Huyết thanh vừa được tiêm vào.
Một cảm giác tê dại rất khẽ lướt qua phần gân chân tổn thương.
Hắn biết rõ huyết thanh chưa thể phát huy tác dụng nhanh như vậy.
Cảm giác tê dại kia có lẽ chỉ là phản ứng thần kinh thông thường.
Nhưng dù là gì đi nữa, đối với một người đã sống trong tuyệt vọng quá lâu như Lục Hạo, chừng đó đã đủ để khiến đồng tử hắn co rút dữ dội.
Bởi vì lần đầu tiên sau một năm, đôi chân ấy đã đáp lại hắn.
Nó sống động đến mức khiến toàn thân hắn run lên bần bật.
Khoảnh khắc ấy, ký ức kinh hoàng của một năm trước đột ngột dội về như một trận bão tuyết.
Tiếng lốp xe ma sát chói tai trên đường đua F1, ngọn lửa bùng lên từ gầm xe, và khoảnh khắc hắn nằm trên băng ca, vị bác sĩ trưởng khoa lạnh lùng buông một câu bóp nát linh hồn hắn: “Gân chân nát bét rồi. Sự nghiệp của cậu kết thúc rồi, Lục Hạo.”
Suốt một năm qua, hắn dùng sát khí, dùng sự điên cuồng bạo ngược để che giấu đi cái xác không hồn.
Vậy mà hôm nay, chiếc mặt nạ đó hoàn toàn vỡ vụn.
Lục Hạo lần đầu tiên mất bình tĩnh trước mặt người khác.
Hắn không khóc, nhưng hắn siết chặt hai nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay ứa máu, đôi mắt báo săn đỏ rực lên, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con thú hoang vừa thoát khỏi hầm bẫy.
Cố Trầm lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
“Đừng nghĩ đến chuyện đứng lên chạy ngay.”
Lục Hạo khựng lại.
“Huyết thanh này không phải thần dược.”
Cố Trầm gõ nhẹ lên bản báo cáo.
“Gân chân của cậu đã bị hủy gần như hoàn toàn. Huyết thanh chỉ kích hoạt khả năng tái tạo tế bào. Muốn hình thành lại cấu trúc gân hoàn chỉnh cần ít nhất một tháng.”
Đôi mắt báo săn của Lục Hạo thoáng tối xuống.
“Một tháng?”
“Một tháng là nhanh nhất.”
Cố Trầm nhìn hắn.
“Nếu trong thời gian này cậu cố chống chân chịu lực hoặc vận động quá mức, toàn bộ tiến trình tái tạo có thể sụp đổ.”
“Muốn quay lại đường đua thì học cách chờ đợi đi.”
Trong khi dưới lầu đang diễn ra một trận chấn động tâm lý kinh hoàng, thì ở trên phòng ngủ tầng hai, Thẩm Dao lại đang ôm đầu rơi vào một trạng thái… hiểu lầm tai hại.
“Hệ thống, tại sao oán niệm của Lục Hạo vẫn bất động ở mốc 90% vậy?” Thẩm Dao đi qua đi lại trong phòng, lòng bồn chồn không yên: “Khương Văn đã giao huyết thanh đến rồi, Cố Trầm chắc chắn cũng đã tiêm cho hắn rồi. Sao đống chỉ số này không nhúc nhích lấy một số vậy?”
[Đinh! Hệ thống phản hồi: Hiện tại mục tiêu Lục Hạo chưa có bất kỳ xác nhận hành vi hạnh phúc nào, chỉ số oán niệm tạm thời giữ nguyên.]
Thẩm Dao khẽ hé mở cửa phòng, nhìn xuống khe hở cầu thang.
Cô nhìn thấy Lục Hạo đang ngồi im lìm như một pho tượng trong phòng y tế, đôi mắt găm chặt vào đôi chân của mình suốt cả buổi chiều, không nói không cười, sát khí xung quanh hắn đậm đặc đến mức người hầu không một ai dám bén mảng lại gần.
Xong rồi.
Thẩm Dao thầm nuốt nước bọt, da đầu tê dại.
Tên báo điên này sau khi đứng lên được, chắc chắn việc đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm cách bóp chết mình để trả thù những lời lăng mạ trước đây rồi!
Nhìn cái bản mặt cọc cằn, đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia, rõ ràng là đang nghẹn họng tìm cách trả thù chứ hạnh phúc cái nỗi gì!
Cô làm sao biết được, con báo săn kiêu hãnh kia không phải đang nghĩ cách bóp chết cô, mà là đang cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực.
Đêm muộn.
Cả căn biệt thự biệt lập chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong phòng y tế chỉ còn sót lại ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ kính.
Lục Hạo vẫn ngồi một mình trong phòng y tế.
Hắn cúi đầu cảm nhận những cảm biến sinh học quấn quanh phần gân đang tái tạo.
Trong lòng có một ngọn lửa đang cháy dữ dội.
Hắn muốn đứng lên.
Muốn chạy.
Muốn lập tức lao trở lại đường đua.
Nhưng lời cảnh cáo của Cố Trầm vẫn vang vọng bên tai.
Cuối cùng, hắn siết chặt nắm tay rồi ép bản thân ngồi lại.
Một năm hắn còn chịu được.
Huống chi chỉ là một tháng.
Một tháng.
Chỉ cần một tháng nữa.
Đối với người từng bị tuyên án tàn phế vĩnh viễn, một tháng chẳng khác nào một cái chớp mắt.
[Tinh!]
[Mục tiêu Lục Hạo chính thức xác nhận hy vọng phục hồi thể chất, phòng tuyến tuyệt vọng hoàn toàn đổ vỡ!]
[Chỉ số hạnh phúc của Lục Hạo tăng vọt: 5% -> 35%!]
[Chỉ số oán niệm giảm mạnh không phanh: 90% -> 70%!]
[Lưu ý: Chỉ số hạnh phúc hiện tại chủ yếu đến từ sự hồi phục tương lai của mục tiêu, chưa đại diện cho mức độ tín nhiệm đối với ký chủ.]
[Hệ thống kích hoạt phần thưởng bùng nổ cảm xúc từ đại lão F1: Tài khoản ẩn danh nhận được: +10,000,000 tiền sạch!]
[Số dư hiện tại: 52,500,000!]
Thẩm Dao bật dậy từ trên giường ngủ, đôi mắt mở to nhìn bảng thông số nhảy số điên cuồng trong đầu mà hoàn toàn ngơ ngác.
Dưới phòng y tế tối tăm, Lục Hạo vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn vệt trăng sáng soi dưới chân mình.
Hắn nắm chặt bàn tay.
Khoé môi khẽ nhếch lên.
Đó không phải nụ cười của một kẻ được cứu rỗi.
Mà là nụ cười của một mãnh thú đã ngửi thấy mùi máu của cuộc săn một lần nữa.
Và lần này, hắn sẽ tự tay đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.