Đến nội dung chính

Chương 34

admin 693 Chữ Cài Đặt

Gói hàng khá lớn, nặng hơn hai mươi cân, sờ vào thấy có sữa bột, vải vóc, có lẽ là gửi cho Khâu Thu và hai đứa nhỏ.

Năm trước, sau khi bốn người B rớt đài, danh dự của ba anh được khôi phục. Ông được triệu hồi về từ nông trường, được sắp xếp công việc tại thư viện thành phố, mỗi tháng nhận hơn bốn mươi đồng tiền lương.

Bà nội anh cũng không còn phải dọn dẹp nhà vệ sinh hay đi quét đường cái nữa.

Tình hình kinh tế trong nhà đã khá hơn, không cần Chử Thần và Khâu Thu phải trợ cấp, nhưng tần suất gửi đồ đến cho bọn anh thì lại tăng lên.

Bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua rất nhanh.

Ngày mai, Chử Thần sẽ không đến thị trấn mà ở nhà tham gia lao động thu hoạch vụ mùa.

Trên báo chí, khẩu hiệu “Thi đua làm nông nghiệp” được hô vang khắp nơi. Với tư cách là cán bộ lãnh đạo, Chử Thần phải làm gương, dẫn đầu cán bộ Cung Tiêu Xã toàn huyện hỗ trợ nông dân hoàn thành tốt công tác thu hoạch vụ mùa.
Sắp xếp xong mọi công việc, Chử Thần mang theo một túi đồ và một ít táo, rời khỏi tòa nhà lớn của Cung Tiêu Xã rồi cưỡi xe đạp đến khu nhà của nhân viên Cục thương nghiệp.

Trương Niệm Thu vừa từ nhà bạn học trở về, từ xa đã thấy Chử Thần đang đạp xe tới, liền vội vẫy tay gọi lớn: “Anh rể.”

Cô bé 15 tuổi, đang học lớp 8, lớn lên giống ba mình là Trương Thành Văn – mày rậm, mắt to, làn da hơi ngăm. Khi cười, khóe miệng cong cong như trăng rằm, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh như chim hoàng oanh, cũng nhanh mồm nhanh miệng nữa. Mái tóc cô bé màu vàng nâu hơi xoăn, vì thế thường bị mọi người gọi là “Tiểu Hoàng Mao”.

Chử Thần siết nhẹ tay phanh, vươn chân dài ra chống xuống đất, dừng xe ngay cổng khu nhà. Anh hỏi: “Không xuống nông thôn tham gia lao động à?”

“Không ạ.” Trương Niệm Thu chạy đến, tiện tay nhấc chiếc túi đặt lên yên sau. Hai chân cô bé nhún một cái, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi sau xe.
“Em nói với ba rồi, ngày mai đến nhà anh, giúp chị em nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông Chiêu Chiêu.”

Chử Thần đạp mạnh chân, xe lập tức lăn bánh, hướng vào trong khu nhà: “Hoan nghênh!”

Trương Niệm Thu ngồi phía sau, cười tít mắt: “Hiện tại em đổi ý rồi, tối nay em thu dọn đồ đạc, đi cùng anh về luôn.”

“Được thôi.”

Vừa nói chuyện, họ đã đi đến dưới lầu.

Trương Niệm Thu nhanh nhẹn nhảy xuống xe trước, ôm túi đồ, vừa chạy lên lầu vừa lớn tiếng gọi: “Bà Tông ơi! Con rể của mẹ tới rồi, mau mở cửa.”

Tông Mẫn đang nặn bánh bao, nghe vậy thì ngừng tay, cau mày đáp: “Kêu la cái gì, cửa không khóa.”

Trương Niệm Thu cười hì hì, đá nhẹ cánh cửa đang khép hờ rồi nhanh nhẹn nhảy vào nhà. Phòng bếp ở ban công, vừa vào nhà là đã nhìn thấy, liền tò mò hỏi: “Đang làm gì vậy?”
“Bánh bao nhân thịt dê, Chiêu Chiêu thích ăn.”

Trương Niệm Thu bĩu môi: “Con cũng thích ăn, ba con cũng thích ăn.”

“Được rồi, được rồi, để lại cho trong nhà một nửa, thế được chưa?”

“Không cần. Một lát nữa con đi với anh rể về nhà anh ấy luôn, mẹ cứ để hết bánh bao cho chúng con mang đi. Mẹ với ba muốn ăn thì lại làm thêm mẻ khác đi.”

Tông Mẫn cười nhạt: “Con cũng thật là hiếu thuận!”

Trương Niệm Thu lè lưỡi, cười hì hì: “Xem mẹ nói kìa, miệng sinh ra chẳng phải để ăn cơm sao?”

“Ham ăn hết chỗ nói!”

Chử Thần mang theo túi táo bước vào, Trương Niệm Thu biết ý, đặt bao đồ lên bàn trà rồi nhanh chóng trở về phòng mình: “Hai người cứ nói chuyện, con đi thu dọn đồ đạc.”