Họ chải tóc cho nàng, tô son điểm phấn lên gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Trong gương đồng, Lãnh Tuyết Nhi nhìn thấy một nữ nhân xa lạ, nữ nhân đó có đôi mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ chót như máu.
“Được rồi.”
Đám nha hoàn nhìn nàng một lượt rồi gật đầu hài lòng.
“Đi thôi, vương gia đang đợi.”
Lại một lần nữa nàng bị lôi đi.
Lần này đích đến là tẩm phòng của Tiêu Phong Hàn.
Đứng trước cửa phòng, tim Lãnh Tuyết Nhi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng sợ hãi.
Sợ hãi người nam nhân tàn độc kia.
Sợ hãi những gì sắp xảy ra.
“Vào đi.”
Giọng nói lành lạnh của Tiêu Phong Hàn vọng ra từ bên trong.
Nha hoàn mở cửa đẩy nàng vào rồi nhanh chóng lui ra, khép cửa lại.
Trong phòng đốt nến sáng trưng.
Tiêu Phong Hàn đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy.
Hắn đã thay y phục, mặc một chiếc áo lụa màu đen để lộ ra cơ ngực đầy rắn chắc.
Nghe tiếng động hắn liền quay đầu lại.
Ánh mắt hắn chạm vào Lãnh Tuyết Nhi, dừng lại trên bộ y phục đỏ rực của nàng.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười.
“Lại đây.”
Lãnh Tuyết Nhi đứng chôn chân tại chỗ, hai tay nắm chặt tà áo, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng nàng không có một chút cảm giác đau nào.
Nàng không muốn lại gần hắn.
Nàng ghê tởm hắn.
Thấy nàng không nhúc nhích, Tiêu Phong Hàn nheo mắt lại, sự kiên nhẫn trong mắt hắn dần biến mất.
“Ta không thích nói lại lần thứ hai đâu, nhanh!”
Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng động va chạm vang lên khiến nàng giật cả mình.
Lãnh Tuyết Nhi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Nàng lê từng bước nặng nề về phía hắn, mỗi bước đi như vô cùng khó khăn.
Khi nàng đến gần, Tiêu Phong Hàn đột ngột vươn tay, kéo mạnh nàng ngã vào lòng hắn.
Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt nàng.
Hắn giữ chặt lấy eo nàng, bàn tay thô ráp luồn vào trong vạt áo mỏng manh, vuốt ve làn da mịn màng của nàng.
Lãnh Tuyết Nhi rùng mình, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.
“Đừng chạm vào ta, đồ vô sỉ!”
Tiêu Phong Hàn cười lạnh, bàn tay hắn siết chặt hơn khiến nàng đau đớn nhăn mặt.
“Đừng chạm vào?”
“Ngươi quên thân phận của mình rồi sao?”
“Ngươi bây giờ chỉ là một tiện thiếp của ta mà thôi.”
“Ta muốn làm gì ngươi, ngươi cũng phải chịu đựng.”
Dứt lời hắn cúi xuống, thô bạo hôn lên môi nàng.
Nụ hôn không hề có chút dịu dàng nào, hắn cắn mạnh vào môi nàng, hút hết không khí trong miệng nàng.
Lãnh Tuyết Nhi cảm thấy nghẹt thở, nước mắt bất chợt trào ra từ khóe mắt. Hắn buông đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra, bàn tay to lớn trượt xuống không chút lưu tình xé toạc lớp y phục mỏng manh trên người nàng.
“Xoẹt.”
Âm thanh vải lụa bị xé rách vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Lãnh Tuyết Nhi co rúm người lại, hai tay bắt chéo trước ngực theo bản năng tự vệ, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má.
“Đừng… xin ngươi…” Giọng nàng nức nở.