Giọng nói già nua ấy vang vọng khắp thung lũng, trầm thấp mà hùng hậu, tựa như xuyên qua vô tận năm tháng.
“Ba nghìn năm…”
“Cuối cùng…”
“Cũng có người bước vào đây.”
Ngay sau khi âm thanh biến mất, cả Thiên Diễn Cung khẽ rung lên.
Từng ngọn đèn đá dọc theo bậc thềm vốn đã tắt từ lâu đồng loạt sáng rực. Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên bức tường đá cổ kính, làm nổi bật vô số phù văn huyền ảo khắc kín khắp cung điện.
Mộ Vãn Ca vẫn nằm trên mặt đất, không hề nóng lòng đứng dậy.
Kiếp trước từng trải qua vô số bí cảnh và động phủ, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Thứ nguy hiểm nhất trong một động phủ…
Không phải cấm chế.
Mà là sự chủ quan.
Nàng âm thầm vận chuyển thần hồn, dùng niệm lực vừa mới thức tỉnh dò xét toàn bộ khu vực xung quanh.
Một vòng…
Hai vòng…
Ba vòng…
Sau hơn mười hơi thở, nàng mới chậm rãi mở mắt.
“Không có sát trận.”
“Cũng không có khí tức sinh mệnh.”
Nguyên chủ trong thức hải tò mò hỏi nhỏ:
“Sư phụ.”
“Người vừa nói…”
“Không phải người sống sao?”
Nữ tử áo trắng đáp rất bình tĩnh.
“Không.”
“Nếu ta không đoán sai.”
“Chỉ là một đạo tàn hồn.”
Nguyên chủ khẽ “a” một tiếng rồi ngoan ngoãn im lặng.
Mộ Vãn Ca chống tay ngồi dậy.
Lúc này nàng mới có thời gian quan sát kỹ cơ thể mình.
Thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Xương sườn gãy.
Kinh mạch rách nát.
Đan điền bị chín sợi xích màu đen khóa kín.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Sau khi tiến vào thung lũng, tốc độ sinh cơ khôi phục nhanh hơn bên ngoài ít nhất mười lần.
Linh khí nơi đây…
Quá nồng đậm.
Thậm chí còn tinh thuần hơn cả linh khí của Thần Giới năm xưa.
Ánh mắt nàng lập tức nhìn về hồ nước màu ngọc bích phía xa.
“Nếu không nhầm…”
“Đó là Địa Mạch Linh Tuyền.”
Một trong những kỳ vật thiên địa có thể tẩy tủy phạt cốt, chữa lành kinh mạch.
Ngay cả ở Thần Giới cũng cực kỳ hiếm gặp.
Thế nhưng nàng vẫn không đi tới.
Mà chậm rãi đứng lên, từng bước tiến về phía Thiên Diễn Cung.
Bởi vì nàng biết.
Chủ nhân của nơi này…
Đang chờ mình.
…
Bậc thềm dẫn lên đại điện có đúng chín mươi chín bậc.
Mỗi một bậc đều khắc đầy trận văn cổ xưa.
Mộ Vãn Ca vừa đặt chân lên bậc đầu tiên.
Ầm!
Một luồng uy áp khổng lồ lập tức đè xuống.
Đổi thành người bình thường, e rằng đã quỳ sụp xuống đất.
Nhưng nàng chỉ hơi khựng lại.
Khóe môi khẽ nhếch.
“Khảo nghiệm sao?”
Nàng không vận dụng sức mạnh.
Chỉ dựa vào ý chí của thần hồn.
Bước tiếp.
Bậc thứ hai.
Uy áp tăng lên.
Bậc thứ mười.
Uy áp mạnh gấp ba.
Bậc thứ hai mươi.
Không khí xung quanh như đông cứng.
Đến bậc thứ năm mươi.
Ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ.
Nguyên chủ lo lắng:
“Sư phụ…”
“Hay là…”
“Nghỉ một chút?”
Nữ tử áo trắng chỉ mỉm cười.
“Nếu ngay cả chút khảo nghiệm này cũng không vượt qua.”
“Ta còn nói gì đến báo thù.”
Nàng tiếp tục bước.
Từng bước.
Ổn định.
Không nhanh.
Nhưng cũng không chậm.
Đến bậc thứ chín mươi.
Uy áp đã đạt đến mức khiến máu trong cơ thể gần như ngừng lưu thông.
Thân thể vốn đầy thương tích của Mộ Vãn Ca lại rỉ máu lần nữa.
Máu đỏ theo bậc đá chậm rãi chảy xuống.
Ngay khi giọt máu đầu tiên rơi lên một đạo trận văn.
Ông…
Toàn bộ chín mươi chín bậc thềm đồng thời phát sáng.
Uy áp…
Biến mất.
Một giọng cười già nua vang lên.
“Ha ha ha…”
“Tốt.”
“Rất tốt.”
“Có thể dùng thân thể phàm nhân vượt qua Thang Trời.”
“Ba nghìn năm nay.”
“Ngươi là người đầu tiên.”
Cánh cửa đá nặng nề phía trước từ từ mở ra.
Bên trong đại điện.
Một ông lão mặc trường bào màu xanh xám đang ngồi trước bàn cờ.
Thân thể ông trong suốt như khói.
Rõ ràng chỉ còn là một đạo tàn hồn.
Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao.
Ông lão nhìn Mộ Vãn Ca.
Mộ Vãn Ca cũng bình tĩnh nhìn lại.
Hai người im lặng quan sát nhau rất lâu.
Cuối cùng.
Ông lão khẽ cười.
“Ngươi…”
“Không đơn giản.”
Mộ Vãn Ca bình thản đáp:
“Tiền bối cũng vậy.”
“Ba nghìn năm tàn hồn không tiêu tán.”
“Ít nhất…”
“Khi còn sống phải là cường giả Thần Cảnh.”
Ông lão nghe vậy thì bật cười sảng khoái.
“Thần Cảnh?”
“Xem ra…”
“Thần Hoang Đại Lục bây giờ.”
“Đã xuống dốc thật rồi.”
Mộ Vãn Ca khẽ nhíu mày.
Ý của câu nói này là…
Thần Cảnh không phải điểm cuối.
Ông lão đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay.
Một bộ bàn ghế đá xuất hiện giữa đại điện.
“Ngồi.”
“Chúng ta nói chuyện.”
Mộ Vãn Ca cũng không khách sáo.
Nàng chậm rãi ngồi xuống.
Ông lão rót hai chén trà.
Điều kỳ lạ là tuy chỉ còn tàn hồn, động tác của ông vẫn tự nhiên như người sống.
“Hậu bối.”
“Ngươi tên gì?”
“Mộ Vãn Ca.”
“Tuổi?”
“Mười lăm.”
Ông lão gật đầu.
“Thiên phú?”
Mộ Vãn Ca cười nhạt.
“Hiện tại.”
“Phế vật.”
Ông lão nhìn nàng thật lâu rồi bỗng lắc đầu.
“Không.”
“Không phải phế vật.”
“Chỉ là…”
“Bị người khác cướp mất.”
Đồng tử Mộ Vãn Ca hơi co lại.
Quả nhiên.
Đối phương nhìn ra.
Ông lão tiếp tục nói:
“Không chỉ Thiên Linh Mạch.”
“Mà cả huyết mạch.”
“Cũng bị phong ấn.”
“Đáng tiếc.”
“Hiện tại ta chỉ còn một tia tàn hồn.”
“Nếu là thời kỳ đỉnh phong…”
“Loại phong ấn này.”
“Chỉ cần một đầu ngón tay.”
“Là đủ phá.”
Nghe vậy.
Mộ Vãn Ca không hề thất vọng.
Nàng chưa từng đặt hy vọng vào người khác.
Mọi phong ấn.
Nàng sẽ tự tay phá.
Ông lão bỗng hỏi:
“Ngươi.”
“Có biết vì sao mình có thể vào được đây không?”
Mộ Vãn Ca lắc đầu.
“Không biết.”
Ông lão nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Bởi vì…”
“Ngươi mang theo khí tức của Thần.”
Lời vừa dứt.
Không khí trong đại điện như đông cứng.
Nguyên chủ trong thức hải hoàn toàn không hiểu.
Nhưng nữ tử áo trắng thì ánh mắt khẽ thay đổi.
Đối phương…
Đã nhận ra khí tức Thần Ấn.
Ông lão không hỏi thêm.
Ông chỉ cười rất nhẹ.
“Yên tâm.”
“Lão phu không có hứng thú dò xét bí mật của ngươi.”
“Nếu không…”
“Ba nghìn năm trước.”
“Ta đã chết sớm hơn rồi.”
Nói xong, ông chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn bức tượng đá khổng lồ phía cuối đại điện.
Trên bức tượng là một nam tử trung niên mặc trường bào trắng, tay trái cầm trận bàn, tay phải cầm bút ngọc, dưới chân là vô số tinh thần và sơn hà.
Dù chỉ là tượng đá nhưng vẫn toát ra khí thế bao trùm thiên địa, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Ông lão cúi đầu thật sâu trước pho tượng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính trọng và hoài niệm.
“Hậu bối Mộ Vãn Ca.”
“Lão phu tên là…”
“Diễn Thiên.”
“Là đời thứ ba mươi bảy của Thiên Diễn Cung.”
“Cũng là…”
“Chủ nhân cuối cùng của nơi này.”