Đến nội dung chính

Chương 18

admin 610 Chữ Cài Đặt

[Ký chủ làm tốt lắm! Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ mở khóa được toàn bộ Cửa hàng Hệ thống!]

Tống Cảnh Dư nhìn thanh tiến trình màu vàng vừa nhích thêm một đoạn, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Cậu bước tới, tiện tay nhặt chiếc gùi tre mà Trình Triết Diên vừa vứt dưới đất lên, phủi lớp đất bùn dính trên quai đeo.

“Lau xong chưa? Lau xong rồi thì nhặt củi đi, đạo diễn đang đợi.” Tống Cảnh Dư gõ ngón tay lên vành gùi.

Trình Triết Diên ném tờ khăn giấy cuối cùng xuống đất. Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo thường ngày, nhưng hai bên vành tai vẫn còn đỏ rực. Anh ta không nói một lời, giật lấy chiếc gùi từ tay Tống Cảnh Dư, hậm hực bước thẳng về phía những bụi cây khô héo.

Suốt quá trình nhặt củi sau đó, Trình Triết Diên giữ khoảng cách với Tống Cảnh Dư đúng ba mét, tay trái của anh ta vĩnh viễn vươn ra xa khỏi cơ thể, tuyệt đối không chạm vào bất cứ thứ gì.
Nửa giờ sau, hai người quay trở lại khu vực cắm trại.

Không khí ở khu trại lúc này hoàn toàn khác biệt so với lúc họ rời đi. Đạo diễn hiện trường đang đứng vung tay chỉ đạo các nhân viên hậu cần dọn dẹp đống thiết bị ngổn ngang. Chiếc lều trung tâm vốn dùng để chứa đồ đạc vừa được gấp rút dựng lại, trải thêm một tấm thảm dã ngoại sạch sẽ lên nền đất.

Từ phía con đường đất dẫn vào khu rừng, tiếng động cơ ô tô trầm thấp vọng tới. Bốn chiếc xe SUV màu đen bóng loáng, mang theo lớp bụi mờ đục rẽ ngoặt qua khúc cua, từ từ đỗ lại ngay bãi đất trống trước khu trại.

Toàn bộ nhân viên của tổ kịch bản lập tức dừng tay. Đạo diễn hiện trường vội vàng vuốt lại nếp nhăn trên áo khoác, chạy bước nhỏ về phía chiếc xe đi đầu.

Cửa xe mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống.
Anh cao khoảng một mét chín mươi, bờ vai rộng và thẳng tắp. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài khuy lên tận cùng, thắt cà vạt lụa màu xám tro không có lấy một nếp gấp. Làn da của anh trắng theo kiểu tái nhợt của người ít tiếp xúc với ánh nắng, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh nhạt quét qua đám đông đang đứng chết trân xung quanh, mang theo một loại áp lực vô hình khiến người ta bất giác muốn lùi lại.

“Tổng giám đốc Cố! Anh đến sao không báo trước để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp!” Đạo diễn hiện trường xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ pha lẫn nịnh nọt.

Cố Tầm Xuyên không nhìn vị đạo diễn. Anh đưa tay lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa day nhẹ vào huyệt thái dương. Một cơn đau buốt xộc thẳng từ đỉnh đầu xuống sau gáy, kéo theo cảm giác buồn nôn quen thuộc.
Căn bệnh mất ngủ mãn tính đã hành hạ anh suốt sáu ngày nay. Sáu ngày không có một giấc ngủ trọn vẹn, dây thần kinh của anh căng như một sợi dây đàn sắp đứt. Tiếng ồn ào của gió rừng, tiếng chim kêu, thậm chí là tiếng thở của những người xung quanh đều trở thành những mũi khoan găm vào vỏ não.