Đến nội dung chính

Chương 29: Hy vọng

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Hứa Lam đang ngâm mình dưới làn nước biển sâu ngập tràn khoáng chất.

Lần đầu tiên sau ba năm, cậu thiếu niên Nhân Ngư có được một giấc ngủ ngon lành mà không bị những cơn ác mộng rách toạc thanh quản đánh thức.

Lần đầu tiên, làn da nhạy cảm của cậu không còn đau rát vì dị ứng nước máy chứa clo bẩn thỉu.

Chiếc đuôi cá màu xanh lam nhạt khẽ quạt nhẹ dưới nước, những chiếc vảy khô ráp, bong tróc bấy lâu nay đang mềm đi, lấp lánh phản chiếu ánh nắng sớm như những viên ngọc trai.

Thẩm Dao lúc này vừa bước ra phía ban công sân sau để hít thở chút không khí trong lành sau màn đối thoại căng thẳng ở phòng khách.

Cô chỉ đứng từ xa, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm chú cá nhỏ giật mình.

Cô không nói gì, cũng không có ý định bước xuống.

Hứa Lam ngoi nửa thân người lên mặt nước.
Cậu nhìn thấy tà váy đen của cô phấp phới trong gió, nhìn thấy vệt gạc mỏng nơi bờ vai gầy của cô dưới ánh nắng.

Chú Nhân Ngư nhỏ siết chặt hai tay trước ngực, tai mang cá khẽ đỏ ửng lên.

Cậu lấy hết can đảm, mấp máy bờ môi, cất lên một thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng trong vắt như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền: “Cảm… cảm ơn…”

Hai chữ ngắn ngủi, khàn đặc vì thanh quản chưa lành hoàn toàn, lọt vào không gian rộng lớn của sân sau. Thẩm Dao khẽ khựng lại một nhịp, cô không quay đầu, cũng không đáp lời để tránh kích hoạt chuông cảnh báo OOC của hệ thống.

Cô chỉ khẽ hất cằm một cái đầy kiêu kỳ rồi xoay người bước thẳng vào trong phòng.

Nhưng hai chữ đó, đối với một linh hồn đang phải gồng mình để sinh tồn như cô, lại đáng giá vô cùng.

Mãi đến gần cuối buổi chiều, Cố Trầm mới cầm theo một bản báo cáo xét nghiệm sinh học bước ra khỏi phòng nghiên cứu y tế biệt lập.
Gương mặt vị bác sĩ tộc Sói tái nhợt, đôi vai rộng khẽ run lên một biên độ cực nhỏ.

Hạ Dã nhìn biểu cảm của anh, trầm giọng hỏi: “Có kết quả rồi à?”

Lúc này Lục Hạo đang ngồi trên sofa trong phòng y tế.

Chân trái duỗi dài theo thói quen.

Một năm qua, hắn vẫn có thể đi lại như người bình thường.

Nhưng mỗi bước chân đều nhắc nhở hắn rằng mình không còn là Lục Hạo của ngày trước.

Hắn không thể chạy.

Không thể bùng nổ tốc độ.

Không thể quay về đường đua.

Đôi mắt báo săn đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Cố Trầm.

Hắn đã tuyệt vọng quá lâu.

Suốt một năm nay, tất cả các bệnh viện lớn nhỏ đều tuyên bố gân chân của hắn đã nát bét, vĩnh viễn không thể phục hồi.

Hạ Dã siết chặt ngón tay bên cạnh, ánh mắt cũng dán chặt lên bản báo cáo trong tay Cố Trầm.
Cố Trầm hít một hơi thật sâu, thanh âm hơi khàn đi vì kích động vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn biệt thự: “Huyết thanh hoàng gia đặc chế mà Thẩm Dao mua về… hoàn toàn tương thích với tế bào của cậu. Kết quả mô phỏng cho thấy khả năng tái tạo đạt mức cực cao.”

“Lục Hạo, cậu có hy vọng rồi.”

Đồng tử Lục Hạo co rút dữ dội.

Kẻ điên tộc Báo vốn luôn ngạo nghễ, lúc này đây lại như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Một năm.

Trong suốt quãng thời gian ấy, tất cả bác sĩ đều tuyên bố hắn đã bị kết án tử hình trên đường đua.

Không ai tin hắn còn có thể quay trở lại.

Ngay cả chính hắn cũng không tin.

Đôi tay luôn vững vàng trên vô lăng, từng đưa hắn nghiền nát mọi đối thủ năm xưa…

Lần đầu tiên sau một năm tuyệt vọng, bắt đầu run lên bần bật không cách nào khống chế nổi.

Bởi vì lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cánh cửa dẫn về thế giới tốc độ đã hiện ra trước mắt hắn.

Lục Hạo đứng bật dậy từ góc ghế sofa, không thèm đoái hoài đến cái chân của mình, hắn lao đến giật phắt lấy tờ báo cáo xét nghiệm sinh học từ trên tay Cố Trầm.

Hắn đọc.

Đọc lại lần thứ hai.

Đọc lại lần thứ ba.

Đôi mắt báo săn dại ra, quét qua quét lại những biểu đồ cấu trúc tế bào và các chỉ số mô phỏng tái tạo gân chân đang hiển thị một màu xanh lục đầy hy vọng.

Từng dòng chữ, từng con số như những lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc bức tường tuyệt vọng tăm tối đã giam cầm hắn suốt một năm qua.

Hắn ngước lên nhìn Cố Trầm, đôi mắt đỏ ngầu, giăng kín tơ máu.

Giọng nói khàn đặc như đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng: “Anh chắc chứ? Tôi thật sự còn cơ hội sao?”

Cố Trầm đứng đối diện, đôi đồng tử xám tro nhìn thẳng vào sự điên cuồng chấn động của người đồng hành, thanh âm vẫn duy trì sự bình tĩnh và lý trí tuyệt đối của một bác sĩ: “Tôi không bao giờ đùa về kết quả xét nghiệm. Mô phỏng sinh học cho thấy mức độ tương thích cực cao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gân chân cậu thực sự có thể nối lại.”

“Bao lâu?”

“Khoảng một tháng.”

“Một tháng nữa… tôi có thể chạy?”

Cố Trầm nhìn bản báo cáo: “Nếu tốc độ tái tạo giữ nguyên như hiện tại.”

Cố Trầm khép bản báo cáo lại.

“Cậu có thể trở lại đường đua.”

Nhận được lời khẳng định đanh thép, Lục Hạo như kẻ mất hồn, chầm chậm ngồi phịch xuống sofa phía sau lưng.

Cố Trầm không lãng phí một giây nào, anh xoay người lấy ống huyết thanh hoàng gia đặc chế lấp lánh sắc bạc vừa được Khương Văn chuyển đến, thuần thục ghim mũi kim vào phần cơ chân bị tổn thương của Lục Hạo, đẩy nhẹ pittông.

Luồng dược chất mát lạnh, đậm đặc nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt.