Nàng vừa định giơ tay gọi tiểu đồng mang thêm một đĩa nữa thì Tiêu Trạch đang thong thả thưởng trà đã ôn tồn lên tiếng: “Có cần ta giúp không?”
Vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ấy, cứ như hắn đã biết rất rõ phiền phức Tần Cửu đang gặp phải không hề nhỏ.
Tần Cửu lười biếng liếc hắn một cái: “Huynh tốt bụng thế từ bao giờ vậy?”
Tiêu Trạch khẽ cười, nụ cười tựa gió xuân ấm áp lướt qua mặt đất, nói: “Đôi bên cùng có lợi.”
Hắn đổi chỗ ngồi, sang ngồi bên cạnh Tần Cửu, ngoắc ngón trỏ với nàng. Đôi mắt đen như ngọc mực của hắn trong veo, sáng ngời đến lạ.
Tần Cửu rất phối hợp, ghé đầu lại gần.
Chẳng bao lâu sau, hai mắt Tần Cửu lập tức sáng lên.
Trong quán trà yên tĩnh, Tần Cửu nâng chén trà lên, thong thả nhấp hai ngụm.
Ánh mắt nàng xuyên qua khung cửa sổ hé mở, nhìn xuống con phố bên dưới, nơi Tiêu Trạch vừa bước ra khỏi quán trà Hương Minh.
Tiêu Trạch ung dung đi về phía hai nha dịch đang tuần tra trên đường, dừng lại nói chuyện với họ.
Khí chất hắn cao quý, thần thái ôn hòa, từng cử chỉ, từng nét mặt đều tao nhã đến mức không chê vào đâu được.
Hắn mỉm cười trò chuyện với nha dịch một lúc, sau đó lại kín đáo lấy từ trong tay áo ra một nén bạc vụn, lén nhét vào tay đối phương, rồi mới theo đường cũ quay trở lại quán trà.
Tần Cửu thu hồi ánh mắt.
Ngoài nàng ra, còn có hai người đang lén theo dõi hành tung của Tiêu Trạch.
Đó là hai nam nhân trẻ tuổi, một người mặc áo xám, một người mặc áo xanh. Bọn họ ẩn mình trong góc một con ngõ, ánh mắt chăm chăm dõi theo bóng dáng Tiêu Trạch, vẻ mặt âm trầm.
“Tiểu Lục, chẳng lẽ Tam công tử phát hiện ra chúng ta rồi?” Nam nhân áo xám trầm ngâm hỏi.
“Phát hiện thì phát hiện!” Tiểu Lục áo xanh hừ lạnh, giơ tay làm động tác chém xuống: “Chi bằng chúng ta ra tay sớm, giải quyết hắn luôn!”
“Không được.” Nam nhân áo xám vội ngăn hắn ta lại: “Thánh giá đang ở hành cung Giang Lâm. Nếu Tam công tử xảy ra chuyện ở đây, rất có thể sẽ kinh động đến thánh giá. Đến lúc đó, khu vực này nhất định sẽ tăng cường canh phòng, nhỡ đâu tra ra chúng ta rồi liên lụy đến Thế tử gia thì phiền toái.”
Cũng tại bọn họ để mất dấu người ở huyện Diêu Khánh, bất đắc dĩ mới phải chia nhỏ lực lượng, mỗi người một ngả hành động. Nếu không, nơi này cũng chẳng đến mức chỉ có hai người bọn họ, khiến làm việc gì cũng phải dè chừng quá nhiều.