Đến nội dung chính

Chương 8: Kế hoạch

admin 1.089 Chữ Cài Đặt

Hạ Dã nheo đôi mắt cáo lại, nụ cười bọc đường trên môi anh ta hoàn toàn cứng đờ, mỏng đi rất nhiều. Lục Hạo cũng khựng lại, ánh nhìn đặt trên gương mặt cô tràn đầy sự nghi hoặc và hoang mang.

Cố Trầm đứng bên cạnh ghế cô khẽ nhíu chặt đôi mày, đôi đồng tử màu xám tro đóng đinh trên người cô lâu hơn thường lệ một giây đầy suy tư.

Khứu giác nhạy bén của tộc Sói khiến Cố Trầm dễ dàng nhận ra những biến đổi rất nhỏ trong trạng thái cơ thể của người đối diện.

Mà lúc này, thứ anh cảm nhận được từ Thẩm Dao lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh biết.

Không có cảm giác hả hê quen thuộc.

Cũng chẳng có dấu hiệu kích động sau khi đạt được mục đích.

Ngược lại, trạng thái của cô lại bình tĩnh đến mức bất thường.

Điều đó khiến Cố Trầm lần đầu tiên không thể xác định được đâu mới là bộ mặt thật của Thẩm Dao.
Thẩm Dao không thèm giải thích thêm, cô cầm đũa lên, cúi đầu xuống và im lặng bắt đầu ăn phần ăn của mình để che giấu sự căng thẳng. Sự im lặng kéo dài dằng dặc bao trùm khắp phòng ăn thượng lưu, nhưng lần này, nó không còn mang tính chất đóng băng cứng nhắc nữa.

Cả bốn người đàn ông trên bàn ăn đều chìm trong hoài nghi.

Những dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện khiến họ không thể hiểu nổi Thẩm Dao đang toan tính điều gì.

Không ai trong số họ tin rằng một kẻ như “Thẩm Dao” lại thật sự có lòng tốt.

Hay nói đúng hơn, sau tất cả những gì đã xảy ra, không ai còn dám tin nữa.

[Đinh! Hệ thống ghi nhận hành vi xoa dịu mục tiêu thành công. Chỉ số oán niệm của Hứa Lam giảm: 93% -> 90%.]

[Điều kiện mở khóa tài khoản ẩn danh đã đạt.]

[Tài khoản ẩn danh của ký chủ được kích hoạt thành công.]
[Nhắc nhở: Thời gian của ký chủ còn lại rất ngắn trước khi biến cố “thiên kim thật trở về” diễn ra. Xin ký chủ hãy đẩy nhanh tốc độ thực hiện hành động thực tế!]

Thẩm Dao thoáng sững người.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới, cô tận mắt nhìn thấy con số oán niệm giảm xuống.

Một cảm giác nhẹ nhõm khó tả lướt qua trong lòng.

Cô thầm hít sâu một hơi.

[Được rồi. Muốn họ tin mình thì nói suông chẳng có tác dụng gì.]

[Phải dùng hành động thực tế.]

[Mà cách nhanh nhất lúc này… chính là tiêu tiền.]

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, một tiếng động chói tai đột nhiên vang lên.

Chợt, Lục Hạo bỗng nhiên đẩy mạnh chiếc ghế ra phía sau, đôi mắt báo sắc lẹm khóa chặt lấy cô, gằn giọng: “Thẩm Dao, rốt cuộc hôm nay cô đang muốn diễn cái vai thê chủ hiền thục gì ở đây vậy? Ngoài miệng thì mắng nhiếc, nhưng lại đột nhiên không ép Hứa Lam hát nữa, rốt cuộc cô lại đang muốn giở trò gì? Đừng nói với tôi là cô bỗng nhiên nổi lòng tốt!”
Thẩm Dao từ tốn đặt đôi đũa xuống mặt bàn kính, khẽ hất cằm, ép bản thân phải lộ ra nụ cười lạnh lùng hống hách của nguyên chủ để hệ thống không chích điện: “Diễn kịch? Anh nghĩ mình xứng sao Lục Hạo? Tôi đây làm việc trước giờ chỉ dựa vào tâm trạng. Hôm nay tôi thấy giọng thằng nhãi này khàn quá nghe nhức đầu thì tôi cấm, anh ý kiến cái gì? Lo mà quản tốt cái đôi chân phế của anh đi!”

Nói xong, cô đứng dậy lười biếng bước lên lầu về phòng, bỏ lại bốn gương mặt đang biến hóa quỷ dị.

Thẩm Dao lập tức khóa chặt cửa phòng lại, tiến đến bàn trang điểm, lôi từ trong chiếc ví hàng hiệu ra chiếc thẻ đen vô hạn của gia tộc Thẩm. Cô nhìn tấm thẻ kim loại màu đen quyền lực trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tính toán của một kẻ sắp đi “rửa tiền” hợp pháp.

“Hệ thống, mở giao diện quản lý thông tin của các mục tiêu ra cho tôi.” Thẩm Dao ra lệnh trong đầu.

Một bảng xanh ảo hiện ra trước mắt cô với đầy đủ thông tin chi tiết về tình trạng hiện tại của bốn thú phu.

Ánh mắt cô dừng lại ở cái tên “Hạ Dã”.

Trong phần thông tin của anh ta, dòng chữ đỏ chói hiện lên: [Tình trạng: Bị đóng băng toàn bộ hoạt động nghệ thuật, gánh khoản nợ bồi thường hợp đồng nô lệ trị giá 50 triệu với công ty quản lý cũ.]

Thẩm Dao không một chút do dự, cô nói với hệ thống: “Tôi muốn dùng thẻ đen trả nợ và mua lại toàn bộ hợp đồng của Hạ Dã, có được không?”

[Đinh! Đang kiểm tra điều kiện…]

[Vui lòng chờ.]

Một giây sau, âm thanh hệ thống lại vang lên.

[Đề xuất được thông qua.]

[Chi phí dự kiến: 50.000.000.]

Thẩm Dao vừa định gật đầu thì bảng cảnh báo màu đỏ đột nhiên bật ra.

[Cảnh báo.]

[Ký chủ cần lưu ý: Hành vi này có khả năng làm tăng mạnh mức độ cảnh giác của đối tượng Hạ Dã.]

Thẩm Dao khựng lại.

“Tăng cảnh giác?”

[Đúng vậy.]

[Với mức độ oán niệm hiện tại, đối tượng có xác suất rất cao cho rằng ký chủ đang gia tăng quyền kiểm soát thay vì giúp đỡ anh ta.]

[Khả năng hiểu lầm vượt quá 80%.]

“…”

Thẩm Dao day trán.

Xem ra trong giai đoạn này, muốn cứu người còn khó hơn hại người.

Ít nhất khi làm chuyện xấu, cô không cần phải đau đầu nghĩ cách chứng minh mình không có ý tốt.

“Hệ thống, vậy chẳng lẽ tôi không được mua à?”

[Được mua.]

[Nhưng hành vi phải phù hợp với thiết lập nhân vật hiện tại.]

Thẩm Dao lập tức hiểu ra.

Nói cách khác, cô không thể xuất hiện với thân phận người cứu giúp.

Cô phải tiếp tục đóng vai ác nữ.

Muốn giúp Hạ Dã thoát khỏi xiềng xích, cô vẫn phải khiến tất cả mọi người tin rằng mình đang muốn trói anh ta chặt hơn.

“Đúng là cứu người còn mệt hơn làm phản diện.”

Thẩm Dao thở dài.

“Được rồi.”

“Mua.”

Thẩm Dao cầm điện thoại lên.

Dù sao tên hồ ly kia cũng sẽ không cảm ơn cô.

Nhưng cô vốn đâu làm chuyện này để nhận lấy một lời cảm ơn.

Cô chỉ muốn sống sót mà thôi.