Hành động này của Trình Triết Diên rơi vào trong mắt Tống Cảnh Dư chẳng khác nào một chiếc ăng ten đang cố gắng rướn mình lên cao để dò tìm sóng radio.
Tống Cảnh Dư nhịn cười đến mức hai má phồng lên. Cậu quyết định làm một người tốt, thỏa mãn cơn thèm khát hóng chuyện của vị đỉnh lưu này.
[Hệ thống, xung quanh đây có dưa gì thú vị không? Mau tìm cho tôi một quả, đi đường chán quá.] Tống Cảnh Dư bắt đầu phát sóng.
Ngay lập tức, bả vai Trình Triết Diên cứng đờ. Tốc độ bước chân của anh ta chậm hẳn lại, gần như là dậm chân tại chỗ. Anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng không đổi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng ngón tay đang nắm quai gùi lại miết chặt lấy lớp tre đan.
Anh quay phim đi phía sau cũng đột ngột đứng khựng lại, vội vã điều chỉnh lại góc máy quay thẳng vào lưng hai người, nín thở chờ đợi.
[Có ngay có ngay!] Hệ thống reo lên: [Hệ thống radar vừa quét qua bán kính một trăm mét! Ký chủ, ký chủ nhìn về phía bụi cây dương xỉ bên trái, góc mười một giờ đi!]
Tống Cảnh Dư theo lời hệ thống quay đầu nhìn sang. Chỗ đó ngoài những tán lá dương xỉ rậm rạp màu xanh sẫm, xen lẫn mấy thân cây leo chằng chịt, thì chẳng có gì khác lạ.
[Nhìn thấy gì không?] Hệ thống hỏi dồn dập.
[Chỉ có lá cây thôi.] Tống Cảnh Dư đáp.
Trình Triết Diên đi bên cạnh cũng không kìm được sự tò mò, hai mắt mở to, đầu cổ vươn dài ra nhìn chằm chằm vào bụi dương xỉ đó.
[Ký chủ, anh quay phim số hai đang trốn sau bụi cây đó để giải quyết nỗi buồn đấy!] Hệ thống bắt đầu xả thông tin bằng tốc độ súng liên thanh: [Nhưng đó không phải là điểm chính! Điểm chính là…]
Lời nói của hệ thống truyền rõ mồn một vào màng nhĩ Trình Triết Diên. Anh ta nín thở, đôi môi mím chặt.
[Điểm chính là gì?] Tống Cảnh Dư hỏi tiếp.
[Anh quay phim này, hôm qua lén lút lôi cái áo khoác da phiên bản giới hạn mà Trình Triết Diên để quên ở trường quay ra mặc thử để chụp ảnh sống ảo! Kết quả…] Hệ thống dừng lại một nhịp, giọng điệu chuyển sang chế độ thì thầm đầy bí hiểm: [Anh ta mải tạo dáng, làm rơi luôn nửa cái bánh bao nhân thịt bò cắn dở vào thẳng cái túi áo khoác bên trái! Sợ bị phát hiện, anh ta đã giấu vội cái áo vào thùng đạo cụ. Sáng nay Trình Triết Diên khoác cái áo đó đi ghi hình, trong túi áo vẫn còn nguyên vết dầu mỡ và vụn thịt bò bốc mùi!]
Không khí trong rừng nháy mắt đông cứng lại.
Tống Cảnh Dư chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu sang nhìn Trình Triết Diên.
Lúc này, Trình Triết Diên đang mặc chính chiếc áo khoác da màu đen đó. Bàn tay trái của anh ta, từ nãy đến giờ, vẫn luôn đút sâu vào trong chiếc túi áo bên trái.