Cô lướt ngón tay trên màn hình điện thoại thực tế, tìm đến một số liên lạc được lưu tên ngắn gọn: Khương Văn.
Khương Văn là một trong số rất ít người không thuộc hệ thống quản lý của nhà họ Thẩm.
Nguyên chủ thuê anh ta bằng tiền riêng.
Trong mắt Khương Văn, công việc là công việc. Anh ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận tiền đúng hạn, còn những chuyện khác không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình thì chưa bao giờ tò mò hỏi đến.
Mà Khương Văn cũng nổi tiếng trong giới vì một chuyện.
Ai trả lương, anh ta trung thành với người đó.
Hiện tại, người trả lương cho Khương Văn là cô.
Nói đơn giản hơn, anh ta chỉ nhận tiền làm việc, không xen vào chuyện riêng của chủ thuê, càng không có thói quen hỏi những điều thừa thãi.
Thẩm Dao thầm cảm thán, cuối cùng cô cũng thấy nguyên chủ tiêu tiền đúng vào một việc có ích. Ít nhất, việc thuê Khương Văn là quyết định đúng đắn hiếm hoi trong cuộc đời cô ta.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cung kính, dứt khoát của Khương Văn: “Thưa tiểu thư, có chỉ thị gì ạ?”
“Khương Văn, dùng thẻ đen nhà họ Thẩm quẹt thẳng 50 triệu mua đứt cái “hợp đồng nô lệ” của Hạ Dã về đây cho tôi. Cái công ty rác rưởi đó dám đóng băng hoạt động của anh ta, làm tổn hại đến thể diện vật sở hữu của Thẩm Dao này. Nhớ kỹ, hồ sơ nghệ thuật của Hạ Dã phải chuyển giao và đứng tên sở hữu của tôi, tôi muốn từ nay về sau anh ta chỉ có thể đóng phim dưới sự kiểm soát của tôi, không có lệnh của tôi thì một con ruồi cũng không được tiếp cận anh ta!”
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, dường như Khương Văn cũng bị số tiền khổng lồ này làm cho kinh ngạc. Nhưng phong cách chuyên nghiệp khiến anh ta không hỏi nửa lời thừa thãi, lập tức đáp: “Vâng, thưa tiểu thư. Tôi sẽ lập tức xử lý, kết quả nhanh nhất sẽ có trong vòng vài giờ.”
“Làm tốt lắm.”
Hai tiếng sau, trên màn hình ảo của hệ thống bỗng vang lên một tiếng tinh tinh đầy phấn khởi.
[Đinh! Giao dịch tài chính thành công vĩnh viễn! Ký chủ Thẩm Dao đã quẹt thẻ đen của gia tộc Thẩm chi tiêu số tiền 50 triệu cho mục tiêu Hạ Dã. Hệ thống bắt đầu kích hoạt Quy tắc hoàn tiền sạch vĩnh viễn: 10% số tiền chi tiêu, tương đương 5.000.000 đã được chuyển vào tài khoản ẩn danh của ký chủ!]
[Tài khoản ẩn danh độc lập không liên kết với nhà họ Thẩm, không thể truy vết.]
[Chỉ số oán niệm của Hạ Dã: 94%]
[Chỉ số không thay đổi.]
[Mức độ cảnh giác tăng cao.]
[Mục tiêu xuất hiện dao động cảm xúc bất thường.]
Thẩm Dao đang định nhìn số dư tài khoản thì ánh mắt chợt rơi vào dòng chữ “94%” đang lơ lửng giữa màn hình.
Nụ cười trên môi cô khựng lại.
“Này là sao?”
“Tôi vừa ném ra năm mươi triệu đấy.”
[Đối tượng Hạ Dã cho rằng ký chủ đang gia tăng quyền kiểm soát.]
[Chỉ số oán niệm không thay đổi.]
“…”
Thẩm Dao im lặng vài giây.
Cuối cùng cô chỉ có thể bất lực ôm trán.
Xem ra cô vẫn đánh giá thấp mức độ ác cảm của bọn họ đối với nguyên chủ.
Trong mắt Hạ Dã, hành động bỏ tiền chuộc hợp đồng này không phải giải cứu.
Mà là đổi chủ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dao bỗng cảm thấy con đường gột sạch cái nồi đen khổng lồ trên đầu mình còn dài hơn cô tưởng rất nhiều.
Thôi kệ, ít nhất hôm nay cũng không hoàn toàn lỗ vốn.
Nghĩ vậy, cô liếc nhìn con số +5.000.000 trong tài khoản rồi cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Cùng lúc đó, tại phòng khách rộng lớn ở tầng một của căn biệt thự.
Hạ Dã đang lười biếng dựa người trên ghế sofa, bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi áo anh ta vang lên một tiếng chuông báo.
Anh ta lấy điện thoại ra xem, ngay khi nhìn thấy dòng tin nhắn khẩn cấp từ người đại diện của mình, toàn bộ nụ cười trà xanh, cợt nhả thường ngày trên gương mặt anh ta hoàn toàn cứng đờ rồi biến mất trong tích tắc.
Tin nhắn viết rõ từng chữ: [Hạ Dã! Rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy? Đại tiểu thư Thẩm Dao vừa mới tự tay quẹt thẻ đen vung ra đúng 50 triệu để trả sạch toàn bộ khoản nợ bồi thường hợp đồng của cậu với công ty rồi! Từ bây giờ cậu không còn nợ công ty một xu nào nữa, toàn bộ hồ sơ nghệ thuật của cậu đã được chuyển giao hoàn toàn về tay cô ta!]
Hạ Dã nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay run rẩy, khớp xương kêu lên răng rắc. Đôi mắt cáo mị hoặc của anh ta co rút lại đầy sự bàng hoàng và phức tạp sâu hoắm.
Người phụ nữ đó vừa bỏ ra năm mươi triệu chỉ để kéo anh khỏi tay công ty?
Trong khoảnh khắc, trái tim Hạ Dã chợt rung lên một nhịp rất khẽ.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Hạ Dã nghiền nát.
Không.
Thẩm Dao không thể tốt bụng đến vậy.
Vậy rốt cuộc cô ta muốn gì?
Lúc này, Cố Trầm đang đứng cạnh cửa sổ thì bỗng khựng lại. Một mùi hương rất nhạt theo khe cửa tầng hai chậm rãi lan xuống phòng khách.
Đó là mùi hương thuộc về Thẩm Dao.
Tộc Sói không thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng khứu giác trời sinh của họ lại cực kỳ nhạy cảm với những biến đổi nhỏ trong trạng thái cơ thể. Chỉ cần cảm xúc dao động mạnh, mùi hormone phát tán trong không khí cũng sẽ thay đổi theo.
Mà lúc này, thứ Cố Trầm cảm nhận được lại hoàn toàn khác với ký ức của anh.
Không có sự hưng phấn.
Không có cảm giác đắc ý.
Cũng không có thứ áp lực ngột ngạt quen thuộc mỗi khi cô hành hạ người khác.
Thay vào đó là một sự mệt mỏi khó che giấu.
Giống như một người đã phải căng mình quá lâu mà không được nghỉ ngơi.
Cố Trầm vô thức nhíu mày.
Loại trạng thái này anh từng gặp trong bệnh viện.
Cơ thể căng thẳng kéo dài thường sẽ để lại những dấu hiệu tương tự.
Ánh mắt xám tro của anh chậm rãi dừng lại nơi cầu thang dẫn lên tầng hai.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.
Rốt cuộc hôm nay Thẩm Dao bị gì vậy?