Đến nội dung chính

Chương 2

admin 793 Chữ Cài Đặt

Phương Tiểu Kỷ liền chau mày đáp: “Nhưng mấy tiểu tử đó cứ như sói đói ấy, ta có giành được miếng thịt nào đâu? Chỉ cướp được mỗi khúc xương gà bọn nó gặm dở.”

“Thế thì trách ta được hả? Lần sau cháu ráng nhanh tay chút đi. Nếu thật sự không được thì xài khinh công, còn sợ không giành được đùi gà à?”

Lúc này Phương Tiểu Kỷ còn định cãi tiếp nhưng Tăng Phong lại xua tay đuổi nàng đi, cắm cúi tính toán lại tổng thu nhập của ngày hôm nay.

Nàng tiu nghỉu bực dọc, cất tiền vào trong người, tựa lưng vào cây cột gỗ của quán trà tiếp tục gặm màn thầu.

Phương Tiểu Kỷ năm nay mười sáu tuổi, là nữ “Phi Yến” duy nhất trong bang. Mặc dù suốt ngày phải bôn ba chạy vặt, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.

Bình thường nàng búi tóc thiếu nữ kiểu hai bên, mặc quần áo bằng vải thô tay hẹp màu xanh được giặt giũ tinh tươm.
Thắt lưng nịt chặt vòng eo thon gọn, xà cạp quấn từ cổ chân lên đến tận dưới đầu gối. Tuy đôi giày vải đã mòn vẹt nhưng lại được vá víu vô cùng cẩn thận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với cái cằm nhọn, mang vẻ gầy gò thanh tú của thiếu niên do thường ngày ăn không đủ no lại đang tuổi lớn.

Sống mũi cao thẳng hơi hếch, đôi mắt sâu với đường nét rõ ràng. Mặt mũi có thể nói khá xinh xắn nhưng thần thái lại có phần lạnh nhạt, thiếu đi vẻ dịu dàng thường thấy ở các thiếu nữ.

Đôi bàn tay cầm màn thầu của nàng đầy vết chai sạn và những vết nứt nẻ nhỏ xíu, nhưng các đốt ngón tay lại rất thon dài.

Trên cổ tay trái gầy guộc có đeo một cái vòng tay tết bằng dây đã sờn cũ, đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Một tiếng thở khò khè bỗng vang lên ngay trước mặt. Nàng ngước mắt lên, nhìn con chó hoang lông lá lởm chởm đang ngồi chồm hổm cách đó vài bước.
Con chó gầy trơ xương, chắc từng cắn nhau với con nào đó nên bị thương, rụng hói mất một mảng lông trên trán.

Phương Tiểu Kỷ trừng mắt nhìn nó: “A Trọc, tao mà cho mày ăn màn thầu nữa thì bang chủ sẽ đánh chết tao đấy.”

Mặc cho con chó đưa ánh mắt đáng thương nhìn mình, nàng vẫn không chút động lòng mà cắn thêm một miếng màn thầu.

Nước dãi của con chó nhỏ tong tong xuống đất.

Bang chủ Tăng Phong đang lật sổ sách dưới quán trà bỗng lẩm bẩm: “Không đúng nhỉ, sao lại có một đơn chưa gạch sổ thế này?”

Ông ấy ngẩng phắt đầu lên, đếm lại một lượt mấy tiểu tử đang ngồi dưới chân tường rồi hoảng hốt lên tiếng: “Tiểu tử Chu Ngân đâu rồi?”

“Nửa canh giờ trước ta sai nó đến Quy Vân các lấy một phần súp cá Phù Dung mang tới nha môn Đại Lý Tự cơ mà. Sao giờ này nó vẫn chưa về nữa?”
Còn chưa dứt lời, một tiếng gọi ấm ức như muốn khóc đã vang lên từ phía đông: “Bang chủ…”

Một thiếu niên ốm nhom tầm mười bốn mười lăm tuổi đang đi tập tễnh dọc theo con phố. Áo choàng ngắn bằng vải gai trên người hắn dính đầy bùn đất.

Cậu thiếu niên mếu máo nước mắt lưng tròng, ôm khư khư một hộp đựng thức ăn được bọc bằng gấm vóc trong lòng.

Tăng Phong vội vàng chạy ra đón. Khi nhìn rõ thứ trong tay nó, mặt ông ấy trắng bệch vì sốt ruột: “Đây là súp cá Phù Dung của Quy Vân các đấy à?”

Sau đó ông ấy lại chỉ về hướng Đông Bắc, ngón tay run lẩy bẩy: “Chu Ngân, Đại Lý Tự ở hướng đông bắc. Ta bảo cháu đi giao đồ ăn, sao cháu lại mò về đây hả?”

Chu Ngân nấc lên một tiếng: “Cháu vừa đi đến đầu phố thì bị người ta đụng ngã nhào, trẹo cả cổ chân rồi. Cháu cố bò dậy ráng đi thêm một đoạn, nhưng chân đau chịu không nổi.”

“Cứ lết đi thế này thì có đến sáng mai cũng chẳng tới được Đại Lý Tự mất! Hết cách rồi, cháu đành lết chân vòng lại đây…”

Nói rồi hắn dùng chân trái trụ vững rồi chìa chân phải ra, để lộ mắt cá chân đang sưng vù tấy đỏ dưới gấu quần ngắn cụt: “Nhưng lúc ngã cháu ôm hộp thức ăn chặt lắm, canh không bị sánh ra ngoài một giọt nào đâu!”