Việc sắp xếp để Phó Diên đọc báo cáo hằng ngày cũng do một tay Úy Trầm Uyên an bài.
Uý Trầm Uyên bảo làm vậy là muốn để cô học hỏi việc xử lý sự vụ. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất, một Nữ đế mang tiếng vô học như cô thì có thể hiểu được mấy phần?
Nhìn dáng vẻ cứng nhắc, nghiêm túc thái quá của quan thư ký, Triệu Thần Dao bỗng bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô trong trẻo như chuông bạc vang vọng giữa đại điện lạnh ngắt. Cô dùng ngón tay út xinh đẹp khẽ gãi cái tai nhỏ nhắn, dáng vẻ như đã nghe quá nhiều khiến lỗ tai bị nghẽn vậy.
“Ta đùa thôi, ngươi đừng nghiêm túc thế.” Cô xua xua tay, thanh âm lười nhác vang lên.
Phó Diên mím môi, không nói gì thêm, chỉ cung kính cúi đầu rồi thu hồi tập hồ sơ điện tử, bấm nút kích hoạt cửa trượt tự động để lui ra ngoài. Hắn ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa để bị cô đem ra làm trò tiêu khiển.
Ngay khi cánh cửa đại điện khép lại hoàn toàn, nụ cười lười biếng trên môi Triệu Thần Dao lập tức biến mất. Cô cụp mắt xuống, che giấu đi đôi mắt hồ ly mị hoặc. Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, trong ánh mắt không còn một chút sóng tình hay sự ngây thơ nào, mà chỉ còn lại một sự tỉnh táo lạnh lùng và nhạy bén đến lạ thường.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng trẻo, không một vết chai sạn của mình, rồi lại phóng tầm mắt nhìn qua bức tường pha lê lớn ra toàn cảnh Vương đô hoa lệ bên ngoài. Những chiếc phi thuyền bay lượn theo các quỹ đạo ánh sáng phức tạp, những tòa nhà chọc trời bằng hợp kim titan đâm thẳng vào tầng mây.
Một thế giới tương lai thật rực rỡ nhưng cũng thật giả tạo, giống như cô vậy.
Cô không phải là Triệu Thần Dao của thế giới này.
Vài ngày trước, cô vẫn còn là một nhà nghiên cứu sinh học hàng đầu của thế kỷ 21, người vừa chế tạo thành công một hợp chất gen đột biến có khả năng thay đổi lịch sử y học.
Vào cái đêm định mệnh ấy, khi cô đang ở trong phòng thí nghiệm để tiến hành bước kiểm định cuối cùng. Âm thanh bíp bíp dồn dập từ hệ thống cảnh báo áp suất bỗng nhiên vang lên điên cuồng. Kẻ nào đó đã phá hoại hệ thống làm mát.
Khoảnh khắc cô nhận ra có điều bất thường thì đã quá muộn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, xé toạc màn đêm. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trong vòng bán kính vài trăm mét.
Triệu Thần Dao cảm thấy cơ thể mình bị hất văng ra xa, sức nóng kinh khủng cắn nuốt lấy từng tế bào, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát. Cơn đau đớn tột cùng ập đến khiến cô không thể thở nổi, tầm nhìn tối sầm lại khi cô rơi vào một hố sâu không đáy, lạnh lẽo và tuyệt vọng.