Sự kiêu hãnh đã bị chà đạp suốt nhiều năm của Hạ Dã bỗng chốc bị một cơn chấn động mãnh liệt đánh thẳng vào tâm lý. Anh ta vốn cho rằng Thẩm Dao sẽ dùng tiền để đổi lấy sự phục tùng tuyệt đối của mình, giống như tất cả những kẻ có quyền có thế khác.
Nhưng lần này, cô lại trao cho anh ta quyền quyết định vận mệnh của chính mình.
Không phải bố thí.
Không phải ban ơn.
Mà là một sự tôn trọng mà anh ta đã rất lâu rồi không còn được nhận.
Sự tôn trọng ấy không đủ để xóa đi những oán hận trong lòng Hạ Dã.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó khiến anh ta không thể tiếp tục nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt như trước nữa.
[Tinh!]
Tiếng điện tử của hệ thống đột ngột vang lên bên tai Thẩm Dao khi cô vừa bước vào phòng khách.
[Mục tiêu Hạ Dã đã tiếp nhận hành vi thiện ý của ký chủ. Chỉ số hạnh phúc của Hạ Dã tăng mạnh: 0% -> 15%! Chỉ số oán niệm giảm mạnh: 94% -> 82%!]
Thẩm Dao nhìn dòng chữ ảo hiện lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn.
Đúng như cô dự đoán, đối với một kẻ đầy kiêu hãnh và sỏi đời như Hạ Dã, việc trao cho anh ta quyền lực và sự tự do đối với chính cuộc đời mình là đòn tâm lý chí mạng nhất.
Cô đi tới bàn trà, thong thả ngồi xuống.
Cố Trầm từ phía phòng y tế cũng bước ra, trên tay vẫn cầm lọ thuốc mỡ tái tạo tế bào của đêm qua.
Ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai phẳng phiu dưới lớp áo lụa của cô, đồng tử khẽ di động một cách phức tạp, nhưng anh vẫn duy trì sự im lặng lý trí, không hề mở miệng dò hỏi nửa lời về trận đòn roi hay tiếng khóc uất ức tối qua.
“Hạ Dã, studio của anh thành lập xong rồi đấy, tự mình quản lý cho tốt. Đừng để sau này người ngoài nhắc đến anh lại bảo thú phu của Thẩm Dao tôi chỉ là một bình hoa vô dụng.”
Hạ Dã siết nhẹ chiếc máy tính bảng trong tay.
“Vâng, thê chủ.”
Anh ta dừng lại một chút.
“Tôi sẽ không làm cô thất vọng.”
“Còn nữa.” Thẩm Dao khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào Cố Trầm.
“Studio Hạ Dạ mới thành lập, thiếu chút thành tích đẹp mắt. Tôi đã bảo Khương Văn trích sáu mươi triệu từ quỹ đầu tư, tài trợ dài hạn cho Bệnh viện từ thiện Thú nhân Tâm An.”
Cô nhàn nhạt nhướng mày.
“Dùng để mua thiết bị y tế, thuốc men hay mở rộng quy mô gì đó thì tùy bên họ quyết định. Dù sao tiền nằm trong tài khoản cũng chẳng tự đẻ thêm được.”
Cạch.
Tập hồ sơ bệnh án trên tay Cố Trầm bỗng nhiên trượt nhẹ, va vào cạnh bàn phát ra một tiếng động khô khốc.
Anh luôn giữ được sự bình thản, lý trí đến đáng sợ trước mọi trận bạo lực của nguyên chủ, lúc này đây, toàn thân anh hoàn toàn đóng băng tại chỗ. Đôi đồng tử màu xám tro co rút lại dữ dội, găm chặt vào gương mặt tĩnh lặng của Thẩm Dao như muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt để tìm kiếm một sự dối trá nào đó.
Bệnh viện từ thiện Thú nhân Tâm An.
Đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ anh, là nơi duy nhất cứu chữa cho những thú nhân nghèo khổ bị xã hội nữ tôn bỏ rơi, và cũng là tử huyệt khiến anh năm xưa phải ký khế ước thú phu để đổi lấy nguồn vốn duy trì hoạt động.
60 triệu đồng.
Khoản tiền đó đủ để mua sắm những thiết bị phẫu thuật tối tân nhất thế giới, đủ để mở rộng quy mô phòng khám và cung cấp thuốc men miễn phí cho vô số thú nhân nghèo khổ trong vòng nhiều năm tới.
Và quan trọng nhất, khoản tài trợ này danh chính ngôn thuận đi từ một quỹ đầu tư độc lập của Studio Hạ Dã, hoàn toàn sạch sẽ, không hề mang theo cái danh nghĩa hay dấu vết nào của gia tộc Thẩm.
Anh ngửi thấy mùi hương trầm hương dịu nhẹ từ người Thẩm Dao tỏa ra, trong vắt, thẳng thắn, không mang theo sự cưỡng ép hay ý đồ chiếm hữu quen thuộc mà anh từng thấy ở những kẻ quyền thế khác.
Cô không dùng tiền đập vào mặt anh để bắt anh quỳ gối ơn huệ. Cô dùng một phương thức tinh vi nhất, tôn trọng nhất để hồi sinh lại toàn bộ lý tưởng sống đã từng bị tước đoạt của anh.
[Đinh! Mục tiêu Cố Trầm chịu sự công kích lý tưởng ở mức độ tối đa. Phòng tuyến tâm lý bắt đầu dao động dữ dội!]
[Chỉ số hạnh phúc của Cố Trầm tăng vọt: 2% -> 30%! Chỉ số oán niệm giảm mạnh: 96% -> 84%!]
[Hệ thống kích hoạt phần thưởng hoàn tiền sạch vĩnh viễn cho hạng mục tài trợ dài hạn: Ký chủ nhận được 10% tương đương 6,000,000 tiền sạch đã chuyển thẳng vào tài khoản ẩn danh!]
[Số dư hiện tại: 42,500,000!]
Thẩm Dao nghe tiếng báo hiệu liên tục của hệ thống vang lên trong đại não như một bản nhạc giao hưởng êm ái nhất thế gian.
Khoản tiền thật sự thuộc về cô cuối cùng cũng vượt qua mốc bốn mươi triệu.
Hai vị thú phu cảnh giác và khó tiếp cận nhất trong căn biệt thự, cuối cùng cũng đã đặt xuống viên gạch đầu tiên của sự tin tưởng.
Ranh giới của cái chết và sự sống, rốt cuộc đã được cô nới rộng ra một khoảng an toàn đầy ngoạn mục trong buổi sáng ngày hôm nay.