“Giải thích về tuýp kem tẩy lông chó?”
Phó đạo diễn Lưu mở trừng hai mắt, tròng mắt đục ngầu nổi đầy tia máu xém chút nữa thì rớt ra ngoài. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung của ông ta buông thõng xuống, đập mạnh vào bên hông kêu một tiếng xót xa.
Ông ta lắp bắp, đôi môi dày run rẩy liên tục: “Anh… Tổng giám đốc Cố… anh nói gì vậy, kem tẩy lông nào… tôi không biết…”
Cố Tầm Xuyên không buồn ngước mắt lên nhìn ông ta lấy một lần. Ngón tay cái của anh vẫn thong thả miết dọc theo đường gân xanh nhạt trên cổ tay Tống Cảnh Dư. Làn da nơi đó mỏng manh, theo từng nhịp miết nhẹ của anh lại ửng lên một mảng hồng nhạt. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế bành, lồng ngực hơi phập phồng, hấp thu toàn bộ mùi hương sạch sẽ từ cổ áo người đang đứng sát chân mình.
Tống Cảnh Dư cúi đầu, ánh mắt vô tình va phải hàng mi rợp bóng của Cố Tầm Xuyên. Cảm giác nóng rực từ bàn tay anh bọc lấy cổ tay cậu khiến cậu hơi cựa quậy, nhưng vừa nhúc nhích, lực tay của người đàn ông lại siết chặt hơn một chút, áp sát mu bàn tay cậu vào lớp vải quần âu may đo phẳng phiu trên đùi anh.
Kỷ Lăng đứng cách đó ba bước chân, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu ta cắn chặt khớp hàm, ngón tay cái bấu sâu vào thân chai nước khoáng khiến lớp nhựa phát ra tiếng lách cách.
Tại sao Cố Tầm Xuyên lại bảo vệ Tống Cảnh Dư? Rõ ràng một tên tuyến mười tám xui xẻo, dính đầy bùn đất như cậu lấy tư cách gì mà đứng lọt thỏm giữa hai chân của Tổng giám đốc Cố?
Cậu ta thu dọn lại vẻ mặt đáng thương, rụt rè cất giọng: “Tổng giám đốc Cố, anh đừng giận Phó đạo diễn Lưu… Chắc là có hiểu lầm gì đó, mấy ngày nay ông ấy lo liệu cho đoàn phim vất vả lắm…”
Kỷ Lăng chưa kịp nói hết câu, một bóng người cao lớn đã dứt khoát bước chen ngang qua mặt cậu ta, mang theo một bó củi khô ném “rầm” xuống nền đất ngay sát mép ghế bành của Cố Tầm Xuyên.
Trình Triết Diên xắn tay áo sơ mi hàng hiệu lên tận bắp tay, tùy tiện ngồi xổm xuống ngay cạnh gót giày của Tống Cảnh Dư. Đỉnh lưu thường ngày hở chút là chê dơ bẩn, lúc này lại dùng tay không bẻ những cành củi khô, xếp thành hình chóp ngay dưới chân Tống Cảnh Dư.
“Anh Trình, anh làm gì vậy?” Một thực tập sinh khác tên là Lâm Hạo vội vàng xách cái nồi nhôm cháy đen xì chạy tới, chen lấn đẩy vai Kỷ Lăng ra sau một nhịp, ngồi phịch xuống bên cạnh Trình Triết Diên: “Để em phụ anh nhóm lửa!”