luận là do dị năng hệ Trọng Lực cường độ cực cao gây ra.”
“Người vừa dùng dị năng không gian bên trong lều, nhịp thở và cách di chuyển hoàn toàn áp chế âm thanh ma sát với không khí.”
Lục Nghiêm nhìn bóng lưng Thẩm Huỳnh đang quay ra cửa: “Một người sở hữu dị năng không gian, mang theo lương thực sạch, có khả năng che giấu khí tức hoàn hảo. Tỷ lệ rất cao cô ta chính là người trên núi Nham Thạch.”