Đến nội dung chính

Chương 16

admin 560 Chữ Cài Đặt

Lãnh Tuyết Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn nam nhân đang thoi thóp.

Chỉ cần nàng mặc kệ, không quá nửa canh giờ nữa độc phát tác, người này chắc chắn sẽ chết, hắn là người của Tiêu Phong Hàn, là nanh vuốt của kẻ thù.

Nhưng suy tính trong đầu nàng lướt qua rất nhanh, nàng đang bị giam lỏng, thiếu thức ăn, thiếu nước uống, nếu cứ tiếp tục thế này nàng và Tiểu Thuý sẽ chết cóng hoặc chết đói trước khi mùa đông thực sự đến.

Cứu một mạng ám vệ tâm phúc của Tiêu Phong Hàn, có lẽ sẽ đổi lại được một chút đường sống.

Nghĩ vậy, Lãnh Tuyết Nhi quay sang bảo Tiểu Thuý: “Đi lấy mấy gốc cỏ ban nãy chúng ta vừa đào được lại đây, rửa sạch bùn đất bằng chút nước cặn còn sót lại trong gáo.”

Tiểu Thuý ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Lãnh Tuyết Nhi quỳ một chân xuống bên cạnh nam nhân, vươn tay định cởi vạt áo dạ hành của hắn ra để xem xét vết thương.
Vừa chạm ngón tay vào vạt áo, cổ tay nàng đột nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt, cứng như kìm sắt tóm chặt lấy.

Đôi mắt nam nhân đột ngột mở ra, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, lưỡi kiếm trong tay hắn khẽ động, áp sát vào cổ Lãnh Tuyết Nhi.

“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Lãnh Tuyết Nhi không hề hoảng sợ, lưỡi kiếm sắc bén áp sát da thịt nhưng nàng thậm chí không thèm chớp mắt.

“Nếu muốn giết ngươi, ta chỉ cần đứng nhìn ngươi độc phát bỏ mạng là xong, việc gì phải chạm vào ngươi.” Nàng lạnh lạt đáp, ánh mắt bình thản rũ xuống nhìn thanh kiếm.

Nam nhân ngẩn ra một chút.

Hắn thở dốc, mượn ánh sáng lờ mờ của buổi chạng vạng đánh giá nữ nhân trước mặt, y phục cũ nát, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng dung mạo lại mang nét thanh tú, xinh đẹp.

Và… trên chiếc cổ trắng ngần thon thả của nàng, có đeo một chiếc vòng bằng da hươu sẫm màu.
Vật định danh của súc vật, nam nhân lập tức đoán ra thân phận của nàng.

Ở Tam vương phủ này, người bị giam ở Tây Viện, lại phải đeo thứ đồ vật nhục nhã ấy chỉ có một.

Nữ nhi của Lãnh gia vừa bị tru di – Lãnh Tuyết Nhi.

Hắn thu hồi thanh kiếm lại, buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay nàng ra, tựa lưng vào tường đá.

“Ta là Tạ Vân, cận vệ của Vương gia.”

Hắn nhíu mày vì cơn đau, cảnh giác nói: “Lãnh phu nhân không cần nhọc lòng, nội trong nửa canh giờ nữa người của ta sẽ tìm đến đây.”

“Nửa canh giờ?” Lãnh Tuyết Nhi nhếch mép cười nhạt.

“Độc trên người ngươi là xà độc, lại trúng ngay bả vai gần tâm mạch. Không quá một nén nhang nữa độc khí công tâm, dù đại la kim tiên hạ phàm cũng không cứu được ngươi.”

Tạ Vân siết chặt tay, hắn biết nàng nói đúng, cảm giác tê liệt đã bắt đầu lan từ bả vai xuống tận đầu ngón tay.
Khi này Tiểu Thuý cũng đã chạy tới, mang theo mấy gốc cỏ đã được rửa qua.

Lãnh Tuyết Nhi cầm lấy rễ cỏ tranh và vài lá cỏ dại nhai nát trong miệng.