Đến nội dung chính

Chương 1

admin 622 Chữ Cài Đặt

Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày Lãnh Tuyết Nhi cuộn lên từng đợt buồn nôn.

Trước mắt nàng là một màu đỏ chói mắt.

Đó là máu của phụ thân nàng.

Là máu của hơn trăm người Lãnh gia.

Đầu của phụ thân nàng đang lăn lóc dưới đất, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn về phía nàng đầy đau đớn và bất lực.

“Phụ thân…”

Lãnh Tuyết Nhi muốn hét lên nhưng cổ họng nàng như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ phát ra được những tiếng kêu yếu ớt.

Nàng quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, dây thừng siết vào da thịt đau buốt.

“Lãnh đại nhân cấu kết phản nghịch, nay đã đền tội.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao, phá vỡ bầu không khí tang thương.

Lãnh Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Đó là một nam nhân ngồi trên lưng ngựa cao lớn, toàn thân toát ra khí thế bức người.
Hắn mặc một bộ hắc y thêu kim tuyến, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn đang nhìn xuống nàng, không hề có chút thương cảm nào, chỉ có sự khinh miệt và tàn nhẫn.

Hắn chính là tam vương gia – Tiêu Phong Hàn.

Người đã đích thân giám sát việc hành quyết Lãnh gia ngày hôm nay.

Cũng chính là người đã dâng tấu chương tố cáo phụ thân nàng mưu phản.

Lãnh Tuyết Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

Tiêu Phong Hàn nhếch môi cười nhạt, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn thúc ngựa tiến lại gần nàng, roi ngựa trên tay gõ nhẹ vào cằm nàng, ép nàng phải ngẩng cao đầu lên nhìn hắn.

“Nhìn cái gì hả?”

“Còn không mau tạ ơn hoàng thượng đã khai ân, tha chết cho ngươi.”
Lãnh Tuyết Nhi cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng.

Tha chết?

Giết cả nhà nàng, chỉ để lại một mình nàng sống sót, đây gọi là tha chết sao?

Đây rõ ràng là muốn nàng sống không bằng chết.

“Tại sao?”

Giọng nàng khàn khàn hỏi: “Tại sao lại vu oan cho phụ thân ta?”

“Lãnh gia đời đời trung lương, chưa bao giờ có lòng phản nghịch, tại sao?”

Tiêu Phong Hàn không trả lời, hắn chỉ thu lại roi ngựa, ánh mắt lướt qua thân thể mảnh mai của nàng.

Hắn phất tay ra lệnh cho đám lính phía sau.

“Mang đi.”

“Từ nay về sau nữ nhân này là người của tam vương phủ.”

Hai tên lính thô bạo tiến đến, xốc nách Lãnh Tuyết Nhi kéo dậy.

Nàng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bọn họ nhưng lại vô ích.

Sức lực của một nữ tử yếu đuối làm sao so được với những tên lính được huấn luyện kỹ càng.
“Buông ta ra!”

“Ta thà chết cũng không đi theo các người!”

Tiêu Phong Hàn nghe thấy vậy liền quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như dao găm, hắn nhảy xuống ngựa bước nhanh về phía nàng.

Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cằm nàng, sức lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương hàm nàng.

“Chết?”

“Ngươi nghĩ chết là dễ dàng sao?”

Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Mạng của ngươi bây giờ là của ta.”

“Lãnh gia nợ ta, ngươi phải dùng cả đời này để trả.”