Tống Cảnh Dư nuốt nước bọt. Cậu ngẩng lên nhìn Cố Tầm Xuyên. Anh đang dựa lưng vào thành bàn kính, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy cậu.
[Vô lý. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí?] Tống Cảnh Dư cắn chặt môi dưới, tiếng lòng vang lên rành rọt: [Cố Tầm Xuyên nổi tiếng là tư bản máu lạnh, vắt kiệt sức lao động của nghệ sĩ cơ mà? Tự dưng đưa tôi cái hợp đồng xịn hơn cả của Ảnh đế. Chắc chắn là có âm mưu! Anh ấy muốn lừa tôi làm lao động chân tay đúng không? Bắt tôi nửa đêm đi bốc vác ở kho đạo cụ? Hay là bắt tôi chà toilet cho cả tập đoàn Tinh Hà để bù tiền?]
Khóe môi Cố Tầm Xuyên khẽ giật. Anh buông thõng hai tay, chống thẳng xuống mặt bàn kính, cúi người áp sát về phía Tống Cảnh Dư. Bóng lưng rộng lớn của anh che khuất ánh đèn trần, đổ ập xuống bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
“Tôi không thiếu người dọn vệ sinh.” Cố Tầm Xuyên nói, âm độ hạ xuống cực thấp: “Tinh Hà cũng không rảnh rỗi đến mức thuê nghệ sĩ cấp S về bốc vác.”
Tống Cảnh Dư giật nảy mình, rụt cổ nhích người lùi lại sát lưng ghế: “Vậy… vậy anh muốn tôi làm gì?”
“Ký nó.” Cố Tầm Xuyên cầm lấy cây bút máy, nhét thẳng vào tay Tống Cảnh Dư. Ngón tay anh miết nhẹ qua những đốt ngón tay đang cứng đờ của cậu: “Chỉ cần em ở trong tầm mắt của tôi, ngoan ngoãn hoàn thành mọi lịch trình tôi sắp xếp. Còn lại, em muốn làm cái gì, Tinh Hà đều dung túng cho em.”
Tống Cảnh Dư cúi đầu nhìn cây bút máy mạ vàng.
[Lạ thật đấy.] Cậu lại tiếp tục lải nhải trong lòng, xen lẫn tiếng thở dài thườn thượt: [Anh ta bị chứng ám ảnh cưỡng chế thích sưu tầm người lười à? Hay là anh ta nhìn trúng cái mạng nhỏ này của tôi rồi? Nghe đồn mấy vị tổng giám đốc nhà giàu hay có sở thích nuôi kim bao, mỗi ngày phải báo cáo lịch trình, tối đến rủ nhau đi đếm sao trên sân thượng. Tôi sợ lạnh lắm, không đi đếm sao đâu!]
Cố Tầm Xuyên hít một hơi thật sâu. Anh vươn tay ra, túm lấy vạt áo vest của Tống Cảnh Dư, kéo nhẹ cậu sát lại gần mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Ánh mắt Cố Tầm Xuyên lướt qua đôi môi đang mím chặt của cậu: “Chỉ cần em nói. Nói bất cứ thứ gì. Tôi cần giọng nói của em.”
Tống Cảnh Dư chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Giọng nói của cậu? Tổng giám đốc Cố định cho cậu đi thu âm đọc truyện đêm khuya hay sao?