Tống Cảnh Dư hơi mím môi đỏ mọng, hai gò má lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện, cố gắng kìm nén không để bản thân phụt cười thành tiếng. Ánh mắt cậu vô tình lướt xuống đôi giày bốt dã ngoại hầm hố của Trình Triết Diên.
[Vậy sao hôm nay anh ta lại gan dạ xung phong dẫn đầu vào rừng nhiệt đới thế này?] Cậu thầm nghĩ.
[Gan dạ gì chứ! Cậu nhìn kỹ đôi giày của anh ta đi! Chiều cao ghi trên profile là 1m85, thực chất chỉ cao 1m78 thôi! Bên trong đôi bốt hầm hố kia, anh ta lén nhét tận ba lớp đế độn silicon màu neon đấy! Không chỉ vậy, trong balo dã ngoại mà anh ta đeo khư khư trên lưng, bên dưới mớ đồ hộp sinh tồn là một con gấu bông màu hồng phấn! Mỗi tối không ôm con gấu đó là anh ta sẽ mất ngủ, khóc ướt gối! Lần trước đi nhầm phòng vệ sinh nữ ở đài truyền hình, bị người ta phát hiện, anh ta còn sợ hãi ngồi sụp xuống sàn khóc gọi mẹ ha ha ha!]
Tiếng lòng của Tống Cảnh Dư theo sự lải nhải của hệ thống mà vang vọng lên từng chữ một. Cậu hoàn toàn không nhận ra vào khoảnh khắc những suy nghĩ ấy hình thành trong đầu mình, không gian xung quanh bỗng rơi vào im lặng đến kỳ lạ.
Tiếng xì xầm của nhân viên hậu đài đột ngột bị cắt đứt như có ai đó vung dao chém đứt sợi dây thanh quản. Tiếng khóc thút thít giả tạo của Kỷ Lăng nghẹn ứ trong cổ họng. Những ánh mắt đang đổ dồn vào Tống Cảnh Dư đột nhiên trợn trừng, đồng tử co lại dữ dội.
Bọn họ nghe thấy gì thế này?
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút mềm mại, lười biếng và ngập tràn vẻ trêu chọc vừa vang vọng thẳng vào trong màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt trong bán kính hai mươi mét.
Giọng nói ấy không phát ra từ miệng ai cả, mà nó như thể được truyền trực tiếp vào não bộ bọn họ thông qua một chiếc loa vô hình.
Mà giọng nói đó, âm thanh đó… rõ ràng là của Tống Cảnh Dư!
Đạo diễn quay phim đang vác chiếc máy quay nặng trịch trên vai, nghe đến đoạn “ba lớp đế độn”, hai tay ông ta run lên bần bật, ống kính không tự chủ được mà hạ thấp xuống, zoom thẳng vào đôi bốt đen bóng loáng của Trình Triết Diên.
Người quản lý hiện trường đứng há hốc mồm, ánh mắt vô thức lướt từ khuôn mặt đang làm màu lạnh lùng của Trình Triết Diên, chuyển sang chiếc balo dã ngoại căng phồng trên lưng anh ta. Gấu bông màu hồng phấn? Khóc gọi mẹ?
Trình Triết Diên vẫn đang duy trì tư thế hất hàm, một tay chỉ thẳng vào mặt Tống Cảnh Dư. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt anh ta thay đổi với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.