Đến nội dung chính

Chương 2: Hạnh phúc giả dối (2)

admin 490 Chữ Cài Đặt

Cao Thanh Vy quay sang nhìn Trịnh Diệp Chi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, nụ cười giả tạo trên môi cực kỳ chói mắt: “Diệp Chi không phiền chứ? Chị chơi với Hải lâu nên thói quen của cậu ấy chị rõ lắm.”

Trịnh Diệp Chi hơi nhướng mày lên. Một cảm giác lấn cấn xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng bản tính lịch sự thường ngày không cho phép cô làm ầm lên ở nơi đông người.

Cô đè nén sự bức bối xuống, trong lòng tự nhủ:

[Cao Thanh Vy là bạn thân nhiều năm của anh Hải. Với lại bình thường chị ấy cũng cư xử như thế này khi cả đám gặp nhau. Chắc do chị ấy vốn vô tư như vậy thôi. Mình nhạy cảm quá rồi!]

Nhưng ánh mắt cô lại không nhịn được mà bắt đầu âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của hai người họ.

Sau bữa tối ngột ngạt, cả nhóm di chuyển đến sân băng YoYo ở Thảo Điền để xem Tống Hoàng Lâm tập khúc côn cầu.
Dưới ánh đèn của sân băng, cậu như biến thành một con người khác. Sự lầm lì ít nói thường ngày biến mất, thay vào đó là những cú va chạm mạnh mẽ khi xoay người và những pha bứt tốc nhanh đến khó tin.

Cậu cầm gậy khúc côn cầu, lao đi như một cơn bão tuyết. Vụn băng văng tung tóe sau mỗi cú xoay người dứt khoát thật nam tính. Sức mạnh thể chất của một vận động viên chuyên nghiệp hiện ra rõ mồn một.

Thế nhưng, bầu không khí trên khán đài lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi dưới sân có tiếng va chạm mạnh thì Cao Thanh Vy lại giật nảy mình. Cô ta hét lên một tiếng rồi bấu chặt lấy cánh tay Lâm Thế Hải, nép hẳn nửa người trên vào lồng ngực hắn.

“Ôi sợ quá Hải ơi! Lâm tập bạo lực quá. Nhìn nhiều rồi nhưng Vy vẫn không quen nổi. Đau tim chết mất!”

Lâm Thế Hải không hề đẩy ra, ngược lại còn vỗ nhẹ lên vai cô ta thật tự nhiên: “Ngoan, có Hải ở đây rồi. Đừng sợ.”
Trịnh Diệp Chi đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Dù không muốn nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này, cô không thể không suy nghĩ nhiều được.

Cô khó hiểu: [Tại sao bạn trai mình đang tập luyện, Cao Thanh Vy không quan tâm hay cô vũ. Ví dụ cô ta có sợ đi nữa, mắc gì lại đi tìm sự an ủi từ người đàn ông khác? Mà mình còn đang ở đây, không tìm mình mà đi tìm người yêu mình làm gì? Mặc dù họ là bạn thân nhưng không phải hơi quá rồi sao?]

Cảm giác bức bối này cứ thế đeo bám theo Trịnh Diệp Chi đến vài ngày sau cũng chưa biến mất.