Đến nội dung chính

Chương 49

admin 517 Chữ Cài Đặt

“Hôm nay em làm rất tốt.” Cố Tầm Xuyên hạ giọng.

Tống Cảnh Dư cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc huy hiệu vàng chóe trên ngực. Ngón tay cậu khẽ miết lên viền kim loại lạnh buốt, não bộ vẫn chưa kịp xử lý chuỗi sự kiện vừa nổ ra.

Cố Tầm Xuyên buông tay khỏi áo cậu. Anh lùi lại nửa bước, nhường toàn bộ khung hình trung tâm cho Tống Cảnh Dư, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi gò má đang ửng đỏ của cậu.

Bên dưới bục, Đạo diễn Trần Kỷ cầm micro hô to cắt máy. Khán giả trên livestream vẫn đang gào thét bình luận điên cuồng, nhưng hiện trường đã bắt đầu giải tán.

Trình Triết Diên huých cùi chỏ vào tay đạo diễn Trần, hất cằm về phía hai người trên bục, ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối.

Cố Tầm Xuyên xoay người, bàn tay lớn đặt lên phần thắt lưng Tống Cảnh Dư, dứt khoát đẩy cậu bước đi.
“Đi theo tôi.”

Tống Cảnh Dư ngoan ngoãn bước theo lực đẩy của anh, lách qua đám đông nhân viên hậu đài đang dọn dẹp dây cáp. Cố Tầm Xuyên đưa cậu vòng qua khu vực ghi hình, đi thẳng vào căn phòng nghỉ VIP cách âm tuyệt đối dành riêng cho nhà đầu tư ở phía sau tòa nhà ban tổ chức.

Trợ lý đã đứng chờ sẵn bên trong. Thấy Cố Tầm Xuyên bước vào, anh ta lập tức đặt một tệp hồ sơ bìa da đen bóng lên mặt bàn kính, sau đó cúi đầu, xoay người đi thẳng ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Cố Tầm Xuyên nới lỏng cà vạt. Anh hất cằm về phía chiếc ghế sô pha bọc da đơn.

“Ngồi xuống.”

Tống Cảnh Dư dè dặt ngồi mép ghế, hai đầu gối khép chặt. Cậu nhìn tệp hồ sơ trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm của Cố Tầm Xuyên.

Anh đẩy tệp hồ sơ về phía cậu, rút một cây bút máy từ túi áo vest trong, gõ nhẹ phần đuôi bút lên mặt bìa da.
“Mở ra xem.”

Tống Cảnh Dư đưa tay lật tờ giấy đầu tiên. Bốn chữ in đậm “Hợp Đồng Cấp S” đập ngay vào mắt cậu. Phía dưới là logo mạ vàng của Tập đoàn giải trí Tinh Hà.

Tống Cảnh Dư chớp mắt liên tục. Cậu lật sang trang thứ hai, ngón tay trỏ dò theo từng dòng chữ. Tỷ lệ ăn chia: Nghệ sĩ 90, Công ty 10. Tinh Hà cung cấp căn hộ cao cấp tại trung tâm, xe đưa đón riêng, đội ngũ truyền thông độc quyền. Không ép buộc nhận quảng cáo rác, không quy định giờ giấc làm việc khắt khe.

[Á!] Hệ thống Đào Đào ré lên trong đầu Tống Cảnh Dư, thả ra một loạt biểu tượng hình đôi mắt mở to hết cỡ: [Ký chủ, đây không phải là hợp đồng nghệ sĩ! Đây là giấy tờ nhận tổ tông về thờ! Tỷ lệ 90/10? Phân chia kiểu này mua được bao nhiêu ly trà sữa full topping cơ chứ!]