Tin An Vương hồi kinh truyền đến vào một buổi sáng đầy tuyết.
Thanh Dao đang ngồi trong thiên điện Phượng Nghi cung.
Nghe vậy chỉ hơi ngẩng đầu.
Nàng không biết nhiều về vị vương gia này.
Chỉ nghe Hồng Tụ từng kể.
An Vương quanh năm trấn thủ biên cương.
Mấy năm mới trở về kinh thành một lần.
Trong hoàng tộc.
Danh tiếng của vị vương gia này thậm chí còn lớn hơn không ít hoàng tử.
“Nô tỳ nghe nói.”
Hồng Tụ hạ thấp giọng.
“An Vương điện hạ rất được lòng dân.”
Thanh Dao mỉm cười.
“Những chuyện ấy không liên quan đến chúng ta.”
Nói vậy.
Nhưng không hiểu sao.
Mí mắt nàng bỗng giật nhẹ.
⸻
Cùng lúc đó.
Ngoài cửa thành.
Đại quân vừa vào kinh.
Tuyết phủ đầy áo giáp.
Một nam nhân cưỡi chiến mã đen đi đầu.
Dung mạo tuấn tú.
Khí chất lạnh lùng.
Vết sẹo kéo dài nơi khóe mắt khiến hắn thêm vài phần sắc bén.
Đó chính là An Vương.
Tiêu Cảnh Hành.
“Điện hạ.”
Thuộc hạ đưa tới một phong thư mật.
Tiêu Cảnh Hành mở ra.
Chỉ đọc vài dòng.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Bọn họ tìm thấy rồi?”
“Vâng.”
Thuộc hạ đáp.
“Tựa như đã tìm thấy.”
Gió lạnh thổi qua.
Tiêu Cảnh Hành siết chặt lá thư.
Trong đầu hiện lên ký ức rất xa.
Một đêm đầy máu.
Một đứa bé được ôm trong tã lụa.
Và lời hứa năm ấy.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Hai mươi năm rồi.
Cuối cùng cũng xuất hiện sao?
⸻
Buổi tối.
Điện Dưỡng Tâm.
Hoàng đế nhìn người vừa bước vào.
“Đệ về rồi.”
Tiêu Cảnh Hành quỳ xuống hành lễ.
“Nhi thần tham kiến Hoàng huynh.”
Hoàng đế bảo hắn đứng dậy.
Hai huynh đệ nhìn nhau.
Không khí bình thản.
Nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Tiêu Cảnh Hành nhận lấy chén trà.
Giọng điềm nhiên.
“Thần đệ nghe nói trong cung xảy ra không ít chuyện.”
Hoàng đế nhìn hắn.
“Tai mắt của đệ vẫn nhiều như trước.”
Tiêu Cảnh Hành cười. Không phủ nhận.
Một lúc lâu. Hắn mới hỏi:
“Người kia thật sự xuất hiện rồi sao?”
Ngón tay Hoàng đế dừng lại trên thành chén.
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Hai người đều hiểu. “Người kia” là ai.
⸻
Đêm khuya, Thanh Dao mất ngủ.
Nàng khoác áo đi dạo trong Ngự hoa viên.
Tuyết phủ trắng mặt hồ.
Cả khu vườn như chìm trong ánh trăng lạnh.
Nàng đứng dưới gốc mai.
Nhìn những cánh hoa đỏ nổi bật giữa trời tuyết.
Không biết từ khi nào.
Một bóng người xuất hiện phía sau.
Thanh Dao giật mình quay đầu.
Người kia mặc huyền y.
Thân hình cao lớn.
Không giống thái giám.
Cũng không giống thị vệ.
Khoảng cách quá gần.
Theo bản năng. Thanh Dao lùi lại.
Mặt đất phủ tuyết trơn trượt.
Bàn chân lập tức mất thăng bằng.
Ngay lúc nàng sắp ngã xuống hồ.
Một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo nàng.
Mùi gió tuyết thoảng qua.
Thanh Dao ngẩng đầu. Đập vào mắt là đôi mắt đen sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc ấy. Người kia cũng nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Đồng tử hơi co lại. Rất nhanh.
Nhưng không thoát khỏi ánh mắt Thanh Dao.
Hai người đứng rất gần.
Gần đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình.
Một lúc lâu.
Người kia mới buông tay. Khẽ hỏi:
“Ngươi là Thẩm Thanh Dao?”
Thanh Dao ngẩn người.
“Ngài biết thần thiếp?”
Khóe môi nam nhân hơi cong lên. Mang theo vài phần phức tạp.
“Biết.”
Giọng nói rất thấp.
“Còn biết hơn cả những gì ngươi tưởng.”
Gió lạnh thổi qua. Hoa mai rơi xuống vai áo hai người.
Mà Thanh Dao không hề biết.
Ở hành lang phía xa.
Có một người đang đứng dưới mái hiên.
Lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Người đó chính là Hoàng đế.