Đến nội dung chính

Chương 4

admin 743 Chữ Cài Đặt

Sau bữa tối, mọi người di chuyển ra phòng khách chính để dùng trà. Tạ Nguyệt muốn thể hiện vị thế nữ chủ nhân tương lai trước mặt vị hôn phu, đồng thời cũng muốn ngầm khẳng định ranh giới giai cấp rõ rệt trong ngôi nhà này. Cô ta khẽ hắng giọng, cất giọng gọi lớn hướng về phía hành lang tối tăm: “Tạ Khanh! Mau mang trà hoa cúc lên đây!”

Từ góc hành lang tối, một bóng người nhỏ bé chậm rãi bước ra. Tạ Khanh đã thay một chiếc váy dài tay màu xám nhạt đơn giản, mái tóc đen dài vẫn còn hơi ẩm được tết gọn gàng lệch sang một bên vai, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh. Gương mặt cô cúi thấp, bước đi vô cùng khép nép, hai tay bưng chiếc khay gỗ đựng bình trà bằng sứ trắng và những chiếc tách nhỏ. Sự xuất hiện lặng lẽ của cô khiến không gian phòng khách dường như chùng xuống một nhịp.
Nguyễn Hùng ngồi trên ghế sofa da, ánh mắt lập tức khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần. Trông cô thật yếu ớt, làn da trắng bợt dưới ánh đèn chùm như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan vỡ.

Tạ Khanh tiến đến bàn trà, quỳ gối một cách cung kính để đặt khay trà xuống. Tạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Hùng đang chăm chú dõi theo từng cử động của Tạ Khanh thì trong lòng dâng lên một ngọn lửa đố kỵ vô cớ. Cô ta khẽ hừ một tiếng đầy ác ý. Ngay khi Tạ Khanh vừa nâng bình trà nóng lên để rót, Tạ Nguyệt đã cố tình đưa chiếc giày cao gót của mình ra gạt nhẹ vào gấu váy của cô.

Mất đà đột ngột, Tạ Khanh khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Cả cơ thể cô nghiêng đi, bình trà nóng trên khay đổ ập về phía Nguyễn Hùng.

Nước trà nóng hổi bắn tung tóe ra xung quanh. Một phần nước trà dội thẳng lên mu bàn tay trái của Nguyễn Hùng đang đặt trên đầu gối. Cơn đau rát tức thì khiến anh khẽ nhíu mày, cơ mặt co rút lại.
Nhưng chưa kịp để ai lên tiếng, Tạ Khanh đã hoảng loạn tột độ. Cô không màng đến những mảnh sứ vỡ hay nước nóng đang tràn ra sàn, lập tức quỳ sụp xuống ngay sát chân anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và mát lạnh như ngọc của cô vội vàng áp chặt lấy mu bàn tay bị bỏng của Nguyễn Hùng. Cô dùng chiếc khăn tay mỏng mang theo người cuống quýt lau đi những giọt nước trà nóng, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp: “Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi thiếu gia… tôi không cố ý… anh có sao không…”

Sự chạm nhau giữa làn da mát lạnh của cô và mu bàn tay đang nóng rát của anh tạo ra một phản ứng hóa học bùng nổ. Nguyễn Hùng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Luồng điện tê dại chạy dọc từ mu bàn tay thẳng vào tim anh, khiến lồng ngực anh thắt chặt. Lòng bàn tay cô quá đỗi mềm mại, mát rượi, xoa dịu đi cơn bỏng rát một cách kỳ diệu. Từ khoảng cách gần này, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thanh khiết, dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô, hoàn toàn khác biệt với mùi nước hoa nồng nặc đắt tiền của Tạ Nguyệt. Đôi mắt ngập nước của cô ngước lên nhìn anh, tràn đầy sự lo lắng chân thành và nỗi sợ hãi tột cùng, khiến trái tim anh mềm nhũn.
Tạ Nguyệt thấy cảnh tượng đó thì giận dữ đến đỏ mặt. Cô ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Tạ Khanh mà quát lớn: “Mày làm cái trò gì thế hả? Đồ vô dụng! Có mỗi việc pha trà cũng không làm xong! Ai cho phép mày chạm vào người anh Hùng? Mau cút ra ngoài cho tao!”

Bà quản gia cũng nhanh chóng chạy đến, định túm lấy vai Tạ Khanh kéo ra để trừng phạt. Tạ Khanh khẽ rụt vai lại, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, những giọt nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Cô cố gắng rụt tay lại nhưng Nguyễn Hùng đã nhanh hơn.