Tô Cửu mở mắt.
Cơn đau nhức dữ dội lập tức ập đến, như hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào từng thớ cơ, khiến nàng khẽ hít mạnh một hơi.
“……!”
Nàng chống tay xuống nền đất lạnh, đầu óc choáng váng, mọi giác quan đều như bị xé rách.
Đây là đâu?
Ý thức vừa khôi phục, một loạt ký ức xa lạ như thủy triều tràn vào, ép nàng phải tiếp nhận.
Một thế giới cổ đại xa lạ.
Một thân phận bi thảm.
Và một kịch bản đã được định sẵn—
“Thật giả thiên kim.”
Nàng không chỉ xuyên qua.
Mà còn xuyên vào chính một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà nàng từng lướt qua khi còn ở thế giới cũ—một nữ phụ bị vứt bỏ, bị tra tấn đến chết ngay từ những chương đầu tiên.
Ánh mắt Tô Cửu thoáng lạnh đi.
Ngoài cửa, tiếng người phụ nữ kia vẫn tiếp tục gào lên, không hề biết biến cố đã xảy ra bên trong.
“Dám giả chết à? Ta đánh cho ngươi tỉnh lại!”
Tiếng bước chân nặng nề lại tiến tới.
Nhưng lần này—
Thiếu nữ đang nằm trên nền đất đã khác.
Tô Cửu chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Từng cử động đều kéo theo cơn đau nhức từ thân thể này, nhưng ánh mắt nàng lại bình tĩnh đến đáng sợ, như mặt hồ đóng băng sau cơn bão.
Không còn yếu đuối.
Không còn hoảng loạn.
Chỉ còn một thứ lạnh lẽo sắc bén, thuộc về một người từng đứng trên đỉnh cao, từng nắm trong tay ánh hào quang của cả một thế giới.
Nàng khẽ nhấc mắt.
Giọng nói khàn nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ:
“…Đây là đâu?”
Gậy trúc lại một lần nữa giáng xuống, mang theo tiếng gió sắc lẹm xé ngang không khí.
Nhưng lần này—
“Rắc!”
Một âm thanh khô khốc, dứt khoát vang lên ngay trong khoảnh khắc tưởng như không thể tránh khỏi.
Cây gậy chưa kịp chạm xuống đã bị một bàn tay gầy yếu nhưng bất ngờ mạnh mẽ chộp lấy giữa không trung.
Không gian như bị đóng băng trong tích tắc.
Người phụ nữ trung niên sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thiếu nữ vốn luôn nằm im chịu đòn… chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ấy khác hoàn toàn.
Không còn đục ngầu, không còn cam chịu, càng không có chút yếu đuối nào của kẻ sắp chết.
Chỉ có một màu lạnh đến tê người, sâu như vực thẳm không đáy.
Tô Cửu siết chặt cây gậy trong tay, chỉ nhẹ nhàng dùng lực đã khiến nó run lên, phát ra tiếng kêu răng rắc như sắp gãy.
“Bà đánh đủ chưa?”
Giọng nàng không cao, thậm chí còn bình thản đến mức kỳ lạ.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Người phụ nữ trung niên thoáng chấn động, theo phản xạ lùi nửa bước, ánh mắt tràn đầy khó tin.