Gió quất thẳng vào mặt, xé rách lớp kính bảo hộ mỏng manh. Cơ thể Thẩm Huỳnh đang lao tự do xuống mặt đất với vận tốc hơn hai trăm kilomet trên giờ.
Ba lô dù trên lưng nhẹ bẫng một cách bất thường, chốt an toàn đã bị cắt đứt gọn gàng từ trước khi cô bước lên máy bay.
Mặt đất đang phóng to với tốc độ chóng mặt, những tán cây xanh thẫm bên dưới giống hệt như hàng vạn mũi giáo chĩa thẳng lên trời chờ đợi cô xuyên qua.
Bàn tay Thẩm Huỳnh siết chặt lấy phần dây đai còn sót lại trước ngực.
Khung cảnh trước mắt không phải là bầu trời nhuộm màu máu đặc quánh của Vực Sâu, cũng không có mùi hôi thối của những cái xác biến dị chất thành núi.
Không khí bên tai mang theo hơi lạnh buốt của tầng cao.
Trí não trải qua vô số trận chiến sinh tử của cô lập tức đưa ra kết luận chính xác nhất: Cô đã sống lại, quay về đúng mốc thời gian mười ngày trước khi sự kiện Sương Mù Đỏ bùng nổ. Đây chính là trò chơi nhảy dù mạo hiểm mà tổ chức cũ sắp xếp để loại bỏ cô.
Chỉ còn cách mặt đất chưa tới sáu trăm mét. Mười giây nữa, cơ thể này sẽ biến thành một đống bầy nhầy lẫn lộn giữa xương và thịt.
Thẩm Huỳnh nhắm ngay tọa độ một khu rừng rậm rạp bên dưới. Do năng lượng Vực Sâu trên hành tinh chưa xuất hiện, tinh thần hải của cô lúc này trống rỗng và cạn kiệt, hai hạt giống dị năng Trọng Lực và Ám Ảnh chỉ nhỏ bằng đầu tăm, lờ mờ chớp tắt.
Bằng sự tập trung cao độ của một cường giả, cô cưỡng ép huy động toàn bộ năm phần trăm bản năng thô sơ còn sót lại.
“Mở.” Cô bật ra một từ dứt khoát.
Ba trăm mét.
Mạch máu dưới thái dương Thẩm Huỳnh giật liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra trán lập tức bị gió thổi bay. Một luồng áp lực vô hình từ từ hội tụ ngay dưới chân cô, vặn vẹo không khí tạo thành một tấm đệm trọng lực nghịch hướng khổng lồ.
Hai trăm mét.
Cơ thể cô va đập mạnh vào lớp đệm vô hình. Tốc độ rơi tự do bị hãm lại đột ngột khiến ruột gan bên trong lồng ngực xô lệch, một ngụm máu tươi trào lên khoang miệng.
Thẩm Huỳnh nghiến răng nuốt ngược ngụm máu xuống.
Năm mươi mét.
Tấm đệm trọng lực vỡ vụn do tinh thần lực của cô đã đạt đến giới hạn. Cơ thể cô tiếp tục rơi xuống, nhưng vận tốc đã giảm đi hơn phân nửa.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị va chạm với những ngọn cây đầu tiên, Thẩm Huỳnh phóng ra toàn bộ phần dị năng Ám Ảnh ít ỏi.
Những cái bóng dưới tán cây cổ thụ giống như có sinh mệnh, vươn lên thành những dải lụa đen kịt quấn chặt lấy tứ chi và thân hình cô, tạo thành một lớp kén mềm mại.