Tạ Nguyệt nhíu mày nhìn Tạ Khanh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ rồi quay sang khoác lấy tay Nguyễn Hùng, giọng nũng nịu: “Anh Hùng, sao anh ra đây lâu thế? Ngoài này lạnh chết đi được, em tìm anh mãi.”
Nguyễn Hùng khẽ thở ra một làn khói xám, giọng điệu đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày: “Trong sảnh ngột ngạt quá, tôi ra đây hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Chúng ta về thôi.”
Tạ Nguyệt liếc nhìn Tạ Khanh một cái đầy cảnh cáo rồi kéo Nguyễn Hùng đi trước. Tạ Khanh lặng lẽ cúi đầu bước theo sau hai người, chiếc váy lụa trắng mỏng manh khẽ bay trong gió đêm, mang theo một chút cô độc và đáng thương đến tội nghiệp.
Chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khách sạn năm sao, lao vào màn đêm sâu thẳm. Thế nhưng, thời tiết dường như không muốn ủng hộ chuyến đi của họ. Chỉ mười phút sau khi xuất phát, bầu trời đột ngột chuyển biến dữ dội. Những đám mây đen kịt cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng những ánh sao đêm ít ỏi. Cơn mưa rào trút xuống như trút nước, quất liên hồi vào mặt kính xe tạo nên những âm thanh rào rào chói tai. Gió bão rít gào qua từng khe cửa, lắc lư cả thân xe nặng nề.
Nguyễn Hùng ngồi ở băng ghế sau cùng Tạ Nguyệt, ánh mắt anh vô thức dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Tạ Khanh đang ngồi ở ghế phụ phía trước bên cạnh tài xế. Qua chiếc gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy bờ vai cô khẽ co rụt lại mỗi khi có một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời đêm. Sự lo lắng và xót xa một lần nữa nhen nhóm trong lòng anh, lấn át cả sự hiện diện của vị hôn thê bên cạnh.
Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp làm cả ba người đổ nhào về phía trước. Tài xế ái ngại quay đầu lại báo cáo: “Thưa thiếu gia, đường đèo phía trước bị sạt lở nghiêm trọng do mưa bão, đất đá đổ xuống chặn đứng lối về thành phố rồi ạ. Chúng ta không thể đi tiếp được nữa.”
Tạ Nguyệt lập tức lớn tiếng phàn nằn: “Cái gì cơ? Sạt lở sao? Thật là phiền phức mà! Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Tài xế nhìn bản đồ định vị rồi đề xuất: “Cách đây khoảng hai cây số có một khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang ở ngoại ô. Hay là chúng ta tạm thời vào đó trú chân đợi bão tan rồi tính tiếp ạ?”
Nguyễn Hùng khẽ gật đầu, dứt khoát ra lệnh: “Được, rẽ vào đó đi.”
Khách sạn nghỉ dưỡng hiện ra giữa màn mưa trắng xóa như một ốc đảo cứu cánh. Do ảnh hưởng của thiên tai, lượng khách lỡ đường đổ về đây tránh bão vô cùng đông đúc. Sảnh khách sạn ồn ào và hỗn loạn bởi tiếng người bàn tán. Nguyễn Hùng dẫn theo hai chị em Tạ gia tiến đến quầy lễ tân. Sau một hồi kiểm tra hệ thống, nhân viên lễ tân ngước lên nhìn họ với vẻ mặt vô cùng ái ngại: “Thưa quý khách, thật sự rất xin lỗi. Do lượng khách tránh bão quá đông, hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn lại đúng hai phòng trống duy nhất. Một phòng đơn tiêu chuẩn lớn và một phòng suite cao cấp.”
Nghe đến đây, Tạ Nguyệt không thèm suy nghĩ đến người khác, lập tức bước tới giật lấy chiếc thẻ phòng đơn lớn từ tay nhân viên lễ tân. Cô ta hậm hực nói: ” Cái khách sạn rách nát gì thế này chứ… Thật là bất tiện chết đi được! Chúng ta mệt mỏi cả ngày rồi, anh Hùng ở phòng suite cao cấp đi. Em sẽ lấy phòng đơn này.”
Nói xong, cô ta quay lưng đi thẳng về phía thang máy, hoàn toàn phớt lờ sự an nguy của đứa em gái cùng cha khác mẹ và cũng chẳng thèm quan tâm vị hôn phu của mình sẽ ngủ ở đâu. Sự ích kỷ tột cùng của Tạ Nguyệt lúc này phơi bày rõ mồn một trước mắt Nguyễn Hùng, khiến sự chán ghét trong lòng anh đối với cô ta tăng lên gấp bội.