Đến nội dung chính

Chương 45

admin 558 Chữ Cài Đặt

Khóe môi Tống Cảnh Dư giật giật, cậu cố gắng mím chặt môi để không bật cười thành tiếng. Bờ vai cậu run lên bần bật vì nhịn cười.

Cố Tầm Xuyên cúi đầu nhìn bả vai đang run rẩy của người trong lòng. Anh đưa chân đá văng tấm rèm cửa của lều VIP, bế Tống Cảnh Dư đặt xuống chiếc ghế sofa nệm êm ái ở góc phòng, sau đó từ từ thu tay về, giải phóng tầm nhìn cho cậu.

Tống Cảnh Dư chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Cố Tầm Xuyên đang nhìn mình chằm chằm.

Cố Tầm Xuyên kéo một chiếc ghế tựa, ngồi xuống ngay đối diện cậu, hai chân vắt chéo, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn kính.

[Đào Đào, tiếp tục đi! Bà Lưu phản ứng sao?] Tống Cảnh Dư hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng trong lều, tâm trí đã bay thẳng sang khách sạn năm sao đối diện.
Đạo diễn Trần Kỷ và Trình Triết Diên lúc này đang đứng thập thò ngoài cửa lều VIP. Trình Triết Diên cố vươn cổ vào trong, hai tay bám chặt lấy mép rèm, mồ hôi rịn trên trán nhưng không dám bước vào. Cả anh ta và Trần Kỷ đều dỏng tai lên, nín thở chờ đợi âm thanh tiếp theo.

[Bà Lưu ôm lấy chân Tổng giám đốc Lưu, khóc lóc nói anh sáu múi kia chỉ đang giúp mình chỉnh sửa tư thế giãn cơ đùi trong thôi!] Hệ thống thả một cái nhãn dán hình người ôm bụng cười lăn lộn: [Tổng giám đốc Lưu tức điên, nhặt ngay cái đồng hồ Rolex trị giá ba tỷ trên bàn ném thẳng vào trán anh sáu múi! Anh ta ôm trán kêu oai oái, tấm thảm tập yoga rơi xuống đất, chạy tồng ngồng ra ngoài hành lang khách sạn rồi! Bảo vệ khách sạn đang đuổi theo tóm anh ta lại!]

“Phụt!” Tống Cảnh Dư không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cậu ôm lấy bụng, ngả người ra phía sau lưng ghế sofa.
Trình Triết Diên đứng ngoài cửa lều cũng phải cắn chặt mu bàn tay, bả vai run lên từng đợt. Trần Kỷ vội vàng đưa tay giữ chặt bộ tóc giả, mặt đỏ bừng như gà chọi, cố gắng nuốt cục nghẹn xuống cổ họng.

Cố Tầm Xuyên đứng dậy, đi tới máy lọc nước rót một ly nước ấm. Anh quay lại, đưa ly nước đến sát môi Tống Cảnh Dư.

“Uống nước đi.” Anh nói, ngón tay cái vô tình sượt qua khóe môi đang cong lên của cậu.

Tống Cảnh Dư giật mình, vội vàng đưa hai tay nhận lấy ly nước. Hơi ấm từ ngón tay Cố Tầm Xuyên vẫn lưu lại trên da, khiến cậu hơi rụt cổ lại. Cậu uống một ngụm, ánh mắt đảo quanh lều.

[Chờ chút! Tổng giám đốc Lưu đang gọi điện thoại!] Hệ thống đột ngột chuyển giọng nghiêm túc: [Ông ta gọi cho thư ký, yêu cầu lập tức rút hết vốn tài trợ khỏi chương trình sinh tồn này! Ông ta bảo không còn tâm trạng đâu mà tài trợ cho cái đám rác rưởi nữa, phải về lo thủ tục ly hôn và phong sát anh huấn luyện viên kia!]