Hơn nữa, cô luôn cảm thấy cô thừa hưởng gen đầu bếp của gia đình, cho dù là chưa từng làm món ăn đó bao giờ thì cô cũng có thể tự học, lần đầu làm đã biết, lần thứ hai có thể làm ngon lạ thường.
Sở hữu thiên phú nấu ăn hiếm có, hoặc là giống như những người trên mạng nói, sở hữu linh căn nấu ăn cực phẩm.
Bà Trần nói như vậy, quả thật không hề nói quá.
Thấy Tiểu Đường Bảo vào bếp, bà Trần hỏi: “Chẳng phải thím cháu có một tiệm mì nhỏ ở đối diện Trường Nhất Trung Vân Thành sao, Tiểu Âm có định mở lại không?”
“Có ạ, chờ cháu dọn dẹp quán vài ngày rồi làm xong giấy tờ sẽ mở lại quán ạ.” Ngu Diệu Âm khẽ nói.
Nguyên chủ học hành cũng đầy đủ, đáng tiếc xã hội bây giờ như vậy, lại còn ở một thành phố nhỏ như Vân Thành, muốn tìm được một công việc vừa có mức lương như ý vừa được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì còn khó hơn cả việc tìm một con cóc hai chân. Huống chi cô còn nuôi một đứa trẻ, Ngu Diệu Âm không thể để Tiểu Đường Bảo sống một mình, con bé còn nhỏ như vậy mà.
Cho nên, mở lại quán ăn nhỏ của thím là lựa chọn tốt nhất.
Bà Trần cười, vì đã nếm thử tay nghề của Ngu Diệu Âm, bà thấy mở lại quán ăn cũng là một lựa chọn không tồi.
Tiểu Đường Bảo từ bếp đi ra, trong tay cầm một cái muỗng.
Cô bé múc một muỗng nước sốt trộn với cơm, nước sốt hòa quyện với cơm, mỗi hạt cơm đều có màu nâu sẫm. Cơm dẻo thơm, hấp thụ hương vị của nước sốt, mùi thơm của gạo, vị chua ngọt của thịt hòa quyện vào nhau, Tiểu Đường Bảo ăn từng miếng cơm lớn, trông cô bé vô cùng thỏa mãn.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Đường Bảo chủ động đề nghị rửa bát cùng Ngu Diệu Âm, cô bé không cao bằng bồn rửa tay, Ngu Diệu Âm bèn lấy cho cô bé một chiếc ghế nhỏ để đứng. Ngu Diệu Âm dùng nước rửa chén rửa sạch dầu mỡ, còn Tiểu Đường Bảo thì giúp cô tráng bát dũa.
Sau đó, hai người dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi mới đi rửa mặt.
Căn nhà này là nhà của thím, nhà tự xây nên không đẹp đẽ lắm, nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp. Thím còn xây riêng cho Ngu Diệu Âm một phòng ngủ rất lớn.
Thật ra thím đối xử với cô rất tốt, không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Sau khi đánh răng xong, Tiểu Đường Bảo kéo vạt áo cô nũng nịu: “Chị ơi, hôm nay em ngủ cùng chị được không… Em có thể kể chuyện cho chị nghe, hôm nay cô giáo em kể chuyện Thỏ con vận chuyển bí ngô, em kể cho chị nghe được không.”
Thím vừa mất, Tiểu Đường Bảo cần có người ở bên, Ngu Diệu Âm bèn gật đầu: “Đương nhiên là được, chị cũng muốn nghe Tiểu Đường Bảo kể chuyện mà.”