Đến nội dung chính

Chương 5

admin 660 Chữ Cài Đặt

Bên trong quán, Lạc Nhã Miên trông chẳng khác nào một con chó ướt sũng bị chủ bỏ rơi giữa chợ. Nhận thấy ánh mắt soi mói, thì thầm to nhỏ của những người xung quanh, chị ta không dám nán lại dù chỉ một giây. Vội vã rút trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn ném bừa lên bàn, Lạc Nhã Miên lấy tay che mặt, lủi thủi và nhục nhã cắm đầu chạy biến ra ngoài qua lối cửa sau.

Bầu không khí trong quán cà phê Saint-Honoré sau một thoáng chấn động ngắn ngủi liền nhanh chóng trở lại nhịp điệu thường nhật. Tiếng nhạc Jazz vẫn ngân nga, những cặp đôi khác vẫn tiếp tục đan ngón tay vào nhau thì thầm to nhỏ, những người bàn chuyện làm ăn vẫn lật giở tài liệu sột soạt. Vở kịch ồn ào vừa rồi đối với họ cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua buổi chiều muộn.

Ở một góc bàn đối diện, cách nơi vừa diễn ra màn kịch chừng ba mét, sau tán cây cọ cảnh xanh mướt, một người phụ nữ đã thu trọn toàn bộ sự việc vào tầm mắt.
Giang Hà Phụng Tổng giám đốc của Tập đoàn Vận tải Viễn dương Giang Thị đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da màu nâu sẫm. Khác với vẻ mềm mại, thanh thoát của những tiểu thư khuê các thông thường, ở Giang Hà Phụng toát lên một khí chất bức người, vừa lãnh đạm, sắc sảo lại mang đậm phong thái của một bậc quân vương chốn thương trường.

Cô mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may thủ công tỉ mỉ, tôn lên bờ vai rộng thẳng tắp và vóc dáng cao ráo, thanh mảnh nhưng đầy uy lực. Mái tóc đen cắt ngắn kiểu tomboy hơi dài, được vuốt ngược ra sau một cách tự nhiên, để lộ vầng trán cao cương nghị và đôi mày kiếm sắc bén. Đôi mắt phượng sâu thẳm của cô giấu sau cặp kính gọng vàng mảnh, toát ra ánh nhìn thấu suốt lòng người.

Khung giờ xế chiều này vốn dĩ là khoảng thời gian hiếm hoi Giang Hà Phụng cho phép bản thân nghỉ ngơi. Để trốn tránh những bản báo cáo tài chính dày cộp, những cuộc họp cổ đông căng thẳng đến nghẹt thở và đặc biệt là bầu không khí u uất đến mức phát điên tại dinh thự nhà họ Giang, cô đã một mình lái xe đến quán cà phê ven biển này, tìm kiếm một góc bình yên để tĩnh tâm.
Thế nhưng, buổi chiều tĩnh lặng của cô đã bị phá hỏng bởi cặp đôi ở bàn bên cạnh.

Ngay từ lúc người phụ nữ tên Lạc Nhã Miên kia bắt đầu cất giọng phân bua, Hà Phụng đã cảm thấy bực bội. Giọng điệu ngụy biện trơ trẽn của kẻ phản bội khiến cô chỉ muốn gọi phục vụ đem băng dính đến dán chặt miệng chị ta lại. Vốn dĩ, với tính cách lạnh lùng và không thích lo chuyện bao đồng, cô định đứng dậy rời đi.

Thế nhưng, phản ứng của cô gái ngồi đối diện người vừa hắt cả cốc nước đá đã níu giữ chân cô lại.

Đó rõ ràng là một kịch bản phản bội tình cảm cẩu huyết và tầm thường đến mức có thể bắt gặp ở bất kỳ góc phố nào của cái thành phố hoa lệ này. Nhưng nữ chính của bi kịch ấy lại khác biệt hoàn toàn.

Cô gái ấy bình tĩnh đến mức bất thường.
Giang Hà Phụng đã từng chứng kiến không ít phụ nữ rơi vào hoàn cảnh này. Hầu hết bọn họ đều sẽ sụp đổ, gào khóc, dùng những từ ngữ cay độc nhất để thóa mạ đối phương, hoặc thậm chí là tự làm tổn thương mình để van cầu sự thương hại. Nhưng cô gái này thì không.