Đến nội dung chính

Chương 5

admin 506 Chữ Cài Đặt

Người phụ nữ lập tức tưởng rằng mình có cơ hội, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ yếu ớt.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Sợi dây vừa được tháo ra lại bị Tô Cửu kéo mạnh, siết chặt hơn.

“Rắc.”

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tối.

Bà ta bị kéo lê, ném thẳng vào căn phòng nhỏ phía sau nhà—nơi vốn chất đầy đồ đạc cũ kỹ và không hề có lối thoát rõ ràng.

Cửa phòng đóng lại.

“Ầm.”

Bụi đất rơi xuống, không gian lập tức bị cô lập hoàn toàn.

Tô Cửu đứng trước cửa, ánh mắt không hề dao động.

“Ngươi cứ ở đây.”

Giọng nàng bình thản, như đang sắp xếp một việc không đáng kể.

“Chờ đến khi ta quay lại.”

Trong phòng, tiếng đập cửa điên cuồng vang lên.

“Không… không được! Ngươi không thể đi!!”

“Thả ta ra! Ngươi dám làm vậy với ta sao!!”
Nhưng Tô Cửu đã quay lưng.

Không do dự.

Không ngoái lại.

Ánh trăng ngoài cửa chiếu xuống con đường đất kéo dài vô tận, dẫn thẳng ra khỏi thôn làng tăm tối này.

Bước chân nàng dứt khoát, từng bước một đi vào màn đêm.

Phía sau là căn nhà tranh mục nát, là mười mấy năm bị giam cầm, là thân phận bị bóp méo, là ký ức của một “thiên kim thật” bị chôn vùi.

Phía trước là Hầu phủ.

Là thân phận vốn thuộc về nàng.

Là sự thật đang chờ được lật mở.

Và cũng là một ván cờ vừa mới bắt đầu.

Trong đêm tối, bóng lưng thiếu nữ dần xa, nhưng khí tức quanh người nàng lại càng lúc càng sắc bén.

Từ khoảnh khắc này—

Ảnh hậu Tô Cửu không còn là kẻ bị động trong bất kỳ kịch bản nào nữa.

Trời chưa kịp sáng hẳn, chân trời chỉ mới lộ ra một vệt xám nhạt mỏng manh như tấm lụa cũ. Sương đêm vẫn còn đọng trên cỏ dại ven đường, lạnh buốt và ẩm ướt.
Tô Cửu đứng trước cổng thôn, nơi con đường đất bắt đầu tách khỏi những căn nhà tranh lụp xụp phía sau. Gió sớm thổi qua, làm lay nhẹ vạt áo vải thô trên người nàng—thứ duy nhất nàng có thể tạm thời mặc sau khi rời khỏi “cái lồng” kia.

Trong tay nàng là một túi tiền vải cũ.

Không nhiều.

Nhưng đủ để rời khỏi nơi này.

Ánh mắt Tô Cửu khẽ rũ xuống, nhìn lại số tiền vừa lấy được từ người phụ nữ kia.

Không cần suy nghĩ quá lâu, nàng đã biết rõ—đó không phải tiền “cho”, mà là tiền “tự lấy”.

Đêm qua, sau khi khóa người phụ nữ lại trong căn phòng tối, nàng đã lục soát toàn bộ nơi đó. Một người sống bằng cách hành hạ người khác, dĩ nhiên sẽ không nghèo.

Từng đồng tiền lẻ, vài thỏi bạc vụn, một ít đồ đáng giá… tất cả đều bị nàng lấy đi gọn gàng, không chút do dự.