Nói xong lời đó hắn liền xoay người rời đi, Lãnh Tuyết Nhi ngồi chết lặng trên giường, bàn tay vẫn còn rỉ máu đỏ tươi.
Máu nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo, từng giọt, từng giọt, nở ra như những đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm.
Nàng không còn cảm thấy đau đớn từ vết thương nơi cổ tay nữa, bởi vì nỗi đau trong tim đã tê liệt tất cả mọi giác quan.
Nàng muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Lát sau một lão đại phu râu tóc bạc phơ được binh lính dẫn vào phòng.
Theo sau là hai nha hoàn bưng chậu nước và hòm thuốc.
Đại phu liếc nhìn Lãnh Tuyết Nhi, ánh mắt không có lấy một tia thương cảm, lão ta tiến lại gần cầm lấy bàn tay đầy máu của nàng.
Động tác vô cùng thuần thục nhưng không hề nhẹ tay, Lãnh Tuyết Nhi nhíu mày cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
Thuốc bột màu trắng được rắc lên vết thương hở miệng, cảm giác xót như xát muối vào da thịt.
Nàng nhìn lão đại phu băng bó cho mình, bỗng nhiên nàng bật cười khẽ.
Nụ cười chua chát, thê lương đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
“Ngươi chữa cho ta làm gì?”
“Để ta khỏe lại, rồi lại để hắn giày vò tiếp sao?”
Lão đại phu khựng lại một chút, nhưng không dám trả lời. Lão chỉ cúi đầu nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Tuyết Nhi và hai nha hoàn xa lạ, một nha hoàn có gương mặt bầu bĩnh, tên là Tiểu Thuý, bưng bát thuốc đen ngòm đến trước mặt nàng.
Mùi thuốc nồng nặc bốc lên đắng nghét.
“Phu nhân, mời người uống thuốc.” Tiểu Thuý lí nhí nói, giọng điệu có phần e dè.
Phu nhân?
Hai chữ này lọt vào tai Lãnh Tuyết Nhi nghe chói tai vô cùng.
Nàng hất tay, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
Nước thuốc đen sì bắn tung tóe lên bộ y phục đỏ rực rách nát trên người nàng.
“Đừng gọi ta là phu nhân, ta ghê tởm!”
“Ta không phải phu nhân của vương phủ này!” Nàng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn nha hoàn.
Nàng là Lãnh Tuyết Nhi, là tiểu thư của Lãnh gia danh giá.
Không phải là thiếp thất, không phải là món đồ chơi của kẻ thù giết gia tộc.
Tiểu Thuý sợ hãi quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy dập đầu: “Xin phu nhân bớt giận… nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”
“Nhưng vương gia đã dặn, nếu phu nhân không chịu uống thuốc, không chịu ăn uống, thì… người chịu khổ sẽ là…”
Nha hoàn ngập ngừng không dám nói tiếp.
Nhưng Lãnh Tuyết Nhi hiểu ý của nàng ta.
Là đứa nhi tử của phó tướng… là sinh mạng vô tội mà Tiêu Phong Hàn đang nắm trong tay để uy hiếp nàng, thật quá vô sỉ đê tiện.
Cổ phẫn nộ trong mắt Lãnh Tuyết Nhi dần tan biến, thay vào đó là sự bất lực, nàng phải sống, nếu không sẽ có rất nhiều vô tội vì nàng mà chết.
Nàng từ từ buông thõng hai tay xuống, cả người như bị rút cạn sức lực cuối cùng, dựa lưng vào thành giường lạnh lẽo.
Nàng thua rồi.
“Đem thuốc khác lên đây.”
Tiểu Thuý vội vàng đứng dậy, sai người đi sắc bát thuốc khác mang lên.
Lần này Lãnh Tuyết Nhi không phản kháng nữa, nàng bưng bát thuốc nóng hổi, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng, trôi xuống cổ họng thấm vào tận tâm can.
Thuốc đắng nhưng làm sao đắng bằng số phận của nàng lúc này.
Uống xong nàng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu…
Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng bừa bộn.