Anh khẽ thở ra một hơi thở nóng hổi, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng, trầm thấp chưa từng có: “Tôi không đi. Tôi ở đây với em.”
Nghe thấy lời hứa hẹn của anh, Tạ Khanh dường như đã an tâm hơn một chút. Vòng tay cô khẽ nới lỏng nhưng vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như thể sợ anh sẽ biến mất ngay khi cô nhắm mắt. Nguyễn Hùng ngồi xuống mép giường, khéo léo gỡ chiếc áo khoác dạ của mình ra nhưng vẫn đắp nó lên người cô để giữ ấm. Anh với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng vàng cam ấm áp lập tức bao phủ lấy căn phòng, xua tan đi những mảng tối u ám cuối cùng.
Lúc này dưới ánh đèn sáng rõ, Nguyễn Hùng mới nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Tạ Khanh đang nắm chặt vạt áo mình. Trên mu bàn tay trắng bợt của cô, vết đỏ ửng do nước trà nóng từ sự cố lúc tối vẫn còn hằn rõ, bên cạnh đó là một vết xước nhỏ đã đông máu, dấu vết của những mảnh pha lê vỡ chiều nay trên ban công. Sự tàn nhẫn của Tạ gia đối với cô gái này vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng. Tạ Nguyệt lộng lẫy và kiêu kỳ của anh, hóa ra lại là một kẻ độc ác đến mức có thể ra tay hành hạ chính em gái mình trong đêm đông lạnh giá như thế này.
Sự tội lỗi đối với Tạ Nguyệt hoàn toàn tan biến trong tâm trí Nguyễn Hùng, thay vào đó là một ngọn lửa giận dữ âm ỉ và một thứ ham muốn chiếm hữu kỳ lạ đang trỗi dậy. Anh muốn giấu cô gái này đi, muốn mang cô ra khỏi Tạ gia tăm tối này để một mình anh chăm sóc, bảo bọc.
Nguyễn Hùng đứng dậy bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn bông nhỏ thấm nước ấm rồi quay trở lại giường. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt của cô đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình. Sự tương phản giữa bàn tay thô ráp, ấm nóng của người đàn ông trưởng thành và bàn tay mềm mại, nhỏ bé của cô gái khiến lồng ngực anh rung động mạnh mẽ.
Anh tỉ mỉ dùng chiếc khăn ấm lau đi những vệt bụi bẩn bám trên ngón tay cô, cử chỉ vô cùng nâng niu, cẩn trọng như thể đang chạm vào một món đồ sứ quý giá dễ vỡ. Khi chiếc khăn ấm chạm vào vết bỏng trà, Tạ Khanh khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại vì đau.
Nguyễn Hùng lập tức dừng động tác, cúi đầu khẽ thổi nhẹ vào vết thương của cô, giọng nói đầy xót xa: “Ngoan, chịu đựng một chút, lau sạch sẽ rồi sẽ không đau nữa.”
Tạ Khanh từ từ mở mắt. Đôi mắt cô ngập nước, mơ màng nhìn người đàn ông đang ân cần chăm sóc mình dưới ánh đèn ấm áp. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Cô không rụt tay lại, ngược lại còn khẽ lật lòng bàn tay, để các ngón tay thon dài của mình đan xen vào giữa những ngón tay của anh, áp mu bàn tay nóng hổi của anh lên má mình.
Hành động ỷ lại đầy ngây thơ và quyến rũ này của cô giống như một mồi lửa ném vào đống rơm khô trong lòng Nguyễn Hùng. Toàn thân anh cứng đờ, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi anh đào hơi hé mở của cô. Mùi hương hoa nhài thanh khiết từ cơ thể cô như một loại chất độc ngọt ngào, len lỏi vào từng tế bào, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của vị thiếu gia kiêu ngạo.
Tạ Khanh nhìn thấy sự dao động dữ dội trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Hùng. Khóe môi cô dưới lớp chăn khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ đầy thỏa mãn. Con mồi của cô đã hoàn toàn sa lưới và cô sẽ không để anh ta có cơ hội thoát ra ngoài.